Các thông tin tình báo trên dẫn đến việc Mỹ coi lực lượng ly khai miền đông Ukraine chính là quân đội Nga, hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Binh sĩ Ukraine đóng quân tại Kurahovo, khu vực thuộc Donetsk.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã 3 lần tuyên bố chỉ trích việc "quân đội Nga" (bao gồm cả lực lượng ly khai miền đông) đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Sự thay đổi trong tuyên bố của Mỹ có thể tạo nên những tác động khôn lường trong khi Mỹ trước đây chỉ đánh giá mối liên hệ chặt chẽ giữa lực lượng ly khai thân Nga với chính phủ của Tổng thống Nga Vladmir Putin.
Bằng việc hợp nhất lực lượng ly khai và quân đội Nga ở miền đông, Mỹ đang gia tăng áp lực với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều này cũng khiến cho Moscow trở nên khó khăn hơn trong việc thuyết phục Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế cũng như khả năng hợp tác của Nga và Mỹ trong việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố.
Cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng cách gọi mới này từ tuần trước sau khi có những bằng chứng cho thấy ngày càng nhiều người Nga đang hợp tác cùng lực lượng ly khai bao gồm việc huấn luyện và thực thi các mệnh lệnh cùng nhau trong giao tranh.
Một số bằng chứng đã được phía Mỹ đưa ra trong tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf ngày 22/4 sau khi Ngoại trưởng John Kerry lên tiếng quan ngại về vấn đề này bằng điện thoại với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
Thành phố cảng Mariupol là điểm nóng giao tranh giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine.
Bà Harf đề cấp đến việc Nga triển khai các hệ thống phòng không gần hơn đến khu vực giao tranh, tăng cường quân đội gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và triển khai máy bay không người