Nhà phân tích chính trị Mikhail Smolin (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga) vừa cho rằng, trong chuyến thăm diễn ra vào ngày 24/8, ông Biden sẽ đặt ra một giới hạn trong mối quan hệ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga. Và đương nhiên, Washington muốn nghe Ankara giải thích về chính sách đối ngoại xoay trục sang Nga và Iran gần đây.
“Mối quan hệ của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi, và điều này làm người Mỹ lo lắng”, ông Smolin bày tỏ.
Theo nhà phân tích trên, Mỹ “luôn gửi Biden đi để chuyển tải những yêu cầu cứng rắn. Do vậy, tôi nghĩ thông điệp của Nhà Trắng dành cho Ankara sẽ là: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không nên cải thiện quan hệ với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không nên tham gia vào liên minh quân sự” với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Thậm chí, phân tích gia Smolin còn tin rằng Phó Tổng thống Mỹ Biden sẽ “vẽ ra những đường giới hạn để ông Erdogan không được vượt qua”.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Ảnh: Reuters
Kể từ tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh tay thay đổi chính sách đối ngoại của họ, thể hiện qua việc thay thế vị trí thủ tướng nước này, từ ông Ahmet Davutoğlu – kiến trúc sư của chiến lược thất bại tại Syria – chuyển sang ông Binali Yildirim. Theo quan điểm của mình, ông Yildirim đã hứa sẽ thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ kết bạn thay vì tạo thêm các mối quan hệ thù hận.
Sự thay đổi trên lập tức có tác dụng, thể hiện qua việc Thổ Nhĩ Kỳ phá băng trong quan hệ với Nga. Và Ankara cũng không quên tăng cường thắt chặt liên kết với Israel, cũng như manh nha thiết lập quan hệ với Iran.
Đặc biệt hơn, Thủ tướng Yildirim còn cam kết sẽ tăng cường hợp tác với chính quyền Syria – một động thái đối ngược lại so với chiến lược trước đây của Ankara do ông Davutoğlu “đạo diễn”, là ủng hộ các nhóm cực đoan