Mỹ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela

Mỹ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:30
0
Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt năng lượng đối với Venezuela nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập.

Ngày 17/5, Chính phủ Mỹ quyết định sẽ nới lỏng giới hạn một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập ở quốc gia Nam Mỹ này.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, quyết định trên có liên quan tới thỏa thuận giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập để có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Mexico nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, cũng như dựa trên lời đề nghị từ “chính phủ lâm thời Venezuela do ông Juan Guaido đứng đầu” được Mỹ công nhận.

Biện pháp nới lỏng trừng phạt có liên quan tới “giấy phép hạn chế” được cấp cho tập đoàn dầu khí Chevron (ông lớn dầu mỏ cuối cùng của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela) trong khuôn khổ lệnh bao vây mà Washington áp đặt với lĩnh vực dầu khí của nước này từ năm 2019.

Bước đi đầu tiên của Mỹ sẽ là cho phép Chevron được thương lượng về giấy phép với công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA để Chevron tiếp tục hoạt động ở đây. Tuy được thương lượng giấy phép nhưng Chevrov chưa được phép ký kết bất cứ thỏa thuận mới nào với PDVSA.

Ngoài ra, Bộ Tài chính dự kiến sẽ công bố một số biện pháp nới lỏng khác trong thời gian tới, song khẳng định tất cả các quyết định mới sẽ không đồng nghĩa với việc giúp cho chính quyền Venezuela có thêm nguồn thu cho ngân sách.

Những tháng qua, Mỹ đã trao đổi với chính quyền Venezuela và lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido nhằm hướng đến thỏa thuận chính trị sau chiến thắng bầu cử bị tranh cãi của ông Nicolas Maduro vào năm 2019. Mỹ cho rằng chiến thắng này không hợp lệ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ quyết định nới lệnh trừng phạt sau khi có đề nghị từ phía phe đối lập của Venezuela vì nhóm này muốn nối lại đàm phán với chính quyền ông Maduro. Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh lệnh trừng phạt nhắm vào Venezuela tùy vào các diễn biến sắp tới, vị quan chức trên nói.

Mỹ cũng đang tìm cách để cho phép Venezuela bắt đầu sản xuất thêm dầu mỏ cho thị trường toàn cầu, qua đó giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, việc nới lỏng lệnh trừng phạt chỉ diễn ra nếu ông Maduro tiếp tục có các cuộc trao đổi thực chất với phe đối lập.

Washington đã áp đặt biện pháp hạn chế đầu tiên đối với Venezuela vào năm 2015, với lý do “vi phạm nhân quyền”. Các biện pháp trừng phạt đã được gia hạn sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại Venezuela vào năm 2019.

Mỹ cùng với một số nước phương Tây khác, không công nhận kết quả bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này với việc ông Nicolas Maduro tái đắc cử vị trí tổng thống, trong khi ông Juan Guaido giữ vị trí người đứng đầu quốc hội - do phe đối lập kiểm soát.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Zing, VTC)

Mỹ, Venezuela đàm phán về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

Thứ 3, 08/03/2022 | 08:00
Các quan chức Mỹ và Venezuela đã có cuộc thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela.

Venezuela tuyên bố bắt giữ gián điệp Mỹ định phá hoại các nhà máy dầu

Chủ nhật, 13/09/2020 | 19:30
Điệp viên này được cho là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc cho CIA ở Iraq, đã bị bắt khi mang theo vũ khí hạng nặng và một số tiền lớn. Người này được cho là đã lên kế hoạch nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón.

Chiến dịch lính đánh thuê đột kích bờ biển Venezuela: Ai đứng sau, vì sao thất bại?

Thứ 3, 12/05/2020 | 12:22
Một nhóm lính đánh thuê từ Mỹ có ý định bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro đã bị bắt giữ ngay khi vừa đột kích vào bờ biển Venezuela. Mọi kịch bản xâm lược đều được lực lượng quân đội Venezuela lên kế hoạch khắc chế.

Nga tuyên bố lệnh trừng phạt "bất hợp pháp" của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Venezuela

Thứ 4, 19/02/2020 | 19:08
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với công ty Rosneft Trading sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Venezuela trong tương lai.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.