Reuters ngày 5/8 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Ben Sakrissoncho biết: “33 thành viên của quân đội Mỹ, trong đó có một phụ nữ mang thai, đã nhiễm virus Zika ở nước ngoài. Các quân nhân nữ được phép di chuyển ra khỏi những nước có virus Zika theo chính sách y tế quân đội của Mỹ”.
Theo Sakrisson, Lầu Năm Góc không biết chính xác nơi các quân nhân Mỹ nhiễm virus nhưng họ được cho là đã bị nhiễm bên ngoài lục địa Hoa Kỳ.
Nhiễm virus Zika gây nguy hiểm đặc biệt ở phụ nữ mang thai
Đầu năm nay, Mỹ chính thức phát hiện những trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên. Hiện tại Lầu Năm Góc không biết chính xác có bao nhiêu quân nhân đang mắc bệnh và bao nhiêu người đã trở về Mỹ.
Sự bùng nổ dịch virus Zika được phát hiện lần đầu tiên vào năm ngoái tại Brazil. Cơ quan y tế Mỹ kết luận rằng, nhiễm khuẩn virus Zika ở phụ nữ mang thai có thể gây dị tật ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh.
Hiện bộ Quốc phòng Mỹ có một chương trình giám sát dịch virus Zika và đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh. Trong tháng 5/2016, Bộ Quốc phòng đã cung cấp 1,76 triệu USD tài trợ thêm cho các phòng thí nghiệm quân sự, để mở rộng giám sát virus Zika trên toàn thế giới.
Theo Fox News, mới tuần trước, các nhà chức trách ở Florida báo cáo những dấu hiệu đầu tiên của việc lan truyền loại virus này ở địa phương. Phụ nữ mang thai được cảnh báo phải tránh xa khu vực này. Hiện bang Florida đã bắt đầu phun thuốc phòng dịch bệnh lên khu vực rộng tới 10 dặm ở Miami Dade. Các quan chức thành phố cũng xác định, cơ quan cơ ý tế địa phương sẽ đóng vai trò là Trung tâm phòng chống virus Zika.
Phương Anh