Mỹ, TQ đề nghị cấm vận năng lượng, đóng băng tài sản của Triều Tiên

Mỹ, TQ đề nghị cấm vận năng lượng, đóng băng tài sản của Triều Tiên

Thứ 6, 26/02/2016 | 12:41
0
Mỗi năm, Bắc Triều Tiên xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng số lượng than đá trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Thế giới - Mỹ, TQ đề nghị cấm vận năng lượng, đóng băng tài sản của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un.

Báo Nikkei của Nhật Bản ngày 26/2 đưa tin cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy trừng phạt Bắc Triều Tiên bằng việc áp dụng cấm vận xuất khẩu than đá, quặng sắt và một số loại tài nguyên, năng lượng khác mà Bình Nhưỡng sản xuất được.

Các đề xuất trừng phạt Bắc Triều Tiên đang được Bắc Kinh và Washington bàn thảo sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch và tên lửa tầm xa.

Bên cạnh các biện pháp trừng phạt nói trên nhằm vào Bình Nhưỡng, Mỹ và Trung Quốc cũng có kế hoạch cho đóng băng các tài sản, cấm đi lại với các quan chức Bắc Triều Tiên để gia tăng sức ép buộc chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un phải từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Báo Nikkei cho hay, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được sự thống nhất về thỏa thuận tổng thể trừng phạt Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Ba vừa qua trong chuyến thăm của Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Washington.

Hiện nay, than đá là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Theo một số người, tiền bán than đá là một trong những nguồn tài chính lớn nhất để Bắc Triều Tiên tập trung phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Mỗi năm, Bắc Triều Tiên xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng số lượng than đá trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không thừa nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên được quan chức ngoại giao Trung Quốc đưa ra tại một cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.

Hòa Bình

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.