Năm 2011, Hà Nội phát hiện hơn 200 tỷ tiền tham nhũng

Năm 2011, Hà Nội phát hiện hơn 200 tỷ tiền tham nhũng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Trong năm 2011, Hà Nội đã khởi tố mới 27 vụ/89 bị can (tăng 6 vụ/48 bị can so với năm 2010) đối với tội danh tham nhũng. Tài sản thiệt hại từ các vụ tham nhũng ước khoảng 220 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 76 tỷ đồng.

Đó là những tổng kết được đưa ra tại cuộc họp giao ban ngày 28/12 về công tác phòng chống tham nhũng TP Hà Nội trong quý 4/2011 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2011, triển khai chương trình công tác năm 2012.

Theo nhận định của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Hà Nội, năm 2011, tình hình tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp và mức độ tương đối nghiêm trọng, với nhiều phương thức và thủ đoạn. Trong năm 2011 đã khởi tố mới 27 vụ/89 bị can (tăng 6 vụ/48 bị can so với năm 2010) đối với nhóm tội danh này. Tài sản thiệt hại từ các vụ tham nhũng ước khoảng 220 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 76 tỷ đồng.

Điển hình là vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dự án K, khu nhà ở thấp tầng Yên Hòa, Cầu Giấy do Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (UDIC) làm chủ đầu tư, với tổng số tiền chiếm đoạt là 26,4 tỷ đồng; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 45 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ trong quản lý, sử dụng đất địa tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Trong năm 2012, TP Hà Nội sẽ tập trung triển khai mạnh mẽ việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, nhằm tạo sự chuyển biến về hành động trong công tác này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, để tạo thống nhất về nhận thức và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Nhịp sống - Năm 2011, Hà Nội phát hiện hơn 200 tỷ tiền tham nhũng

Cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, như: đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh Đình