Năm 2023, tỉnh Bình Phước thiệt hại khoảng 44 tỷ do thiên tai

Năm 2023, tỉnh Bình Phước thiệt hại khoảng 44 tỷ do thiên tai

Nguyễn Văn Khánh
Thứ 5, 21/03/2024 | 10:28
0
Năm 2023, lốc xoáy, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, các tài sản khác của người dân ở tỉnh Bình Phước.

Ngày 21/3, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dân sinh - Năm 2023, tỉnh Bình Phước thiệt hại khoảng 44 tỷ do thiên tai

Lực lượng chức năng cảnh báo đoạn đường bị sạt lở.

Cụ thể trong năm 2023, thiên tai đã làm 328 căn nhà bị hư hỏng, hơn 331ha cây trồng bị ngã đổ, ngập lụt hư hại; gần 6.500 con gia cầm, 100 con gia súc bị trôi chết. 

Ngoài ra, thiên tai còn khiến 1 nhà xưởng, 2 bảng hiệu, 11 trụ điện, 2 cầu dân sinh, gần 1.000km đường giao thông và nhiều công trình công cộng khác bị hư hỏng.

Dân sinh - Năm 2023, tỉnh Bình Phước thiệt hại khoảng 44 tỷ do thiên tai (Hình 2).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Huỳnh Anh Minh cùng đoàn kiểm tra vị trí ngập lụt làm hư hỏng mặt đường ĐT741; vị trí sạt lở mái taluy âm đường ĐT741 đoạn từ cổng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đến chốt số 6.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2023 ở tỉnh Bình Phước khoảng 44 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với năm 2022. Về người, thiên tai đã khiến cho 4 người bị lũ cuốn trôi, mất tích. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, khó khăn nhất là thiếu vật tư, trang thiết bị chuyên dùng để ứng phó với các tình huống thiên tai cấp bách; nguồn lực cho phòng, chống thiên tai còn hạn chế và phân tán...

Do nguồn kinh phí ít nên một số tuyến đường quan trọng bị sạt lở sau mưa lũ không thể khắc phục triệt để. Một số hồ đập xây dựng từ lâu đã xuống cấp cần sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn vào mùa mưa.

Dân sinh - Năm 2023, tỉnh Bình Phước thiệt hại khoảng 44 tỷ do thiên tai (Hình 3).

Tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà bị sạt lở do mưa to kéo dài.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên địa bàn, đặt ra thách thức lớn cho tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu, Ban chỉ huy từng cấp nâng cao trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chủ động tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ cần thiết đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức; bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng

Các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án đầu tư, sửa chữa.

Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” nhằm đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Năm 2023, Nghệ An thiệt hại gần 700 tỷ đồng do thiên tai

Thứ 3, 19/03/2024 | 14:00
Thiên tai trong năm 2023 gây ra nhiều thiệt hại về con người, nhà cửa, sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình hạ tầng… tại tỉnh Nghệ An.

Kiên Giang: Nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra

Thứ 4, 27/09/2023 | 20:52
Trong 3 ngày qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển gây nhiều thiệt hại tài sản của người dân.

Kiên Giang: Thiệt hại gần 16 tỷ đồng do mưa dông

Thứ 6, 11/08/2023 | 13:33
Từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 và số 2, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy mưa lớn, kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại rất lớn.
Cùng tác giả

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.