5 năm tù giam cho viên cảnh sát 'rởm'

5 năm tù giam cho viên cảnh sát 'rởm'

Thứ 6, 22/03/2013 | 11:04
0
Ngày 21/3, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với Võ Quang Lân (SN 1987), trú tại phường Thuận Lộc (TP Huế), về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà, trước đó, vào khoảng tháng 1/2011, tên Lân có quen biết với chị Phan Thị Ngoan, trú tại xã Hải Dương, TX Hương Trà. Để tạo niềm tin, Lân đã về nhà chị  Ngoan chơi.

Ở đây, hắn ta đã gặp và làm quen với anh Phan Văn Kin (em trai của chị Ngoan) và anh Nguyễn Quốc Cường (đều trú tại xã Hải Dương). Biết anh Kin và Cường chưa có việc làm nên nảy sinh ra ý định để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người này.

Để đạt được mục đích của mình, Lân đã tự giới thiệu mình là Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, và có khả năng xin được việc làm cho anh Kin và Cường tại Cảng Chân Mây- Lăng Cô, ở huyện Phú Lộc. Với công việc là kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảng với điều kiện mỗi anh phải đưa cho Lân 4,8 triệu đồng.

Pháp luật - 5 năm tù giam cho viên cảnh sát 'rởm'
Bị cáo Võ Quang Lân đứng trước vành móng ngựa

Qua đó, từ tháng 2 đến tháng 3/2011, Lân đã nhận đủ số tiền 9,6 triệu đồng từ anh Kin và anh Cường. Tuy đã lấy được tiền nhưng viên cảnh sát “rởm” này lại đem tiêu xài cá nhân và vẫn không xin được việc cho hai anh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 139 và điểm p, khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, TAND TX Hương Trà, đã tuyên phạt đối với Võ Quang Lân 15 tháng tù giam và khắc phục lại số tiền nói trên.

Trước đó, vào ngày 24/4/2012, Lân đã bị TAND TP Huế tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình thức trên nhưng số tiền lớn hơn. Như vậy, tổng 2 lần bản án tên Lân phải chấp hành là 5 năm 3 tháng tù giam. 

Hoàng Ngọc

Lật mặt nhóm cảnh sát hình sự rởm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Gã "cảnh sát hình sự" trực tiếp cầm lái chở anh L trên đường đi đã gợi chuyện hối lộ, mọi chuyện sẽ được cho qua. Xuôi lòng, anh L lục tìm trong túi được 220.000 đồng đưa cho đối tượng trên nhưng chúng chê quá ít và đòi thêm.

Viên cảnh sát 'rởm' dụ 17 cô gái vào nhà nghỉ

Thứ 2, 04/02/2013 | 14:48
Trước khi đưa các nạn nhân vào tròng, Truyền đã "thiết kế" phòng trọ của mình cho thật giống trụ sở của cơ quan công an để diễn cho chuẩn.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.