Nấm linh chi nghìn năm tuổi ở Nghệ An đã ‘bán vội’ giá 80 triệu

Nấm linh chi nghìn năm tuổi ở Nghệ An đã ‘bán vội’ giá 80 triệu

Thứ 4, 18/11/2015 | 07:03
0
Do việc mua cây nấm linh chi “khủng” không có giấy tờ, vì vậy ông Toàn đã “bán vội” nhánh nấm này cho một người ở TP. Vinh với giá 80 triệu đồng.

Ông Phạm Đình Toàn, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương ( Nghệ An ), chủ nhân của cây nấm linh chi khổng lồ nói trên cho biết, vào tối 17/11, ông đã trở lại rừng và mang thêm một nhánh cây nấm linh chi nữa trở về.

“Nhánh cây tôi mang về cân lên được 16kg. Hiện, 4 nhánh cây còn lại vẫn chưa thể lấy được, do địa hình đi lại khó khăn, cây nấm linh chi nằm tại địa phận nước bạn Lào phải mất 5 ngày đi rừng mới tới nơi”, ông Toàn nói.

Xã hội - Nấm linh chi nghìn năm tuổi ở Nghệ An đã ‘bán vội’ giá 80 triệu

Sau khi mang cây nấm linh chi này về, rất đông người dân đã tới xem

Được biết, đây là cây nấm linh chi lớn nhất được tìm thấy ở Nghệ An cho tới nay. Theo quan sát, nhánh cây nấm linh chi khổng lồ này có một mặt màu đỏ mật ong, một mặt có màu trắng sữa. Nhiều người phán đoán cây nấm này có tuổi đời cả hàng nghìn năm.

Cây nấm linh chi khổng lồ này có toàn bộ 7 nhánh, ước chừng nặng hơn 70kg. Trong đó, nhánh cây nấm lớn nhất nặng 51,3kg, có chiều dài 1,2m, rộng 0,5m, cao 0,65m. Nhánh cây nấm nhỏ nhất to bằng chiếc mũ cối khoảng 30-40cm.

Ông Toàn cho biết, cây nấm được người dân bản địa phát hiện và lấy từ khu rừng giáp biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn huyện Tương Dương, nên ông đã hỏi mua với giá 30 triệu đồng.

Xã hội - Nấm linh chi nghìn năm tuổi ở Nghệ An đã ‘bán vội’ giá 80 triệu (Hình 2).

Đây là nấm linh chi lớn nhất được tìm thấy ở Nghệ An

Tuy nhiên, sau khi đưa nhánh cây nấm linh chi về, thấy không có giấy tờ hợp pháp, ông Toàn đã quyết định “bán vội” nhánh nấm này cho một người ở TP. Vinh với giá 80 triệu đồng.

Mặc dù trước đó, khi vừa đưa cây linh chi về, nhiều người đã biết tin và đến xin mua với giá gần trăm triệu đồng nhưng ông Toàn chưa đồng ý bán. Mấy ngày hôm nay, rất đông người dân gần xa đã tới chiêm ngưỡng cây nấm linh chi khổng lồ này.

Nấm linh chi thuộc họ nấm lim, còn có t

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.