Nam thanh niên sửng sốt phát hiện vắt sống trong mũi sau chuyến đi phượt

Nam thanh niên sửng sốt phát hiện vắt sống trong mũi sau chuyến đi phượt

Thứ 4, 23/10/2019 | 15:14
0
Sau khi đi phượt bằng xe đạp về, người bệnh có hiện tượng hắt hơi, chảy nước mũi, xì mũi ra máu. Người bệnh đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết phát hiện một con vắt đang “ngoe nguẩy” trong mũi.

Sáng 23/10, bác sĩ Phạm Thanh Thúy – Phòng khám Chuyên khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, các bác sĩ của phòng khám vừa tiến hành gắp một con vắt sống trong cuốn mũi một nam thanh niên ở Hà Nội.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Hoàng H. đến khám do mấy ngày gần đây thấy hắt hơi, ngạt mũi, nước mũi có máu và ho nhẹ. Bệnh nhân được bác sĩ Phạm Thanh Thúy khám vùng tai và hòm họng, không có dấu hiệu bị tổn thương. Nhưng đến khi khám mũi, thấy các cuốn mũi bị sung huyết, khe giữa mũi phải có dị vật sống đang “ngoe nguẩy” bên trong cuốn mũi của người bệnh, theo báo Lao động.

Sức khỏe - Nam thanh niên sửng sốt phát hiện vắt sống trong mũi sau chuyến đi phượt

Bác sĩ phát hiện con vắt sống trong mũi bệnh nhân.

Bác sĩ Thúy hết sức bất ngờ, nghi ngờ dị vật trên là con đỉa hoặc con vắt. Hỏi bệnh, lúc này anh H. mới cho biết, khoảng chục ngày trước, anh có chuyến đi phượt rừng bằng xe đạp cách Hà Nội 60 km và tại đây có ghé vào khe suối hứng nước nhưng không hề biết có con vắt chui vào mũi, miệng lúc nào. Bản thân bệnh nhân cũng vô cùng sợ hãi và lo lắng khi bác sĩ nói phát hiện con vắt sống trong mũi.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp dị vật cho bệnh nhân. Dị vật được lấy ra là con vắt. Sau khi dị vật được lấy ra,bệnh nhân được vệ sinh sạch sẽ vùng mũi họng.

Bác sĩ Dương Văn Tiến - Trưởng phòng khám Tai Mũi Họng cho biết: Trường hợp của bệnh nhân H là một dạng “dị vật sống đường thở” cần phải tiến hành lấy ra luôn nếu không sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, theo An ninh thủ đô.

Sức khỏe - Nam thanh niên sửng sốt phát hiện vắt sống trong mũi sau chuyến đi phượt (Hình 2).

Dị vật là con vắt sống trong đường thở bệnh nhân.

Loại dị vật sống trong đường thở có một số đặc điểm:

- Loại dị vật này thường cư trú ở các khu vực như mũi, thanh quản, và hạ thanh môn. Chúng thường xâm nhập vào trong cơ thể qua các đường mũi (là chủ yếu), miệng, các vùng kín trong cơ thể (nhưng rất ít).

- Chúng có giác bám, bám vào lớp niêm mạc mũi, hút máu, đặc biệt hút máu tạo ra chất không đông nên thường không gây đau, rát nhưng khi chúng nhả ra sẽ gây ra chảy máu.

- Khi cư trú trong mũi, chúng gây kích ứng mũi, ngạt mũi, chảy máu mũi, khó chịu trong mũi. Ở thanh quản gây ra hiện tượng khó thở và rất khó chịu.

- Chúng hút máu và có kích thước lớn dần lên mỗi ngày.

- Dị vật thường chỉ cư trú ở mũi, thanh quản, không xuống dạ dày vì dạ dày có dịch vị axit, chúng khó có thể tồn tại và phát triển được.

- Dị vật lưu trú ở vùng miệng dễ gắp hơn đường mũi, nhưng vì đặc trưng chúng thường cư trú ở những vùng khô ẩm, nên ít cư trú ở vùng miệng mà thường cư trú ở vùng mũi.

Phong Linh (tổng hợp)

Kinh hoàng uống phải thuốc chứa chất cấm để điều trị tiểu đường, bệnh nhân nguy kịch

Thứ 2, 21/10/2019 | 16:02
Nghe theo quảng cáo trên mạng, bệnh nhân mua phải thuốc tiểu đường chứa chất cấm có nguy cơ gây tử vong nhưng không hề hay biết.

Bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực, sở Y tế gửi công văn khẩn

Thứ 6, 18/10/2019 | 19:04
Sau hai vụ việc phẫu thuật thẩm mỹ khiến hai phụ nữ tử vong tại TP.HCM gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, sở Y tế TP đã gửi công văn khẩn, yêu cầu bệnh viện ngưng một số kỹ thuật liên quan...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.