Nâng cao các giải pháp gắn với hoạt động truyền thông

Thứ 2, 19/06/2023 | 16:30
0

Từ những kết quả nỗi bật trong năm 2022, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) Nghê An luôn chú trọng các giải pháp, gắn với hoạt động truyền thông phối kết hợp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2023.

Từ giải pháp đến kết quả

Năm 2022, công tác dân số và phát triển có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, việc nắm bắt tình hình dân số và phát triển, kinh phí hoạt động, công tác truyền thông của một số địa phương đang còn một số hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn 29,45%, số mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao 116,65 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; chất lượng dân số vẫn còn thấp, nhất là vùng xa, nông thôn, ven biển.

Trước thực trạng như vậy, Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An đã nỗ lực tìm mọi giải pháp, tập trung triển khai quyết liệt trên các lĩnh vực công tác như về mặt chuyên môn, đội ngũ cán bộ, tập huấn, xây dựng, bổ sung đảm bảo cơ sở vật chất, đánh giá thi đua khen thưởng, tài chính, chống tham nhũng, cải cách hành chính.

Đời sống - Nâng cao các giải pháp gắn với hoạt động truyền thông

Cán bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ đang tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân Công ty MLB tại huyện Yên Thành

Từ đó, các hội nghi cơ quan, hội nghị dân số được triển khai để tìm ra phương hướng, giải pháp cho năm 2023. Xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, kịp thời tham mưu cấp trên triển khai chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số. Phân công cụ thể cho các phòng, ban, cán bộ phụ trách trên cơ sở các chủ trương, chính sách của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết cấp trên.

Tăng cường công tác truyền thông, truyền tải những thông tin bổ ích về công tác dân số, CSSKSS/KHHGĐ đến với người dân. Mở các lớp đào tạo, tập huấn  cho Ban chỉ đạo, cán bộ công tác dân số và phát triển cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn cung cấp thông tin và kỹ năng ghi chép sổ Ao, báo cáo thông kê, kỹ năng nghiệp vụ về dân số và phát triển.

Trong năm 2022 Chi cục đã cấp 39.000 chiếc vòng tránh thai, 293.800 vỉ viên uống tránh thai và 298.760 bao cao su. Duy trì, mở rộng nhiều mô hình, đề án về dân số, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho gần 5.000 người cao tuổi tại thành phố Vinh, Con Cuông, Yên Thành. Dân số trung bình 3.463 nghìn người, tổng số trẻ sinh ra 44.330 trẻ, giảm 1.682 trẻ so với năm 2021; trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 13.056 trẻ, giảm 686 trẻ so với năm 2021; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 29,45 %, giảm 0,41% so với năm 2021; tỷ số giới tính khi sinh 116,65 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.

Việc triển khai các đề án về nâng cao chất lượng dân số và phát triển luôn có chiều sâu và hiệu quả như đề án “kiểm soát dân số vùng biển và ven biển”; đề án “về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”; đề án “sàng lọc trước và sau sinh”; đề án “xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ” với đề án này có 28 cuộc truyền thông, hơn 8.400 người tham gia.

Truyền thông phối kết hợp

Năm 2023, Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện các chỉ tiêu được giao; nhất là chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Có dân số trung bình 3.498.000 người, tỷ lệ phát triển dân số 1%, tỷ suất sinh giảm 0,2‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,4%, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai 65%, tỷ số giới tính khi sinh giảm 0,3 điểm %.

Đời sống - Nâng cao các giải pháp gắn với hoạt động truyền thông (Hình 2).

Theo kế hoạch, Chi cục sẽ triển khai khám, CSSKSS cho hơn 3.000 cônh nhân tại các khu công nghiệp trong toàn tỉnh

Từ đó, Chi cục đã có các giải pháp quan trọng, nó gắn với công tác tuyên truyền, vận động, phối kết hợp. Ký cam kết thực hiện các chính sách về dân số và phát triển, phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể, địa phương xây dựng, mở rộng các mô hình, điển hình. Kết hợp các hoạt động truyền thông nhân các ngày lễ của ngành, ngày dân số thế giới (11/7), ngày dân số Việt Nam (26/12), ngày gia đình Việt Nam (28/06); ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày tránh thai thế giới (26/9).

Ngày 05/4/2023 Chi cục đã xây dựng kế hoạch số 85/KH-CCDS về việc tổ chức "Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng" năm 2023. Với các yêu cầu, mục đích, nội dung cụ thể, được tổ chức cho người cao tuổi tại các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đô Lương, bắt đầu từ tháng 4/2023.

Đặc biệt, để hưởng ứng và hành động vì tháng công nhân (tháng 5), với chủ đề “kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An đã tổ chức khám, CSSKSS cho nữ công nhân tại Công ty CP thực phẩm TH; Công ty TNHH Sang Woo; Công ty TNHH MTV Master Vina; Công ty TNHH MLB Tenergy.

Theo đó, ngày 11/5, Chi cục đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn lao động huyện, tổ chức khám, tư vấn CSSKSS cho hơn 300 công nhân đến từ Công ty TNHH SangWoo tại huyện Hưng Nguyên. Tiếp đến ngày 16/5 Chi cục tổ chức khám, CSSKSS gần 2.000 lượt khám cho công nhân tại hai đơn vị là Công ty MLB và Công ty CP ĐT XD&TM Anh Vũ, tại huyện Yên Thành.

Tại đây, các công nhân được tư vấn sức khoẻ sinh sản, khám phụ khoa, siêu âm đầu giò âm đạo, soi cổ tử cung, cấp thuốc miễn phí điều trị…thông qua đó, cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho người lao động tại các khu công nghiệp.  

Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi luôn được Chi cục đặc biệt quan tâm; theo kế hoạch, sáng ngày 16/6 tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn dưới sự tham gia của 150 người cao tuổi. Buổi tư vấn chăm sóc sức khoẻ được Chi cục phân công cán bộ, giới thiệu nhiều nội dung quan trọng, bổ ích như thông tin về già hoá dân số; đặc trưng của già hoá dân số…nội dung này do bà Trần Thị Hương - Phó Trưởng phòng tuyên truyền - báo cáo viên thực hiện.

Đời sống - Nâng cao các giải pháp gắn với hoạt động truyền thông (Hình 3).

Với mục đích để các cụ “sống khoẻ, sống vui, sống có ích”, buổi tư vấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích

Sau phần này, thầy thuốc ưu tú - BSCKII - Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng tiếp tục trình bày việc phát huy vai trò của người cao tuổi; tư vấn CSSK cho người cao tuổi; giới thiệu các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cách nhận biết, cách phòng tránh và giải đáp mọi thắc mắc…Qua đây, đã giúp cho các cụ có thêm những kiến thức về các loại bệnh mà người cao tuổi thường gặp, để từ đó biết tự chăm sóc bản thân mình hơn.

Bà Đặng Thị Lục, 75 tuổi, trú tại xóm Nhạn Tháp, xã Hồng Long chia sẽ “những người cao tuổi như chúng tôi thường bị suy giảm sức đề kháng, có nhiều nguy cơ mắc bệnh lý mãn tính như viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ, bệnh tim mạch, xương khớp…bản thân tôi cũng vậy, đau yếu, phải thuốc men thường xuyên. Thông qua chương trình, qua các nội dung này đã giúp tôi hiểu biết hơn, nhận biết được dấu hiệu một số bệnh người già, để chủ động trong việc phòng tránh. Đây là một chương trình rất bổ ích cho người già chúng tôi, xin cảm ơn Đảng, nhà nước, tỉnh nhà đã có những chính sách dành cho người cao tuổi, và những kiến thức quý báu mà các Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An đã mang lại…bà Lục nhấn mạnh thêm”.

Nguyễn Oanh

Tag: dân số

Bỏ chức danh trưởng công an xã, tăng công chức xã theo quy mô dân số

Thứ 7, 10/06/2023 | 16:22
Một trong những điểm mới của Nghị định là không quy định chức danh công chức trưởng công an xã (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã).

Bảo tàng Khánh Hòa trưng bày hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên

Thứ 5, 01/06/2023 | 22:17
Ngoài trưng bày 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa còn có nhiều hoạt động thú vị.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Con chim màu trắng nặng 9 lạng được bán với giá 10 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Một con chim màu trắng đã được bán với giá 10 tỷ đồng tại một cuộc đấu giá chim ưng ở Saudi Arabia.

Kỳ lạ hồ nước đẹp như “tiên cảnh” nhưng ẩn chứa bí mật rùng rợn

Thứ 2, 29/04/2024 | 12:00
Hồ Nyos là một hồ nước nằm trên miệng núi lửa tại Cameroon. Cảnh quan của hồ khá đẹp, tuy nhiên, dưới đáy hồ nước lại ẩn chứa bí mật khủng khiếp.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.

Đi câu cá, người đàn ông đào được khúc gỗ “sần sùi”, không ngờ trị giá hơn 350 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:30
Dù mọi người cho rằng khúc gỗ đó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng người đàn ông lại khăng khăng đó là gỗ quý.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.