Nên đi du học hay học Cao đẳng?

Nên đi du học hay học Cao đẳng?

Thứ 5, 21/06/2018 | 10:58
0
Rất nhiều thí sinh chuẩn bị thi THPT Quốc gia lựa chọn con đường du học tự túc thay vì học cao đẳng thậm chí là học đại học nhưng chưa biết bức tranh thực của du học sinh ở xứ người như thế nào.

Đi du học hay đi học cao đẳng, đại học cũng chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là kiếm tiền từ những việc làm chân chính, phù hợp với bản thân.

Chọn đi du học chỉ vì tin lời môi giới

Hằng năm, cứ đến ngày hướng nghiệp, ở bất kỳ trường THPT nào đều có một nhóm người làm việc ở các công ty du học về trường “định hướng nghề nghiệp” cho các em, ngoài ban tư vấn tuyển sinh của trường đó.

Nói là định hướng nghề nghiệp nhưng thực chất các công ty môi giới thường vẽ ra một bức tranh tràn đầy màu hồng với sự tự do, tự lập ở xứ người. Nhưng khi đặt chân đến đây mới thấu hết mọi khó khăn vất vả của kiếp sống “tha phương”.

Thật không thể phủ nhận những lợi ích khi đi du học vừa học vừa làm ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... mang lại nhưng cũng phải khẳng định cuộc sống của du học sinh “không màu hồng” như được giới thiệu. May mắn gặp được những nơi uy tín còn đỡ, nếu không cũng chẳng biết kêu trách ai.

Các bạn trẻ chọn đi du học tự túc phải đánh đổi nhiều thứ, nhất là tuổi trẻ. Các bạn chấp nhận bán tuổi thanh xuân để đi làm thuê ở xứ người. Họ làm việc không kể ngày, đêm, không ngại việc gì chỉ mong có thêm đồng ra đồng vào rồi cóp nhặt từng đồng để gửi về cho ba má trả nợ, sửa sang nhà cửa. 

Nên đi du học hay học Cao đẳng?

Cuộc sống vất vả của du học sinh ở nước ngoài

Áp lực về khoản vay làm chi phí xuất ngoại quá lớn khiến con “ngoan” cũng thành “hư”. Đã có không ít trường hợp bỏ bê học hành, tập trung kiếm tiền dẫu biết rằng du học sinh sẽ bị trục xuất về nước nếu làm quá giờ. Cay đắng hơn, có không ít trường hợp người Việt bị bắt vì tội ăn cắp vặt, đánh nhau... Không cần biết nguyên nhân thế nào nhưng chính những “con sâu” ấy đã làm mất đi hình ảnh đẹp của một đất nước Việt Nam, của con người Việt Nam, hơn hết là đã đẩy tình trạng của cộng đồng người Việt xa xứ vốn không thuận lợi nay lại rơi vào bế tắc.

Đó là chưa kể đến chuyện tai nạn nghề nghiệp không mong muốn nơi đất khách. Hằng năm, có không biết bao nhiêu bài báo hay những đòng status đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân đối với những nạn nhân xấu số ở phương xa. Giấc mơ đổi đời chưa thành hiện thực thì nay người thực hiện giấc mơ ấy đã đi ra mãi mãi trong tiếc thương, để lại cho người còn sống một khoản vay “khổng lồ”.

Học Cao Đẳng là giải pháp an toàn nhất

“Cử nhân còn thất nghiệp thì học Cao đẳng để làm gì?”, đó là câu nói cửa miệng đầu tiên mà bạn nghe mỗi khi buông lời: có nên học cao đẳng không? Không sai! Bởi cử nhân thất nghiệp nhiều và ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê về số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, số lao động có trình độ cử nhân thất nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất còn số lao động thất nghiệp có trình độ cao đẳng chiếm tỷ trọng nhỏ.

Cụ thể, trong quý IV/2017, số lao động có trình độ cử nhân thất nghiệp lên đến 237 nghìn người, chiếm hơn 50% trong khi số lao động có trình độ Cao Đẳng thất nghiệp chỉ có 84,8 nghìn người, chiếm 18%. Như vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp có trình độ cử nhân lớn gấp 3 lần tỷ lệ lao động thất nghiệp có trình độ Cao đẳng.

Điều này chứng tỏ cánh cửa sau học cao đẳng rất rộng mở. Đó là chưa kể, một số ngành “hot” như: môi trường, Cao Đẳng Dược, Cao đẳng truyền hình, cao đẳng y tế... Những ngành này luôn trong tình trạng “khát” nhân lực.

Chọn học cao đẳng thực sự là giải pháp an toàn, nhất là đối với những thí sinh không đủ năng lực để vào cửa đại học cũng không đủ điều kiện kinh tế để đi du học. Hãy nhớ rằng không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng mà con đường nào cũng đều phải trải qua chông gai, thử thách. Chinh phục được hay không là do chính bản thân mỗi người.

Thúy Lành

Vào Cao đẳng bằng xét tuyển học bạ, có gì khác?

Thứ 6, 25/05/2018 | 15:58
Năm 2018, xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh được nhiều trường Đại học, Cao đẳng áp dụng. Thí sinh và phụ huynh cũng ngày càng quan tâm hơn đến giải pháp xét tuyển này.

Trường cao đẳng Y Dược HN: Hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp

Thứ 3, 26/12/2017 | 08:02
Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.