Nga nâng cấp Tartus, Hmeimim để đón tuần dương, phi cơ hạng nặng

Nga nâng cấp Tartus, Hmeimim để đón tuần dương, phi cơ hạng nặng

Thứ 2, 16/01/2017 | 16:36
0
Nga dự định sẽ nâng cấp và mở rộng các căn cứ hải quân và không quân ở Syria nhằm đối phó với hoạt động của các nhóm khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Moscow sẽ bắt đầu sửa chữa đường băng thứ hai ở căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, ven biển phía tây Syria.

Quân sự - Nga nâng cấp Tartus, Hmeimim để đón tuần dương, phi cơ hạng nặng

 Hai máy bay ném bom Su-25 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. 

Hmeimim là căn cứ không quân thường trực của Nga ở Syria, nằm về phía đông nam Latakia và liền kề với sân bay quốc tế Bassel al-Assad. Căn cứ Hmeimim là nơi chứa hàng chục máy bay chiến đấu của Nga được sử dụng để không kích các tổ chức khủng bố ở Syria.

Ngày 12/1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Moscow đã rút 6 tiêm kích Sukhoi Su-24 khỏi căn cứ không quân Hmeimim, thay vào đó là 4 chiếc Sukhoi-Su-25.

Nguồn tin trên cũng cho hay Nga còn lên kế hoạch nâng cấp căn cứ hải quân ở Tartus, thành phố cảng lớn thứ hai ở Syria, nơi Nga đã hỗ trợ và duy trì lực lượng hải quân từ năm 1977. Căn cứ Tartus cách 86km về phía nam Hmeimim, sau khi nâng cấp, có khả năng đón các tàu tuần dương cỡ lớn.

Căn cứ ở Syria là nơi đóng quân duy nhất của Nga tại nước ngoài. Trước đây, Tartus chỉ là cảng hậu cần nên không có khả năng neo đậu các tàu chiến. Những hoạt động tiếp tế và trang bị cho cảng Tartus cũng như thay quân cho nhóm tàu Địa Trung Hải đều phải thông qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi Tartus đã trở thành căn cứ thường trực chuyên dụng, một nhóm lớn tàu thuyền hay thậm chí cả tàu sân bay cũng có thể đóng thường trực tại đây. Ngoài ra, Nga có thể tích tụ lượng lớn vũ khí và các trang thiết bị quân sự, hàng hóa mà không còn phải phụ thuộc vào eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, vì thế việc điều tàu ra Địa Trung Hải không bị gián đoạn.

Còn việc nâng cấp căn cứ không quân Hmeimim giúp Nga đưa tới đây nhiều máy bay hơn và cả những phi cơ hạng nặng. Hiện tại, với sức chứa của Hmeimim, những oanh tạc cơ cỡ lớn tầm Tu-95MS hay Tu-160 không thể đỗ được. Chính vì lý do trên, Nga đã từng phải mượn sân bay của Iran để làm nơi xuất kích cho các máy bay ném bom cỡ lớn hoặc làm “sân sau” cho chiến dịch tấn công khủng bố Hồi giáo tự xưng IS.

Bên cạnh việc nâng cấp hai căn cứ trên, Moscow cũng triển khai các hệ thống phòng không đất đối không S-300 và những bệ phóng tên lửa bờ Bastion ở những căn cứ hải quân này.

Tháng 12/2016, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nói rằng Moscow có đủ khả năng phòng không ở Syria nhờ vào hệ thống S-300 và S-400 được triển khai ở đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng yêu cầu 2 lần rút bớt lực lượng khỏi Syria nhưng vẫn giữ một số lượng vừa đủ đễ hỗ trợ quân chính phủ Syria chống IS và các nhóm đối lập khác. Syria cũng đã ký thỏa thuận với Moscow cho phép Nga sử dụng vô thời hạn những căn cứ trên lãnh thổ của mình.

Xem thêm: Báo Nga: Mỹ triển khai quân đến Ba Lan là một ‘chiến dịch PR’

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.