Nga sẽ triển khai tên lửa ở quần đảo Kuril, Nhật Bản chưa phản ứng

Nga sẽ triển khai tên lửa ở quần đảo Kuril, Nhật Bản chưa phản ứng

Thứ 7, 26/03/2016 | 07:29
0
Hiện Nhật Bản chưa có phản ứng nào chính thức với kế hoạch triển khai vũ khí của Nga ở Kuril. Chắc chắn điều này sẽ tạo ra quan ngại cho Tokyo.

Thế giới - Nga sẽ triển khai tên lửa ở quần đảo Kuril, Nhật Bản chưa phản ứng

Tên lửa chống hạm Bal-E

Ngày 25/3, Bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga - Sergei Shoigu tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển và các hệ thống máy bay không người lái thế hệ mới lên quần đảo Kuril.

Tuyên bố trên được người đứng đầu bộ trưởng quốc phòng Nga đưa ra trong một cuộc họp quan trọng của bộ này.

Theo ông Sergei Shoigu, việc triển khai các hệ thống tên lửa của Nga ở Kuril sẽ tuân thủ các kế hoạch tái trang bị đã được hoạch định trước đó nhằm bổ sung và tăng cường các hệ thống vũ khí cho các đơn vị vũ trang Nga ở quần đảo Kuril.

Thế giới - Nga sẽ triển khai tên lửa ở quần đảo Kuril, Nhật Bản chưa phản ứng (Hình 2).

"Trong năm nay, các hệ thống tên lửa phòng thủ ven bờ Bal-E, Bastion và các hệ thống máy bay không người lái Aileron-3 sẽ được triển khai theo kế hoạch"- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ông Sergei Shoigu nói rằng hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal được trang bị các tên lửa chống hạm Kh-35.

Trong khi đó các tổ hợp tên lửa phòng bờ Bastion là loại vũ khí phòng thủ đa năng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay.

Thế giới - Nga sẽ triển khai tên lửa ở quần đảo Kuril, Nhật Bản chưa phản ứng (Hình 3).

Tên lửa Bastion.

Trước khi tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra, có một số báo cáo cũng nói rằng quân đội Nga cũng đã bắt đầu đưa tên lửa Bal và Bastion vào huấn luyện tấn công các mục tiêu trên mặt nước tại khu vực lãnh thổ Primorye.

Hiện Nhật Bản chưa có phản ứng nào chính thức với kế hoạch triển khai vũ khí của Nga ở Kuril. Chắc chắn điều này sẽ tạo ra quan ngại cho Tokyo.

Việc triển khai này của Nga có thể mở đường cho việc hình thành một căn cứ quan trọng cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ở đây.

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.