Tờ Russia Beyond The Headlines ngày 18/7 đưa tin cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga đã sẵn sàng khởi hành tới Địa Trung Hải với mục tiêu kiểm tra khả năng chiến đấu của tàu cùng nhóm hỗ trợ tác chiến, bao gồm trực thăng chiến đấu KA-52k Katran.
Các máy bay trên boong tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ tham gia chiến dịch không kích khủng bố ở Syria từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2017.
Nhiệm vụ của nhóm tác chiến trên không
Việc triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là một phần của kế hoạch thử nghiệm vũ khí của Nga, Viktor Murakhovsky - Tổng biên tập tờ Arsenal Otechestva cho biết.
Trực thăng Ka-52 Katran. Ảnh Rian
"Việc triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đến Syria là một cuộc kiểm tra năng lực hoạt động và kỹ thuật, khả năng của nhóm tác chiến trên không của tàu sân bay trong bối cảnh nhóm này thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế", ông Murakhovsky nói.
Hiện nay, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thể mang 15 chiếc Su-33 và máy bay MiG-29K/KUB cùng hơn 10 chiếc máy bay trực thăng Ka-52k, Ka-27 và Ka-31.
Nhiệm vụ chính của nhóm tác chiến trên không là đảm bảo nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
"Năng lực của nhóm tác chiến trên không trong việc tấn công các mục tiêu trên mặt đất có giới hạn. Không nên mong đợi sẽ có một bước ngoặt mới về vai trò của chúng trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố. Quân đội Syria đóng vai trò chính trong cuộc chiến này", ông Murakhovsky nói.
Ông Murakhovsky phủ nhận báo cáo của một số phương tiện truyền thông Nga rằng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tham chiến sớm hơn dự tính nhằm trả đũa vụ sát hại các phi công Nga gần thành phố Palmyra hồi tuần trước.