Nga tiết lộ lý do dân quân Syria bị thiệt hại lớn vì cuộc tấn công của liên quân Mỹ

Nga tiết lộ lý do dân quân Syria bị thiệt hại lớn vì cuộc tấn công của liên quân Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 09/02/2018 | 17:51
0
Theo bộ Quốc phòng Nga, sở dĩ các lực lượng dân quân Syria chịu tổn thất trong cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu là bởi họ đã không thông báo cho quân đội Nga về kế hoạch do thám và tìm kiếm.

Theo Tân Hoa xã, các lực lượng dân quân Syria đã chịu tổn thất vì cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu và các đồng minh của Mỹ ở địa phương là bởi họ đã không thông báo cho quân đội Nga về kế hoạch do thám và tìm kiếm.

Thông tin trên được bộ Quốc phòng Nga chia sẻ trong một tuyên bố vào ngày 8/2.

Cũng theo tuyên bố của bộ Quốc phòng Nga, một đơn vị dân quân ủng hộ Chính phủ Syria ngày 7/2 đã tiến hành chiến dịch do thám và tìm kiếm tại khu vực một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Deir Ezzor nhằm tìm kiếm, tiêu diệt một nhóm vũ trang chịu trách nhiệm cho các vụ nã pháo vào quân đội Chính phủ.

Quân sự - Nga tiết lộ lý do dân quân Syria bị thiệt hại lớn vì cuộc tấn công của liên quân Mỹ

Mỹ vừa tiến hành cuộc không kích vào lực lượng thân Chính phủ Syria.

Theo tuyên bố trên, khi chiến dịch đang diễn ra, lực lượng dân quân Syria đã bất ngờ phải chịu hỏa lực từ súng cối và hệ thống phóng rocket đa nòng, sau đó bị trực thăng của liên quân Mỹ tấn công.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu trước đó cho biết, họ đã thực hiện vụ không kích vào hôm 7/2 nhằm chống lại “lực lượng ủng hộ quân đội Syria” và thực hiện cuộc tấn công vào trụ sở chính của lực lượng dân chủ Syria (SDF) khiến 100 binh lính thiệt mạng.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow hoài nghi về phiên bản mà phía Washington đưa ra để mô tả vụ tấn công của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria.

"Chúng tôi đang phân tích những thông tin mới cập nhật về vụ việc ngày hôm qua. Chúng tôi đang xác minh lại các thông tin này để có thể đưa ra những đánh giá chính thức cùng những phát biểu liên quan. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về phiên bản của vụ việc do phía Mỹ trình bày”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Sự việc liên quân Mỹ tấn công ngày 7/2 cũng gây nhiều hoài nghi và lo lắng.

Theo thượng sĩ Mỹ Tim Kaine, vụ tấn công đã thổi bùng lo lắng về sự hiện diện quân sự công khai của Mỹ tại Syria.

“Tôi thực sự lo lắng, chính quyền Tổng thống Trump đang cố tình rơi vào xung đột căng thẳng hơn, mà không hề có sự đồng thuận của Quốc hội”, ông Kaine nhận định.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu đơn giản chỉ là động thái tự vệ mà thôi.

Trong khi đó, trong lá thư gửi đến Liên Hợp Quốc, bộ Ngoại giao Syria đã mô tả cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu giống như một “tội phạm chiến tranh”.

“Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế lên án vụ thảm sát này và buộc liên quân phải chịu trách nhiệm”, bộ Ngoại giao Syria nhận định và cho biết, đây không phải là lần đầu tiên quân quốc tế tấn công các lực lượng Chính phủ Syria.

Thậm chí, Chính phủ Syria còn cho rằng hành động của Mỹ là một "nỗ lực ủng hộ khủng bố".

Binh lính Mỹ tại Syria liên tục đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Syria và lực lượng do Iran hậu thuẫn. Sự việc ngày 7/2 được xem là cuộc tấn công đơn phương lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay và cũng gây nhiều tranh cãi.

Xem thêm >> Lý do liên quân Mỹ bất ngờ tấn công quân đội Syria

 

 

Kremlin xác nhận loại tên lửa bắn hạ cường kích Su-25 tại Syria

Thứ 6, 09/02/2018 | 13:15
Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga vừa lên tiếng xác nhận loại tên lửa đã bắn hạ cường kích Su-25 tại Syria.

Lý do liên quân Mỹ bất ngờ tấn công quân đội Syria

Thứ 5, 08/02/2018 | 20:35
Vụ tấn công hiếm hoi ở tỉnh Deir Ezzor, Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện được cho là nhằm trả đũa lực lượng quân đội Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Thỏa thuận ngừng bắn không chắc chắn, Israel cam kết thực hiện chiến dịch tại Rafah

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:14
Thứ Hai, Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Gaza từ các nhà trung gian. Tuy nhiên, Israel khẳng định, các điều khoản này không phù hợp với yêu cầu của họ.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.