Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 18/03/2018 | 11:33
2
"Mỹ cũng nên “được liệt vào dạng tình nghi” liên quan tới vụ đầu độc Skripal và con gái ông này ở Anh", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VGTRK.

Theo RT, chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này có nguồn gốc từ các nước từng tham gia nghiên cứu chất độc thần kinh “Novichok” bao gồm: Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển. Thông tin này được bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

“Nguồn gốc của loại chất độc này đến từ các nước tham gia nghiên cứu chuyên sâu chương trình mang tên “Novichok” kể từ cuối những năm 1990 tới nay và dự án này không phải do Nga hay Liên Xô cũ triển khai”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ hôm 17/3.

Theo bà Zakharova, Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển nằm trong số các nước liên quan đến việc nghiên cứu chất độc này.

Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Việc chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng như thế nào trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal ở Anh vẫn đang còn là điều tranh cãi và gây nhiều hoài nghi. 

"Mỹ cũng nên “được liệt vào dạng tình nghi” liên quan tới vụ đầu độc Skripal và con gái ông này ở Anh", bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VGTRK.

“Làm sao mà họ có thể đưa ra kết luận về cái gọi là “dấu vết” Nga nếu như họ không cung cấp mẫu phẩm để kiểm chứng? Họ không hề có chứng cứ về loại chất độc này. Vậy, họ đã lấy mẫu phẩm ở đâu để so sánh và đưa ra kết luận như vậy?”, bà Zakharova cho biết.

“Câu hỏi đặt ra là, họ cần phải có mẫu phẩm và phải được niêm phong hoặc đã có sự nói dối ngay từ đầu?”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga cho hay.

“Nếu như Chính phủ Anh và các chuyên gia nước này đưa ra được công thức, câu trả lời sẽ rõ ràng về những quốc gia có liên quan tới chất độc “Novichok””, bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra những khẳng định giống như đại diện Nga tại tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học (OPCW), Aleksandr Shulgin, trong đó khẳng định chương trình nghiên cứu “Novichok” đã bị xóa bỏ kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Hà Lan đồng thời là đặc phái viên của Nga tại tổ chức OPCW, Alexander Shulgin cho biết, Novichok, loại chất độc thần kinh mà giới chức Anh kết luận là được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3, có thể được chế tạo bên ngoài lãnh thổ Nga từ thập niên 1990.

Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal (Hình 2).

Nga cho biết, loại chất độc thần kinh mà giới chức Anh kết luận là được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia hôm 4/3, có thể được chế tạo bên ngoài lãnh thổ Nga. 

 “Theo những gì chúng tôi biết, Novichok có thể bắt nguồn từ chính những quốc gia đang tiến hành cuộc nghiên cứu quy mô lớn về loại chất độc này từ cuối thập niên 1990 cho tới tận bây giờ, chẳng hạn Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc hay Thụy Điển”, Đại sứ Shulgin cho biết.

Từ đầu thập niên 1970, rất nhiều quốc gia đã theo đuổi các chương trình nhằm tạo ra những chất hóa học thần kinh mới.

Một trong số đó là VX, chất này được phát triển ở cả Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên, sau sắc lệnh của Tổng thống Boris Yeltsin vào năm 1992, các dự án nghiên cứu và phát triển của Liên Xô liên quan tới các chất độc thần kinh đã bị dừng lại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Martin Stropnicky đã kịch liệt phản đối cáo buộc từ phía Nga.

“Chúng tôi phản đối những cáo buộc vô căn cứ về nguồn gốc chất độc Novichok”, ông Stropnicky tuyên bố, đồng thời khẳng định đây hoàn toàn chỉ là “suy đoán”.

Xem thêm >> Nga tuyên bố đáp trả cứng rắn Anh sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Nga đáp trả Anh bằng quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao

Thứ 7, 17/03/2018 | 17:51
Moscow chính thức có động thái đáp trả Anh xung quanh những cáo buộc về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc.

Nga “phản đòn” vụ điệp viên hai mang, dọa trục xuất nhà ngoại giao Anh

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:59
Moscow sắp trục xuất các nhà ngoại giao Anh trước cáo buộc của nước này về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Giao tranh dữ dội, tuyến phòng thủ của Ukraine bị Nga xuyên thủng

Thứ 6, 10/05/2024 | 08:45
Giao tranh dữ dội những tuần qua đã làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuyến phòng thủ của Ukraine đã bị sụp đổ ở khu vực chiến lược quan trọng Ocheretino.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Nga có cách mới gom tiền bán dầu bị mắc kẹt ở “quốc gia thân thiện”

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
Đối với Nga, ngành dầu khí vẫn là “con bò sữa” giúp “hái” ra tiền cho ngân sách quốc gia, vốn bao gồm kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm nay.