Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội

Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 17/07/2020 | 10:00
0
Nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, anh Dương Văn Chương (Hà Nội) được mệnh danh là “ông vua” chim màu Việt Nam khi sở hữu bộ sưu tập khoảng hơn 70 con chim màu quý hiếm với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội

Không chỉ nổi tiếng trong ngành thời trang mà còn nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh, anh Dương Văn Chương (Hà Nội) được mệnh danh là “ông vua” chim màu tại Việt Nam. Anh sở hữu bộ sưu tập khoảng hơn 70 con chim màu quý hiếm với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 2).

Trong bộ sưu tập của anh Chương có khoảng 70 con chim, trong đó 20 con vành khuyên mắt đỏ và mắt đen, 15 con chào mào bạch, 7 con chòe lửa, 4 con chòe than bạch và một số loại khách.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 3).

Chia sẻ với phóng viên, anh Chương cho biết, bản thân có sở thích đam mê chơi chim cảnh từ bé. Khi đi du học, anh phải dừng một thời gian. Năm 2002, khi về nước, anh quyết tâm theo đuổi thú chơi này tới cùng.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 4).

"Tôi bắt đầu với các loại chim như chào mào, vành khuyên. Tôi vừa nuôi vừa cho đi thi đấu. Đây cùng là phương tiện kết nối anh với bạn bè chung sở thích. Sau này, khi công việc bận bịu không có đủ thời gian, tôi dần chuyển sang chơi chim màu. Năm 2010, tôi cũng bắt đầu sưu tầm những lồng chim độc lạ và tìm các giống chim có màu lông quý hiếm", anh Chương nói.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 5).

Để có được những chú chim quý hiếm này anh Chương không quản công lặn lội sang Úc, Thái Lan, Singapore… để mang về những giống chim màu hoàng khuyên, chào mào, chích chòe bạch tạng… Đây đều là những loại cực hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả Đông Nam Á.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 6).

 Anh Chương cho biết thêm: "Bản thân là người yêu chim nên cứ nghe nói ở đâu có chim đẹp, chim hiếm tôi lại lên xe đi ngay. Tôi vẫn nhớ mãi lần phải sang Singapore tới 3 lần, bỏ bê cả công việc mới mua được chú họa mi bạch tạng với giá 350 triệu đồng".

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 7).

Đây là chú chào mào có bộ lông trắng muốt được mua với giá hơn 300 triệu đồng.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 8).

"Tôi coi những chú chim này như những người bạn, mỗi lần chúng đau ốm là tôi cũng ốm theo", anh Chương tiết lộ.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 9).

Đối với những chú chim đặc biệt này thì cách chăm sóc cũng đặc biệt, nơi nuôi chim rộng khoảng 100m2, được trang bị điều hòa 2 chiều bật 24/24 và có 2 nhân viên thay nhau chăm sóc chim.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 10).

Những chiếc lồng cũng rất đặc biệt với những nét đục, trạm đầy tinh xảo.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 11).

Những hoạ tiết tinh xảo.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 12).

Theo tiết lộ, những lồng chim này có giá từ hơn 100 triệu đồng cho đến 380 triệu đồng.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 13).

Có nhiều người từng trả giá 500 triệu đồng để mua 1 trong số những chú chim thuộc đàn chim này, nhưng anh Chương không bán. “Tôi nuôi chim vì thú vui tao nhã sau giờ làm việc chứ không chơi chim để kiếm tiền, nên tôi nhất định không bán dù được trả giá bao nhiêu”, Anh Chương chia sẻ.

Tin nhanh - Ngắm đàn chim quý hiếm giá chục tỷ đồng của đại gia Hà Nội (Hình 14).

Hiện tổng giá trị đàn chim và số lồng cho chim ở là 20 tỷ.

Nhiều tuyến phố Hà Nội tràn ngập rác thải, bốc mùi nồng nặc

Thứ 5, 16/07/2020 | 10:00
Sau khi người dân tại xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tiến hành chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn đã khiến cho nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập trong rác thải, bốc mùi nồng nặc.

Cận cảnh ngôi nhà "chờ sập" giữa lòng Hà Nội

Thứ 4, 15/07/2020 | 21:02
Do ảnh hưởng của thi công dự án khách sạn số 26 Lý Thái Tổ khiến cho nhiều nhà dân bị sụt lún, nứt toác và phải dựa vào nhưng "nạng sắt" để chống đỡ khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Người dân đội nắng như thiêu như đốt đi cấy lúa

Thứ 3, 14/07/2020 | 12:25
Ngay khi trời tờ mờ sáng, người dân các xã Thượng Cát, Tân Lập của huyện Đan Phượng (Hà Nội) bắt đầu đổ ra ruộng cấy lúa để giảm thiểu cái nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.