Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận

Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 05/10/2023 | 10:17
0
Tại kỳ họp thứ 13 HĐND Tp.Hà Nội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.
Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND Tp.Hà Nội ngày 22/9, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên là 116,64 km2, quy mô dân số hơn 300.000 người và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 2).

Gia Lâm là cửa ngõ nối thủ đô với tam giác kinh tế Đông Bắc gồm Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, là điểm đến của chiến lược di cư, giải quyết bài toán quá tải hạ tầng nội đô. Trong ảnh là Trung tâm Hành chính, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm khánh thành và đi vào sử dụng từ tháng 1/2022.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 3).

Tính đến hiện tại, huyện Gia Lâm đã hoàn thành 31/31 tiêu chí thành lập quận.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 4).

Về tiêu chuẩn, đã đảm bảo đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập quận và 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh là ga Yên Viên và trung tâm thị trấn Yên Viên.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 5).

Trước khi thực hiện Đề án, Gia Lâm có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn. Tuy nhiên, một số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định nên phải sát nhập.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 6).
Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 7).

Khi trở thành quận, Gia Lâm sẽ có 16 phường gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 8).

Hiện tại, thị trấn Trâu Quỳ là một trong những khu vực phát triển, có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của huyện Gia Lâm.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 9).

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã như trên đảm bảo sự đồng nhất của các đơn vị hành chính về các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên…

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 10).

Trong thời gian qua hàng loạt công trình trọng điểm của địa phương đã được triển khai xây dựng.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 11).

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bộ mặt đô thị của huyện Gia Lâm đang dần hình thành theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, góp phần giúp huyện đạt các tiêu chí, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng để trở thành quận giai đoạn 2021-2025.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 12).

Theo bản đồ quy hoạch huyện Gia Lâm giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có gần 200 dự án hạ tầng đang và sẽ được đầu tư ở Gia Lâm.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 13).

Huyện Gia Lâm cũng có một số làng nghề nổi tiếng như làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng), theo Đề án xã Đông Dư sẽ nhập vào xã Bát Tràng thành phường Bát Tràng.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 14).

Đền Phù Đổng nơi hàng năm diễn ra Hội Gióng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 15).

Được coi là nhà ở xã hội "tiên phong" của thủ đô, sau nhiều năm, Đặng Xá vẫn là hình mẫu phát triển cho nhiều khu đô thị giá rẻ khác.

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 16).

Bên cạnh những khởi sắc đó, vấn đề đảm bảo sinh kế lâu dài khi diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp cũng là nỗi lo của một bộ phận dân cư trên địa bàn. 

Sự kiện - Ngắm huyện Gia Lâm trước ngày lên quận (Hình 17).

Nhiều người dân cho hay khi đô thị hóa, nông dân không còn đất canh tác, giá cả hàng hóa tăng cao cũng là nỗi lo cần có hướng giải quyết.

Hà Nội chỉnh trang diện mạo, thay “áo mới” cho hồ Xã Đàn

Thứ 4, 04/10/2023 | 17:23
UBND quận Đống Đa (Tp.Hà Nội) đầu tư hơn 25 tỷ đồng thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị xung quanh hồ Xã Đàn (phường Nam Đồng).

Toàn cảnh khu đất sắp được đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ 4, 04/10/2023 | 08:00
Khu đất rộng hơn 27.000 m2 tại Long Biên (Tp.Hà Nội) sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 2.147 tỷ đồng nhằm làm dự án nhà ở thấp tầng.

Ngắm công viên hiện đại nhất Hà Nội sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng

Thứ 2, 02/10/2023 | 10:48
Công viên Hòa Bình có tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng là công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô khi mới hoàn thành để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.