Ngậm 'trái đắng' vì ôn thi theo giáo trình được... tiên tri

Ngậm 'trái đắng' vì ôn thi theo giáo trình được... tiên tri

Thứ 4, 01/07/2015 | 22:38
0
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, rất nhiều thí sinh đã mù quáng tin vào những "đề thi tiên tri" trên mạng để rồi phải nhận "trái đắng".

Ngày 1/7, thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia với hai môn Toán và Ngoại ngữ. Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin , tại cụm thi số 22 trường ĐH Hùng Vương, khoảng 10h30 phút sáng- khi còn những 30 phút nữa mới hết thời gian làm bài, một số thí sinh đã ra khỏi phòng thi. Theo nhận xét của đại đa số thí sinh, đề Toán năm nay cũng tương đối vừa sức, sát với chương trình trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, vẫn có những thí sinh không làm được bài vì những lý do rất...bi hài.

Gương mặt ủ rũ, buồn bã, thí sinh Vũ T.N (Yên Bái) chia sẻ: "Đề thi Toán không quá khó nhưng mấy ngày hôm nay em ôn...trật tủ nên chỉ làm được khoảng 40%. Chưa biết kết quả, đúng sai thế nào".

T.N bày tỏ nguyện vọng sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, với kết quả bài thi môn Toán sáng nay, có lẽ em chỉ mong "qua được tốt nghiệp là mừng".

Hỏi cụ thể hơn về lý do tại sao không ôn toàn diện mà lại tập trung học tủ như thế, T.N ngại ngùng: "Mấy hôm trước khi thi, chúng bạn em truyền tay nhau đề thi được tiên tri trên mạng. Bọn nó đứa nào cũng học theo nên em cũng liều học thử xem sao. Ai ngờ....". T.N cũng lý giải, năm nay vì phải thi nhiều môn trong một thời gian ngắn nên cứ có cách nào học "đơn giản", nhanh, dễ nhớ là đều học thử. Giờ T.N cũng chỉ biết phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những môn thi sắp tới. "Em sợ học tủ kiểu này lắm rồi, chắc chừa đến...chết", T.N ngậm ngùi.

Xã hội - Ngậm 'trái đắng' vì ôn thi theo giáo trình được... tiên tri

Kết thúc ngày thi đầu tiên, T.N lo lắng tìm kiếm các đáp án trên mạng để dự đoán điểm thi của mình

Cũng theo T.N, đề thi đó được quảng cáo là của một người thầy rất uy tín, thầy đó chuyên dự đoán các đề thi nên bạn bè của T.N cũng có nhiều người học theo. "Em không làm được bài nên ra sớm, ngồi trong phòng thi cũng chẳng giải quyết được gì. Em chưa gặ

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.