Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang

Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang "ngủ say"

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 04/05/2024 | 16:30
0
Dù Nghệ An có nhiều thuận lợi phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên cho đến văn hoá, lịch sử nhưng kết quả đạt được vẫn chưa thực sự xứng với tiềm năng.

Sản phẩm du lịch có bước cải thiện nhưng vẫn chưa thể đột phá

Quãng thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ 27/4 – 1/5), đồng thời đúng vào đợt nắng nóng gay gắt, nên tỉnh Nghệ An đã đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch thập phương kéo nhau về các điểm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

Báo cáo mới đây của Sở Du lịch Nghệ An cho thấy một kết quả vô cùng vui mừng, tổng kết kỳ nghỉ lễ, khoảng 950.000 lượt khách du lịch đã về với xứ Nghệ, bằng 122% so với năm 2023. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 350.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt trên 90%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Dân sinh - Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang 'ngủ say'

 Biển Cửa Lò chiếm 1/3 doanh thu và lượng khách du lịch toàn tỉnh Nghệ An trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Trong đó, Cửa Lò là điểm đến thu hút lượng lớn du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực. Ước tính doanh thu từ du lịch trong 5 ngày nghỉ tại phố biển đạt 600 tỷ đồng.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Tx. Cửa Lò cho biết: “Qua thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ, thị xã đã đón 300.000 lượt khách du lịch, trong đó có 140.000 lượt khách lưu trú. Lượng khách đến Cửa Lò trong dịp này cao gấp đôi so với dự kiến”.

Theo ông Sơn, sở dĩ biển Cửa Lò hút khách du lịch trong những ngày qua là do thời tiết ủng hộ. Bên cạnh đó, địa phương đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại đã thuận tiện hơn trước, cùng với đường ven biển, đặc biệt là cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đưa vào khai thác từ ngày 29/4, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách các tỉnh phía Bắc.

Dân sinh - Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang 'ngủ say' (Hình 2).

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn cũng có tới hơn 60.000 lượt khách đến tham quan.

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An lại thấy rõ việc địa phương này đang phụ thuộc vào kinh tế biển, khi nơi đây chiếm tới 1/3 doanh thu du lịch toàn tỉnh Nghệ An trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Thậm chí, địa điểm có số lượng khách đến đông thứ 2 là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn với hơn 60.000 lượt, chỉ bằng 1/5 Tx.Cửa Lò. Các địa điểm khác vẫn có khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch ở Nghệ An hiện tuy có bước cải thiện nhưng chưa đột phá, chưa có sản phẩm tạo thương hiệu cho du lịch Nghệ An và có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khách du lịch ngoại tỉnh. Du lịch Nghệ An vẫn còn thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm cho du khách kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhất là nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ.

Trong khi đó, hạn chế của du lịch biển chỉ phát triển vào mùa hè. Nguyên nhân bởi đặc thù tại miền Trung từ tháng 8 trở đi thường diễn ra mưa bão, nên lượng khách đến Nghệ An giảm đi đáng kể, đặc biệt là khách nội địa. Cũng vì vậy, sau những ngày “bội thu” thì du lịch Nghệ An sẽ bước vào thời điểm đìu hiu nếu không có những phương án thay đổi.

Cần một chiến lược phát triển dài hạn, bài bản

Với địa hình đa dạng, Nghệ An không chỉ có tài nguyên biển cả, mà còn sở hữu đồi núi, thác nước, vườn quốc gia... Với nhiều ưu thế về cảnh quan thiên nhiên cũng như văn hoá lịch sử, Nghệ An có nhiều cơ hội để thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu như khắc phục được những hạn chế còn tồn tại và xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn bài bản.

Dân sinh - Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang 'ngủ say' (Hình 3).

Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn được ví là “Sapa ở Nghệ An” khi có khí hậu mát mẻ, với những mái nhà sa mu vô cùng đặc trưng của đồng bào người Mông là địa điểm vô cùng thuận lợi để phát triển du lịch. 

Về việc này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, mục tiêu phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. Với nhiều tiềm năng, lợi thế, Nghệ An xác định phát triển du lịch đa dạng các loại hình gắn với từng vùng. Trong đó, ngoài du lịch biển thì Nghệ An sẽ phát triển du lịch tâm linh; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng homestay.

Đặc biệt, vùng miền Tây Nghệ An hiện còn lưu giữ được nhiều phong tục, tập quán, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực, trang phục, kiến trúc nhà sàn… mang đậm văn hóa vùng, miền đặc sắc để phát triển du lịch bền vững.

Trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã xác định không gian phát triển khu vực miền Tây Nghệ An là du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm; du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ: “Phát triển nhanh và bền vững vùng phía Tây Nghệ An trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên lịch sử, văn hóa”.

Dân sinh - Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang 'ngủ say' (Hình 4).

 Nghệ An sẽ hướng đến du lịch cộng đồng ở miền Tây để tạo sự đa dạng các loại hình gắn với từng vùng.

Du lịch Nghệ An thời gian tới sẽ khai thác các loại hình: du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khoẻ; giáo dục môi trường; thể thao, mạo hiểm; du lịch xanh, sinh thái; chú trọng liên kết du lịch giữa các vùng trong tỉnh; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khai thác các đặc trưng văn hóa, di sản để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính độc đáo, đặc sắc, tạo sự hấp dẫn riêng.

“Vào mùa du lịch thấp điểm, Nghệ An đã ban hành nhiều kế hoạch khảo sát và xây dựng một số sản phẩm, sáng tạo ra nhiều tour mới, đặc biệt là vùng miền Tây Nghệ An - vùng đất đầy tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch mạo hiểm. Nếu không tắm biển, đi du lịch tâm linh, Nghệ An luôn sẵn có một số sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thời tiết, phù hợp với đối tượng khách, nhất là khách quốc tế”, đại diện Sở Du lịch thông tin.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Tỉnh An Giang đón gần 320.000 lượt khách du lịch

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:18
Ngày 2/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang thông tin, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, An Giang đón gần 320.000 lượt khách tham quan, tăng 6% so cùng kỳ năm 2023.
Cùng tác giả

Tăng tốc hoàn thiện dự án trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:42
Các dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An đưa vào hoàn thiện sẽ kết nối xây dựng và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân nhiều dự án đầu tư công tại Nghệ An chậm giải ngân

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Mặc dù đã hết quý 1/2024, nhưng tại Nghệ An có 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 đơn vị chưa giải ngân (0%).

Bắt kẻ buôn ma túy đâm Thượng úy Công an bị thương

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:42
Bị vây bắt vì mua bán trái phép ma túy, Hà Văn Duẩn đã liều lĩnh dùng vật nhọn quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:45
Đồng thời với việc giải cứu các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Xem xét xử lý nghiêm phó chủ tịch xã “hách dịch, cửa quyền”

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:18
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có hành vi, cử chỉ chưa đúng chuẩn mực và phát ngôn không tôn trọng người dân.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo tình trạng voi rừng vượt hàng rào điện

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:00
Gần đây, Voi rừng thường xuất hiện ngoài hàng rào điện bảo vệ và phá hư hỏng nhiều ngôi nhà tạm cùng nhiều hoa màu của người dân tại khu vực huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Mưu sinh trên hồ đẹp nhất Buôn Ma Thuột và niềm vui của nhiều cần thủ

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:41
Hồ Ea Kao không chỉ giúp hàng trăm hồ dân mưu sinh từ việc đánh bắt cá, đào hến mà còn là nơi giúp cho nhiều cần thủ thỏa mãn đam mê câu cá.

Quảng Bình: Lý do Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn xin về hưu trước tuổi

Thứ 6, 17/05/2024 | 22:10
Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, vừa làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Bắc Giang: Rơi thang máy tự chế, 7 người bị thương

Thứ 6, 17/05/2024 | 20:29
Khi đi đến tầng 2, chiếc thang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng bất ngờ rơi tự do khiến 7 người bị thương.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.
     
Nổi bật trong ngày

Mưu sinh trên hồ đẹp nhất Buôn Ma Thuột và niềm vui của nhiều cần thủ

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:41
Hồ Ea Kao không chỉ giúp hàng trăm hồ dân mưu sinh từ việc đánh bắt cá, đào hến mà còn là nơi giúp cho nhiều cần thủ thỏa mãn đam mê câu cá.

Ngư dân “điêu đứng” vì thiết bị giám sát hành trình tàu cá trục trặc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:24
Việc hàng trăm tràu cá đang hoạt động trên biển bị mất tín hiệu với trạm bờ đã khiến ngư dân “điêu đứng” và gây khó khăn cho việc quản lý.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...

Tin không khí lạnh mới nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Dự báo đợt không khí lạnh giữa mùa hè đổ bộ về khoảng chiều tối ngày 19/5 sẽ gây mưa lớn, nhiệt giảm nhẹ, duy trì trời mát.