Nghệ An: Cắt thân cây để đun nước uống, 7 người nhập viện nghi ngộ độc

Nghệ An: Cắt thân cây để đun nước uống, 7 người nhập viện nghi ngộ độc

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 16/10/2022 | 20:27
0
Nhóm lao động 8 người đã dùng một thân cây không rõ loài để nấu thành nước uống. Hậu quả, 7 người phải nhập viện nguy kịch.

Ngày 16/10, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ ngộ độc xảy ra tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương cách đây 2 ngày.

Trước đó, 8 người đàn ông (từ 32 đến 51 tuổi), đều quê ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đến địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương khai thác cây keo thuê nhiều ngày nay.

Trong quá trình làm việc trong rừng, nhóm lao động có nhờ 2 vợ chồng để nấu ăn. Trong gần 1 tuần làm việc, nhóm 8 người này có lấy thân cây (không rõ loại) cắt nhỏ đun với nước để uống và không có triệu chứng lạ.

Tuy nhiên, chiều 14/10, do số lượng thân cây đã cắt lát còn ít nên họ đã lấy thêm thân cây khác (không rõ loại) để nấu cùng rồi lấy nước uống thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Sau khi xuất hiện triệu chứng, cả nhóm 8 người được đưa vào Trạm Y tế xã Thái Sơn để cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để xử lý. Trong đó 1 người vì thấy triệu chứng nhẹ nên ở ngoài.

Danh tính của 7 bệnh nhân bị ngộ độc gồm: P.V.H. (SN 1978), B.V.P. (SN 1983), P.V.H. (SN 1971), P.V.T. (SN 1988), B.V.L. (SN 1991), B.V.C. (SN 1990) và B.V.L. (SN 1989), cùng trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Bác sĩ Lê Đức Hải, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho biết, thời điểm tiếp nhận 7 bệnh nhân trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, được chẩn đoán ngộ độc do các chất chưa xác định, xử trí bằng rửa dạ dày, truyền dịch và được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

“Sau khi hội chẩn, nhận thấy sức khỏe của 7 bệnh nhân bị ngộ độc có chuyển biến nặng nên bệnh viện đã quyết định chuyển cả 7 bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị. Trước khi chuyển lên tuyến trên, chúng tôi đã sơ cứu ban đầu, súc rửa dạ dày”, bác sĩ Hải nói.

Tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc chất/rối loạn điện giải, xử trí bằng bù dịch, bù điện giải và theo dõi sát. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã cử đoàn cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đô Lương trực tiếp điều tra xác minh sự việc. Đoàn điều tra đã tiến hành làm việc tại Trạm Y tế xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Theo đoàn điều tra, buổi trưa 14/10, cùng ăn cơm với 8 người này còn có cặp vợ chồng được thuê để nấu ăn. Tuy nhiên cặp vợ chồng này sau đó không có triệu chứng gì.

Đoàn điều tra đã lấy 2 mẫu phẩm gồm thân cây đã được nấu lấy nước và thân cây còn tươi để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Căn cứ kết quả điều tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, triệu chứng của bệnh nhân và chẩn đoán của các đơn vị điều trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định ban đầu đây là ngộ độc do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây không rõ loại, chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân sự việc.

Vì vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các thực vật, động vật không rõ loại, không rõ công dụng để chế biến hoặc dùng trực tiếp.

Hai chị em ruột tử vong nghi ngộ độc do ăn “vật lạ”

Thứ 4, 29/06/2022 | 15:34
Người chị 8 tuổi dẫn người em 2 tuổi ở vùng cao tại Quảng Trị đi nhặt "vật lạ", nghi là trứng cóc từ bên ngoài về nấu ăn dẫn đến bị ngộ độc tử vong.

Ngô là món rất "độc" với những người này, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận

Thứ 3, 02/02/2021 | 09:00
Ngô có hương vị thơm ngon và giàu năng lượng. Tuy nhiên có những người không nên ăn ngô tránh rước hoạ vào thân.

Tin mới nhất về sức khỏe 5 người ngộ độc nấm lạ ở Hà Giang

Thứ 2, 29/10/2018 | 21:35
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải nấm độc.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.