Nghệ An: Chưa tốt nghiệp THPT vẫn làm Phó Chánh văn phòng huyện ủy

Nghệ An: Chưa tốt nghiệp THPT vẫn làm Phó Chánh văn phòng huyện ủy

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 20/03/2019 | 21:17
2
Mặc dù chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng bà Phan Thị Hà vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 20/3, ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin bà Phan Thị Hà, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy chưa tốt nghiệp THPT.  

“Huyện đã thẩm tra, thẩm định và giờ chờ kết quả của Tỉnh ủy. Khi nào có chủ trương của tỉnh thì huyện sẽ quyết định xử lý”, ông Hòe nói.

Chính trị - Nghệ An: Chưa tốt nghiệp THPT vẫn làm Phó Chánh văn phòng huyện ủy

Huyện ủy Kỳ Sơn, nơi bà Hà công tác.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Phan Thị Hà (SN 1971) quê ở xã Sơn Phố (nay là thị trấn Phố Châu), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 1997, bà Hà được biên chế làm chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sau đó, bà Hà được điều động lên làm chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn. Ngày 24/4/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Hà giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn.

Tuy nhiên, thời điểm này, bà Hà bị phát hiện chưa có bằng THPT. Trong hồ sơ lưu tại Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn thì bà Hà chỉ có giấy xác nhận “đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 1988 - 1989 tại Hội đồng thi Hương Sơn; đã vào Sổ cấp bằng số 326/89” do sở GD&ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 20/9/2008.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã thành lập đoàn thanh tra xác minh. Kết quả, văn bản của Thanh tra sở GD&ĐT Hà Tĩnh gửi Huyện ủy Kỳ Sơn khẳng định: Bà Phan Thị Hà “không có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp PTTH khóa thi năm 1989, lưu tại sở GD&ĐT Hà Tĩnh”.

Liên quan đến vụ việc, ông Vi Hòe cho biết thêm: “Hiện giờ đồng chí Hà đã tạm nghỉ. Ai sai, người đó chịu, liên quan tổ chức thì đúng theo quy trình”.

Điều tra vụ Phó Chánh văn phòng sở hành hung hai học sinh lớp 6

Thứ 3, 25/12/2018 | 21:54
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc điều tra vụ việc một Phó Chánh văn phòng sở có hành vi đánh 2 học sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

Chánh Văn phòng bộ Công an lên tiếng về thông tin bắt ông Trần Bắc Hà

Thứ 5, 29/11/2018 | 11:23
Trước một số thông tin trên mạng xã hội đồn thổi về việc ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV vừa bị bắt, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an để làm rõ thông tin này.

Quảng Trị: Điều tra vụ Chánh văn phòng đoàn ĐBQH bị nhắn tin đe dọa đòi 100 triệu để được tha mạng

Thứ 4, 17/10/2018 | 14:34
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc Chánh văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh này bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?