Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi

Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 27/12/2023 | 13:03
0
Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn Nghệ An. Tổng số lợn tiêu hủy đã lên đến gần 8.000 con.

Cấp hơn 25.000 lít hoá chất phòng dịch tả lợn châu Phi

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định cấp 5.000 lít hoá chất Han-Iodine 10% từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương phòng chống dịch bao gồm: Anh Sơn, Tp. Vinh, Yên Thành, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương.

Dân sinh - Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả heo châu Phi bùng phát nhiều nơi ở Nghệ An.

Trong đó, huyện Yên Thành được cấp nhiều nhất với gần 1.500 lít. Từ ngày 12/10 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành có thêm 6 xã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. Hiện nay, huyện Yên Thành có hơn 82.500 con lợn.

Tại huyện Anh Sơn, đến ngày 21/12, có 11 ổ dịch tại các xã: Long Sơn, Phúc Sơn, Hội Sơn, Thạch Sơn, Cao Sơn, Tam Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Bình Sơn, Đức Sơn, Lạng Sơn. Đây cũng là địa phương có dịch tả lợn châu Phi diễn biến khá phức tạp.

Ông Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, từ thời điểm tái xuất hiện dịch trên địa bàn, huyện đã trích 542 triệu đồng để mua vôi bột hỗ trợ cho toàn bộ các xã, kể cả các xã chưa có dịch để phòng dịch. Ngoài ra, huyện cũng khuyến cáo các xã, người chăn nuôi tiếp tục chủ động mua thêm hoá chất, vôi bột để dập dịch trong thời gian sớm nhất.

“Ngoài sử dụng vôi bột, hoá chất để phòng dịch thì huyện cũng yêu cầu các xã thực hiện tốt việc trực chốt tại 36 điểm chốt trên địa bàn. Khi phát hiện việc vận chuyển, mua bán lợn ra vào vùng dịch thì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định”, ông Hoàng Xuân Cường cho biết.

Dân sinh - Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi (Hình 2).

Nhiều nơi đã lập chốt để kiểm tra các phương tiện ra vào vùng dịch.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, ngoài quyết định cấp 5.000 lít hoá chất mới đây thì từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp hơn 20.000 lít hoá chất từ các đợt trước để phân khai cho các địa phương phòng dịch. Đối với vôi bột khử khuẩn, hiện nay, các địa phương đang tự trích kinh phí để mua hỗ trợ bà con.

Nghệ An cần gần 100 tỉ hỗ trợ người dân tiêu hủy heo và trâu bò mắc dịch bệnh

Ông Nguyễn Viết Lương, Trưởng phòng quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, đơn vị này đã đề nghị các huyện, thành, thị trên địa bàn thống kê số lượng heo mắc dịch tả heo châu Phi, trâu bò mắc viêm da nổi cục đã tiêu hủy trong 3 năm qua để chi trả tiền hỗ trợ.

“Hiện các huyện đang rà soát, cập nhật hồ sơ. Sau khi các huyện gửi số liệu về cho chi cục, chúng tôi sẽ trình UBND tỉnh để chi trả tiền hỗ trợ cho người dân”, ông Lương nói.

Dân sinh - Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi (Hình 3).

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 100 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 17 huyện, thành, thị.

Theo quy định ban hành tại nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ, người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ mức 38.000 đồng/kg với heo; 45.000 đồng/kg với trâu bò phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy.

Trong đó, năm 2019 và 2020, Nghệ An đã chi trả gần 150 tỉ đồng cho người dân có heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi phải tiêu hủy. Từ năm 2021 đến nay, dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò vẫn tiếp tục xảy ra rải rác, dù đã giảm hơn so với năm 2019 và 2020. Ước tính số tiền hỗ trợ cho người dân đã tiêu hủy heo và trâu bò mắc dịch bệnh là gần 100 tỉ đồng, song đến nay vẫn chưa được chi trả.

Dân sinh - Nghệ An có hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi (Hình 4).

Tổng số lợn tiêu hủy đến thời điểm hiện nay đã lên đến gần 8.000 con.

Nói về lý do chậm trễ trên, ông Lương cho biết, do quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ có hiệu lực từng năm, nhưng mấy năm qua Chính phủ và các bộ ngành không có hướng dẫn nên địa phương không thực hiện được.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành đã có thông báo hướng dẫn cho tỉnh giải quyết. Căn cứ theo hướng dẫn này, UBND tỉnh Nghệ An đã giao các địa phương tổng hợp, báo cáo số liệu để hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục theo quy định tại nghị định 02 năm 2017.

Nghệ An hiện có gần 1 triệu con heo, gần 800.000 con trâu bò. Trong đó, khoảng 70% được chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Bởi vì phần lớn chăn nuôi nhỏ lẻ nên các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở heo và trâu bò chưa được người dân chú trọng.

Dịch tả lợn châu Phi gia tăng, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm

Thứ 5, 16/11/2023 | 15:08
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.

Nghệ An: Triển khai nhiều biện pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi

Thứ 5, 16/11/2023 | 14:14
Nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình dịch có nguy cơ lây lan rộng, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp khống chế.

Nghệ An: Xác lợn vứt bừa bãi xuống sông giữa tâm dịch tả lợn châu Phi

Thứ 2, 30/10/2023 | 15:15
Trong lúc dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp thì người dân phát hiện rất nhiều xác trôi lềnh bềnh dưới sông vô cùng ô nhiễm.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.