Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng

Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 07/01/2022 | 13:29
0
Với 2 trường hợp là học sinh nhiễm Covid-19, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã phải cho các em dừng học trực tiếp để phòng chống dịch.

Trường mầm non nghỉ học 2 ngày do dịch

Sáng 7/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 6/1 đến 6h ngày 7/1), huyện Nam Đàn ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới với Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tại địa phương này từ đầu mùa dịch là 294 người.

Đặc biệt, trong ngày 6/1, huyện Nam Đàn ghi nhận tới 13 ca cộng đồng. Đáng chú ý có 2 em học sinh tại xã Nam Anh và Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn cũng nhiễm Covid-19 khiến toàn bộ các bạn trong lớp trở thành F1 phải dừng học trực tiếp.

Sự kiện - Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng

Trường mầm non Trung Phúc Cường ghi nhận 1 học sinh nhiễm Covid-19.

Tại xã Trung Phúc Cường, bệnh nhân là T.T.V, nữ, sinh năm 2017, ở xóm Trung Cần. Hiện, bệnh nhân đang là học sinh lớp 5 tuổi của Trường mầm non xã Trung Phúc Cường.

Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương đã xin ý kiến cấp trên và cho học sinh toàn trường mầm non nghỉ học 2 ngày, riêng lớp 5 tuổi có cháu F0 phải nghỉ học ít nhất 7 ngày để tiếp tục theo dõi.

“Lớp của em nhiễm Covid-19 này có tổng số 36 học sinh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với học sinh cả lớp và những F1 có liên quan đến bệnh nhân, đồng thời cho cách ly theo quy định”, ông Toàn nói.

Sự kiện - Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng (Hình 2).

Trạm y tế xã Nam Anh.

Còn tại xã Nam Anh, bệnh nhân nhiễm Covid-19 là N.P.T, nữ, sinh năm 2009, trú tại xóm 4, hiện đang là học sinh lớp 7A, trường THCS Anh Xuân.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương đã cho toàn bộ học sinh của lớp 7A dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Được biết, lớp 7A có khoảng 40 học sinh.

Chủ động phương án chống dịch trước Tết Nguyên đán

Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn đã tổ chức họp để nghe công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện Nam Đàn xuất hiện dịch Covid-19 tại 18/19 xã, thị trấn. Hiện, có 4 địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 2 bao gồm: Nam Thanh, Nam Xuân, Kim Liên và thị trấn Nam Đàn.

Toàn huyện có 375 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp hoàn thành cách ly trên 14 ngày 19.274 trường hợp.

Sự kiện - Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng (Hình 3).

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn lên phương án đối phó dịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn yêu cầu các lực lượng tiếp tục tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

“Tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, nâng cao trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, các ngành, phòng, ban chức năng để chỉ đạo một cách đồng bộ, kịp thời trước diễn biến khó lường của dịch. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nguy cơ lây nhiễm cao từ biến chủng mới, nâng cao ý thức cho người dân”, bà Hoa nói.

Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định phòng, chống dịch. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn cần nắm tình hình sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, để sớm ngăn chặn, đẩy lùi khi có các ổ dịch mới.

Công tác truy vết cần phối hợp nhanh, kịp thời; triển khai công tác 5K, thực hiện giãn cách trong trường học; phân công nhiệm vụ, đảm bảo quân số trực tết dương lịch; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết yếu trong khu điều trị thu dung; khu cách ly tập trung phải có camera giám sát, đảm bảo các điều kiện cách ly, đối với trường hợp cách ly tại nhà phải kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định.

Sự kiện - Nghệ An: Gần 80 học sinh mầm non và THCS trở thành F1 sau ca nhiễm cộng đồng (Hình 4).

99,9% học sinh PTTH Nam Đàn đã tiêm mũi 1.

Tính đến tháng 12/2021, 99,4% công dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi, 90,5% được tiêm 2 mũi, 28,3% được tiêm 3 mũi; đối tượng học sinh PTTH tiêm mũi 1 99,9%, 97% tiêm 2 mũi, gần 93% học sinh THCS tiêm mũi 1. “Rà soát để hoàn thành công tác tiêm chủng Covid-19 cho công dân; tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời”, bà Hoa cho biết.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn nhấn mạnh đây là thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, dễ phát sinh, lây lan nhanh nếu xuất hiện ổ dịch mới. Vì vậy, các lực lượng cần tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch.

Nghệ An: 5 học sinh nhiễm Covid-19, xét nghiệm toàn trường 800 em

Thứ 3, 04/01/2022 | 22:08
Trong số 20 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trên toàn thị xã Hoàng Mai có 5 em học sinh tại Trường tiểu học Quỳnh Phương B, đây được đánh giá là chùm ca bệnh phức tạp.

Nghệ An ghi nhận thêm nhiều học sinh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 3, 04/01/2022 | 08:21
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 25 ca Covid-19 cộng đồng, trong đó có nhiều học sinh. Tỉnh xuất hiện thêm chùm ca nhiễm chưa rõ nguồn lây.

Nghệ An: Truy vết xuyên đêm, ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 là học sinh

Thứ 7, 01/01/2022 | 19:25
Trong thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, các nhân viên y tế tại huyện Thanh Chương vẫn đang tích cực lấy mẫu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.