Nghệ An “giải cứu” thành công nhân tài trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Nghệ An “giải cứu” thành công nhân tài trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 22/10/2018 | 21:14
0
25 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đã được Nghệ An chủ động bố trí, sắp xếp vị trí công tác. Đây là nỗ lực của tỉnh Nghệ An nhằm phát huy nhân tài, sức trẻ để vực dậy những xã nghèo của địa phương.

Tại cuộc làm việc giữa đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An, ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc sở Nội vụ cho biết, cho đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã hoàn thành bố trí công việc cho 25 Phó Chủ tịch xã trẻ.

Chính trị - Nghệ An “giải cứu” thành công nhân tài trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Các nhân tài trẻ đang giúp các xã miền Tây xứ Nghệ đổi thay.

Năm 2012, thực hiện “Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã nghèo theo Nghị quyết 30a” (gọi tắt là Dự án 600 PCT xã), trong đó Nghệ An có 26 người. Theo kế hoạch, 24 người đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực kinh tế, 2 người được phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội thuộc huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 7/2017, dự án 600 PCT xã kết thúc. Tuy nhiên, thời điểm đó, chỉ có 16 đội viên dự án đã được bầu làm PCT UBND xã chính thức nhiệm kỳ 2016 - 2021. Số phận của 9 đội viên còn lại vẫn còn hết sức mơ hồ, bởi họ không biết mình sẽ đi đâu về đâu (riêng 1 người đã mất do TNGT trong thời gian tham gia dự án).

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các đội viên năng nổ này, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần có văn bản đề nghị bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn giải quyết dứt điểm công việc của các đội viên trên địa bàn tỉnh.

“Mặc dù rất khó khăn về mặt biên chế, song tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành bố trí công việc cho 25 Phó Chủ tịch xã trẻ, tất nhiên không phải là các chức danh lãnh đạo phòng ban cấp huyện như đã quy hoạch”, ông Thanh cho biết thêm.

Chính trị - Nghệ An “giải cứu” thành công nhân tài trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (Hình 2).

Anh Hòa trong những ngày làm Phó chủ tịch xã Bảo Thắng.

Đội viên Phạm Văn Hòa, được phân công làm Phó Chủ tịch xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, vốn được quy hoạch làm Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên sau đó anh Hòa được được quyết định tuyển dụng làm chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn.

“Dù công việc mới không giống như quy hoạch trước đây nhưng dù sao em cũng đã được bố trí công tác ổn định. Công việc này đúng với chuyên môn em đã được đào tạo”, Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Bất ngờ về cuộc sống của vị Phó chủ tịch huyện tham ô 50 tỷ đồng

Thứ 5, 11/10/2018 | 09:49
Sau khi biết thông tin ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bị bắt vì tội Tham ô tài sản, người dân nơi ông Hòa sinh sống đã vô cùng bất ngờ, nhiều người đã không tin đó là sự thật.

Chân dung Phó Chủ tịch “siêu ủy ban” Hồ Sỹ Hùng

Thứ 4, 10/10/2018 | 08:53
Trong cơ cấu lãnh đạo của “siêu ủy ban” Quản lý vốn Nhà nước quy mô quản lý tới 2,3 triệu tỷ đồng dự kiến có một Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, vị Phó Chủ tịch thứ 2 vừa được bổ nhiệm đã gây nhiều chú ý của dư luận.

Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang làm bí thư huyện Phú Quốc

Thứ 3, 19/06/2018 | 19:46
Ông Mai Văn Huỳnh, uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được điều động, phân công giữ chức bí thư huyện uỷ Phú Quốc.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.