Nghệ An: Nhiều học sinh lớp 5 ‘ấm ức’ òa khóc vì đề thi quá khó

Nghệ An: Nhiều học sinh lớp 5 ‘ấm ức’ òa khóc vì đề thi quá khó

Thứ 3, 23/05/2017 | 19:58
0
Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán, một số học sinh lớp 5 tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đã phải òa khóc nức nở vì… quá khó.

Ngày 23/5, ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An thừa nhận, đề thi môn Toán của học sinh lớp 5 tại TP.Vinh quá khó, đặc biệt là câu 9b và câu 10.

Theo đó, vào ngày 17/5, học sinh lớp 5 trên toàn TP.Vinh kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán. Theo đó, đề kiểm tra có 10 câu hỏi, trong đó có 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài là 40 phút.

Giáo dục - Nghệ An: Nhiều học sinh lớp 5 ‘ấm ức’ òa khóc vì đề thi quá khó

 Đề thi của học sinh lớp 5 tại TP.Vinh

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian thi, rất nhiều học sinh đã òa khóc ngay trong lớp khiến các phụ huynh hốt hoảng vào động viên con. “Con tôi bảo đề khó quá, trong khi mấy năm liền cháu luôn đạt học sinh giỏi. Tôi có hỏi một số cháu khác trong lớp, cháu nào cũng ấm ức vì không làm được 2 câu trong đề thi”, một phụ huynh cho biết.

Theo phụ huynh này, khi chị xem lại đề thi thì mới thấy nó quá sức với các cháu, không chỉ khiến học sinh giỏi lớp 5 bó tay, mà học sinh lớp 6 hay lớp 7 chưa chắc đã làm được.

Sau đó, đề thi này đã được đưa lên mạng xã hội và nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Trong thời gian ngắn đã có hàng nghìn bình luận và chia sẻ, phần lớn mọi người đều cho rằng, đề thi này quá sức với các học sinh lớp 5.

Giáo dục - Nghệ An: Nhiều học sinh lớp 5 ‘ấm ức’ òa khóc vì đề thi quá khó (Hình 2).

 Nhiều học sinh đã òa khóc khi vừa ra khỏi phòng (Ảnh facebook)

Một tài khoản tên Võ Xuân bình luận: “Đề ra quá khó, khó gấp mấy lần những bài đã giảm tải trong sách giáo khoa. Ra đề không đúng chuẩn kiến thức kĩ năng của bộ ban hành (Câu 5 phần trắc nghiệm bài tính thể tích cũng phải giải 3, 4 phép mới ra được đáp số chứ chưa nói đến câu 9, 10...)”.

Nhiều người cho rằng, đề thi này không phân hóa được các học lực, vì gần như cả học sinh khá giỏi cũng chưa chắc làm được. “Tưởng là đề học sinh giỏi chứ thi học kỳ như vậy thì sao các em làm được”, tài khoản facebook Nguyễn Hữu Pha nêu quan điểm.

Đề thi này đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc, bởi chắc chắn kết quả thi sẽ rất ít điểm 10. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả xếp loại cuối năm và việc tuyển sinh vào các trường THCS trong thời gian tới. Nhiều người cho rằng phải tổ chức thi lại, nếu không thì phải sửa thang điểm.

“Các cháu cố gắng học tập cả năm trời, giờ đây bài thi cuối kỳ lại đạt điểm thấp thì đánh giá chung sẽ bị hạ xuống. Nhất là các cháu sắp chuyển cấp đến nơi rồi, với một số trường THCS xét bảng điểm hoặc dùng điểm tổng kết để làm yếu tố xét, sẽ vô cùng bất lợi”, chị Nguyễn Thị Hà, một phụ huynh lo lắng nói.

Được biết, vài năm nay, TP.Vinh ra đề thi chung cho tất cả các trường và tổ chức chấm chéo, với mục đích chính để đánh giá đúng năng lực dạy và học ở các trường theo Thông tư 22. Do đó, đề ra cho học sinh với 4 mức độ, trong đó mức độ 3 và 4 để phân hóa học sinh.

Giáo dục - Nghệ An: Nhiều học sinh lớp 5 ‘ấm ức’ òa khóc vì đề thi quá khó (Hình 3).

 Đề thi đã gây xôn xao cộng đồng mạng

“Đề thi này cũng không đúng với chỉ đạo của sở GD&ĐT về ra đề kiểm tra cuối năm và không đúng với tinh thần của Thông tư 22. Ở thông tư này là 4 mức độ, nhưng mức 3 và 4 thì phải để học sinh thể hiện sự thông minh, gắn liền kiến thức với thực tiễn, chứ không phải ra bài toán khó để đánh đố với học sinh”, ông Vinh nói.

Vì vậy, Sở đã ra công văn chỉ đạo yêu cầu phòng GD&ĐT TP.Vinh báo cáo sự việc, đồng thời sớm đưa ra giải pháp xử lý, nhằm đảm bảo công bằng trong đánh giá học sinh cuối năm, cũng như toàn bộ 5 năm học của học sinh.

Phòng GD&ĐT TP.Vinh đã hoàn thành việc chấm thi học kỳ lớp 5. Theo đó, cả 2 môn Toán và Tiếng Việt có điểm từ 0 đến dưới 10 điểm, không có điểm 10 nào. Trước đó, năm 2016, TP.Vinh còn có 49 điểm 10 môn Toán và 69 điểm 10 môn Tiếng Việt.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.