Nghệ An: Sở GD&ĐT yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng ra khỏi trường học

Nghệ An: Sở GD&ĐT yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng ra khỏi trường học

Chủ nhật, 23/04/2017 | 21:28
0
Sau những vụ học sinh ngộ độc vì ăn quả của cây ngô đồng thời gian qua, sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu triển khai các biện pháp phòng ngừa cấp bách trong trường học.

Theo thông tin từ sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, đơn vị này đã gửi công văn khẩn đến phòng GD&ĐT của các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc sở, liên quan đến những vụ học sinh bị ngộ độc hạt cây ngô đồng, trong thời gian qua.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa, bảo đảm sức khỏe cho các em, Giám đốc sở GD&ĐT yêu cầu các trưởng phòng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin, những kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thức ăn.

Giáo dục - Nghệ An: Sở GD&ĐT yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng ra khỏi trường học

 Công văn về việc phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa, quả trong khuôn viên trường học.

Trong đó, sở yêu cầu tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại cây có độc tố tự nhiên; tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận của cây, hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống.

Bên cạnh đó, sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở, trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng những cây, hoa có chứa hợp chất gây độc; nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp với mỗi cây, hoa này.

Cũng theo sở GD&ĐT, các loại cây đã được bộ Y tế khuyến cáo là: Lá ngón, cà độc dược, trúc đào, thông thiên, đai vàng, bông tai, thầu dầu, ngô đồng

Giáo dục - Nghệ An: Sở GD&ĐT yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng ra khỏi trường học (Hình 2).

 Bộ Y tế xác định cây ngô đồng có chứa độc.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục và trường học phải thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải loại cây, hoa, quả có chứa hợp chất gây độc và thông báo với tổ chức y tế gần nhất, để phối hợp xử lý kịp thời.

Trước đó, cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế) đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng địa phương xảy ra ngộ độc, khẩn trương triển khai các biện pháp xử trí, xác minh tác nhân gây ngộ độc để dự phòng, điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả.

Riêng cây Ngô đồng (Jatropha podagrica), cục An toàn thực phẩm xác định, đây là cây có chứa Protein độc (Toxalbumin).

Giáo dục - Nghệ An: Sở GD&ĐT yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng ra khỏi trường học (Hình 3).

 Có gần 90 học sinh ở Nghệ An đã phải nhập viện do ngộ độc hạt cây ngô đồng.

Trước đó, chỉ trong một tuần, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra liên tiếp 2 vụ ngộ độc hạt cây ngô đồng. Vào ngày 20/4, có khoảng 50 em học sinh trường tiểu học Nghi Hòa, TX.Cửa Lò xuất hiện những triệu chứng bị ngộ độc, sau khi ăn hạt của loại cây này. Đến ngày 22/4, có 37 học sinh trung học cơ sở ở huyện Qùy Châu tiếp tục bị ngộ độc do ăn hạt của giống cây trên.

Rất may, sau khi nhận được thông tin, ban giám hiệu và thầy cô đã đưa các em đến cơ sở y tế để cấp cứu nên chưa xảy ra sự việc đau lòng nào.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...