Nghệ An triển khai phòng chống bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ

Nghệ An triển khai phòng chống bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 26/09/2022 | 10:14
0
Cơn bão số 4 có tên quốc tế Noru đang đang tiến vào Biển Đông có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Tối 25/9, UBND tỉnh Nghệ An có Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Công điện nêu rõ: Cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông (và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, có khả năng bão số 4 vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 (khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa), khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Dân sinh - Nghệ An triển khai phòng chống bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ

Cơn bão số 4 có tên quốc tế Noru. Ảnh Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 26/9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và Bắc Biển Đông, chiều tối ngày 27/9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 25/9, Nghệ An có 3.009 phương tiện với 13.778 lao động đang neo đậu tại bến; 339 phương tiện/2.019 lao động đang hoạt động trên biển; không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các tàu thuyền này đều đã được thông báo về vị trí, hướng đi của bão Noru và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Toàn tỉnh có 20.583 ha nuôi trồng thuỷ sản; và người dân đã được các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo về diễn biến bão Noru để chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Nghệ An cũng đã thu hoạch 73.783 ha/108.770 ha sản xuất hè thu - mùa; trong đó, lúa 60.328 ha/82.604 ha, ngô 4.120ha/10.719 ha, lạc 274 ha/626 ha… Hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch 22.276 ha lúa còn lại theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”.

Trong số 1.061 hồ, đập lớn, nhỏ, khoảng 65% số hồ đã chứa đầy dung tích, và đang được triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt, trong đó hai hồ lớn là hồ Vực Mấu và hồ sông Sào đã xả tràn.

Dân sinh - Nghệ An triển khai phòng chống bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ (Hình 2).

Do mưa lớn nhiều ngày qua, mực nước các sông, hồ đập ở Nghệ An dâng cao.

Nhiều thủy điện xả lũ để ứng phó với bão Noru

Nghệ An có khả năng ảnh hưởng bởi bão Noru nên một số nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh phải tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa. Để đảm bảo công tác vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông đã được phê duyệt, các hồ chứa sẽ được vận hành điều tiết như sau:

Công ty cổ phần PRIME Quế Phong (huyện Quế Phong) vận hành điều tiết hồ chưa thuỷ điện Châu Thắng bắt đầu từ 12h00 ngày 25/9; lưu lượng xả từ 76 m3/s - 400 m3/s; bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra.

Dân sinh - Nghệ An triển khai phòng chống bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ (Hình 3).

Hồ chứa Thủy điện Hủa Na sẽ xả điều tiết nước từ 17h00 ngày 25/9.

Hồ chứa Thủy điện Hủa Na sẽ xả điều tiết nước từ 17h00 chiều nay ngày 25/9 với lưu lượng xả dự kiến khoảng 261 m3/s.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na cũng dự kiến vận hành xả nước điều tiết hồ chứa Thủy điện Hủa Na từ 17h00 chiều nay ngày 25/9. Với lưu lượng xả dự kiến khoảng 261 m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua tràn, qua nhà máy, qua van môi trường. Lưu lượng xả về hạ du sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ Hủa Na. Thời gian kết thúc xả đến khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 ngày 25/9. Với lưu lượng xả từ 11m3/s - 120m3/s, bao gồm lưu lượng qua cửa xả van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo cho: Ủy ban nhân dân các huyện Quế Phong và Quỳ Châu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du các nhà máy thủy điện Châu Thắng, Bản Cốc và Hủa Na biết để triển khai các công việc cần thiết.

Đồng thời, có các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa van đập tràn gây ra, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, có 2 nhà máy thuỷ điện cũng xả điều tiết nước là hồ chứa thủy điện Sông Quang vận hành xả bắt đầu từ 10h30, ngày 24/9/2022 với lưu lượng xả từ 30 – 100m3/s. Còn hồ chứa thủy điện Bản Ang tiến hành xả từ đêm 23/9 với tổng lưu lượng xả khoảng 200m/s đến 500m/s.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý đối với những hồ thủy điện tiến hành xả lũ cần phải kịp thời thông tin đến người dân được biết. Đối với những công trình trọng điểm, những công trình ven sông, ven suối phải có phương án đảm bảo an toàn. Đối với phương án di dời dân, tỉnh đã ban hành kịch bản cho từng tình huống nên yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của thời tiết để thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với bão Noru

Chủ nhật, 25/09/2022 | 20:20
Nhận định cơn bão Noru sẽ rất mạnh và ảnh hưởng đến miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương ứng phó.

Noru – tên cơn bão rất mạnh sắp vào Biển Đông có nghĩa là gì?

Thứ 7, 24/09/2022 | 21:29
Noru là tên do Hàn Quốc đặt tên và cơn bão này sắp vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022.

Nghệ An chỉ đạo “khẩn”, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão Noru

Chủ nhật, 25/09/2022 | 22:18
Nghệ An đang chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng và hướng dẫn tàu thuyền về tránh trú an toàn trước khi bão Noru vào.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.