Nghệ An ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Nghệ An ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 03/05/2023 | 20:41
0
Trong 5 ngày lễ, Nghệ An đón gần 780.000 lượt du khách tới thăm quan, tổng doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Ngày 3/5, theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 - 3/5, các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đón khoảng 780.000 lượt khách. Trong đó khách lưu trú ước đạt 330.000 lượt, công suất phòng bình quân ước đạt 80 - 85%. Tổng thu du lịch dịp lễ năm nay ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Các điểm du lịch đón lượng khách lớn gồm biển Cửa Lò (hơn 100.000 lượt khách), Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 60.000 lượt khách), huyện Con Cuông (hơn 20.000 lượt khách), Khu du lịch sinh thái Hòn Mát - huyện Nghĩa Đàn (khoảng 10.000 lượt khách)…

Chính sách - Nghệ An ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Có hơn 100.000 lượt khách đã đến du lịch biển Cửa Lò.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, trong ngày đầu tiên do thời tiết không thuận lợi nên du khách giảm, may mắn những ngày sau nắng đẹp nên lượng khách đến du lịch tăng cao. “Các du khách về với biển Cửa Lò đều cảm thấy thoải mái, hài lòng không chỉ bởi bãi biển đẹp, mà còn vì sự thân thiện của người dân, sự phục vụ tận tình tại các cơ sở lưu trú, nhân viên nhà hàng, quán ăn”, ông Sơn nói.

Chính sách - Nghệ An ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ (Hình 2).

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đón cả du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên du khách về tham quan rất đông. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tham quan.

Chính sách - Nghệ An ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ (Hình 3).

Đảo chè của huyện Thanh Chương cũng là nơi thu hút khách du lịch.

Chỉ tính riêng 2 ngày 30/4 và ngày 1/5, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 4 vạn du khách đến tham quan. Để phục vụ du khách, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim liên đã huy động 100% cán bộ, nhân viên trực để tiếp đón, hướng dẫn.

Theo đánh giá chung, dịp nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Dòng người chen chân đi chơi vườn thú dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Thứ 4, 03/05/2023 | 06:00
Hàng nghìn người dân và khách du lịch đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Đà Lạt: Các quán cafe, chợ đêm chật kín du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Thứ 2, 01/05/2023 | 16:12
Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, lượng du khách đến Đà Lạt (Lâm Đồng) rất đông.

Đồng Nai: Ùn tắc giao thông ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 29/04/2023 | 22:07
Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, tuyến quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai ùn tắc nghiêm trọng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.