Nghệ An: Vỡ nợ 7 tỷ đồng, ‘chủ hụi’ bị truy tố tội lừa đảo… 15 triệu

Nghệ An: Vỡ nợ 7 tỷ đồng, ‘chủ hụi’ bị truy tố tội lừa đảo… 15 triệu

Thứ 5, 01/06/2017 | 18:37
0
Đến tham gia phiên tòa, người dân mới ngỡ ngàng biết có rất nhiều tiểu thương bị Trần Thị Soa lừa hàng trăm triệu đồng, nhưng không nằm trong danh sách nạn nhân được triệu tập.

Chiều 31/5, TAND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Trần Thị Soa (SN 1965), trú xóm 9, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rất đông tiểu thương chợ Phủ Diễn, xã Diễn Thành đã đến theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, tại đây rất nhiều người ngạc nhiên khi biết mình bị lừa hàng trăm triệu đồng nhưng không được tòa triệu tập.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Vỡ nợ 7 tỷ đồng, ‘chủ hụi’ bị truy tố tội lừa đảo… 15 triệu

 Nhiều tiểu thương cho rằng mình là nạn nhân nhưng không được triệu tập tới tòa

Chị Đặng Thị Ngân (SN 1972), trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu bức xúc cho biết: “Tôi đưa cho Soa 2 lần, tổng là 160 triệu, có giấy tờ đầy đủ. Đến nay, Soa vẫn chưa trả cho tôi một đồng nào. Tôi rất mong chờ tòa xét xử để tham gia đòi lại công bằng, thế mà lại không được triệu tập. Hôm đó mọi người nói có tòa nên tôi đi, đến nơi mới biết hàng trăm tiểu thương như tôi cũng không được triệu tập tại phiên tòa xét xử bà Soa”.

Theo chị Ngân và nhiều tiểu thương có mặt tại phiên tòa chiều 31/5, lúc bấy giờ chỉ có 29 người được triệu tập với tư cách là nạn nhân vụ việc. Điều ngạc nhiên là số tiền bà Soa chiếm đoạt chỉ khoảng 15 triệu đồng (?!).

“Khi biết được việc này, chúng tôi rất tức giận. Số tiền bà Soa lừa lên đến hàng tỷ đồng vậy mà chỉ bị truy tố chiếm đoạt có 15 triệu. Những người được triệu tập chỉ bị mất có vài triệu, còn những người bị mất hàng trăm triệu thì lại không được tới, sao có chuyện vô lý như vậy”, chị Ngân nói.

Được biết, cả chợ Phủ Diễn có hơn 500 hộ kinh doanh buôn bán, thì có tới hơn 300 hộ góp phường bà Soa. Tại cơ quan điều tra, chính bà Soa cũng thừa nhận đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Các tiểu thương ở chợ cho hay, ngoài gom tiền phường hụi ở đây, nhiều hộ kinh doanh buôn bán lớn ở thị trấn Diễn Châu, xã Diễn An, xã Diễn Kỷ… cũng chung phường hụi với bà Soa, số tiền cả tỷ đồng, nhưng không ai được triệu tập với tư cách nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Vỡ nợ 7 tỷ đồng, ‘chủ hụi’ bị truy tố tội lừa đảo… 15 triệu (Hình 2).

 Bà Hương bị mất hàng trăm triệu nhưng giờ chưa đòi được đồng nào

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng VKS huyện Diễn Châu nói: “Ngày 16/9/2016, bị cáo biết không có khả năng trả nợ nên đi gặp một số người nói góp hụi, mục đích lấy tiền để bỏ trốn. Vì vậy, cơ quan chức năng mới khởi tố Soa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số người bị hại được triệu tập tới tòa chỉ trong ngày hôm đó mà thôi”.

Ông Thành cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng xác định Trần Thị Soa làm “chủ hụi” đã nhiều năm, việc người dân góp tiền là tự nguyện. Việc cho vay và trả lãi là quan hệ dân sự, khi người dân muốn đòi lại số tiền trên thì phải gửi đơn đến tòa án.

Theo ông Thành, VKS cũng biết có rất nhiều nạn nhân bị bà Soa lừa, số tiền lên đến hàng tỷ đồng, người dân không được triệu tập dẫn đến bức xúc là điều có thể hiểu được, nhưng việc gì cũng phải theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào ngày 16/9/2016, bà Trần Thị Soa là người chuyên thu gom phường hụi và cho vay nặng lãi, bỗng nhiên biến mất mà không ai hay biết.

Không tìm thấy chủ hụi, nhiều người đã xông tới nhà đập phá cửa và tìm bất cứ vật dụng có giá trị trong nhà. Sau 4 ngày vẫn không tìm thấy bà Soa, các tiểu thương đã đồng loạt viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Diễn Châu.

Qua quá trình xác minh, vào ngày 4/10/2016, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Soa tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thị Soa đã khai nhận, trước đây làm nghề bán đậu phụ ở chợ Diễn Châu nên có mối thân quen với các tiểu thương. Từ đây, đối tượng đã nghỉ hẳn nghề rồi chuyển sang huy động chung phường từ các tiểu thương ở chợ với số tiền lên đến 7 tỷ đồng.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).