Nghệ An: Xuất hiện ca cộng đồng, xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người ngay trong đêm

Nghệ An: Xuất hiện ca cộng đồng, xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người ngay trong đêm

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 11/11/2021 | 11:27
0
Sau khi đi chăm bố ở bệnh viện về, người đàn ông đến trạm y tế test nhanh 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Sau đó một tuần, bệnh nhân được phát hiện dương tính.

Sáng 11/11, ông Võ Cảnh Hóa, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã đang tích cực truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca cộng đồng vừa được công bố sáng nay.

Sự kiện - Nghệ An: Xuất hiện ca cộng đồng, xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người ngay trong đêm

Cơ quan y tế lấy mẫu để truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân ở xã Nghĩa An.

Bệnh nhân V.Đ.C, nam, sinh 1984, ở xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 22/10 đến 26/10, anh V.Đ.C. đi chăm bố ở Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau khi về địa phương, anh V.Đ.C. đến trạm y tế làm 2 lần test nhanh (vào ngày 1 và 4/11), đều cho kết quả âm tính.

Chiều 10/11, bệnh nhân có biểu hiện đau họng nên đến trạm y tế để khám. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Sáng 11/11, CDC Nghệ An công bố kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn tiến hành truy vết các trường hợp F1 và F2. Ngay trong đêm, toàn bộ người dân ở khu vực bệnh nhân sống đã được tiến hành xét nghiệm”, ông Hóa nói.

Sự kiện - Nghệ An: Xuất hiện ca cộng đồng, xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người ngay trong đêm (Hình 2).

Bước đầu xác định có 54 F1 trong ca cộng đồng này.

Ông Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã truy vết được 54 trường hợp F1. Tạm thời cho học sinh các trường học trên địa bàn xã nghỉ học trực tiếp”.

Điều may mắn là toàn bộ các trường hợp này đều đã âm tính lần 1. Tuy nhiên, trước sự việc nghiêm trọng, sáng 11/11, bà Hoàng Thị Thu Trang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn đã trực tiếp mặt tại xã Nghĩa An để triển khai các biện pháp mới.

Sự kiện - Nghệ An: Xuất hiện ca cộng đồng, xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người ngay trong đêm (Hình 3).

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn có mặt tại xã Nghĩa An để chỉ đạo công tác dập dịch.

“Như vậy, cho đến nay, huyện Nghĩa Đàn đã có 3 ca trong cộng đồng đều liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện là rất cao. Đề nghị những ai đã tiếp xúc gần với bệnh nhân V.Đ.C và đến các địa điểm đã thông báo khẩn trương khai báo y tế”, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn thông tin.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Nghĩa Đàn cũng đề nghị người dân đến khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh về địa bàn huyện phải khai báo, thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về y tế, tránh xảy ra lây nhiễm như 2 ca F0 gần đây.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tập trung, tiếp tục truy vết nhanh, chính xác để kịp thời khoanh vùng, dập dịch; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân, tăng cường phòng chống dịch đối với khu vực chợ, doanh nghiệp; tiếp tục vận động nhân dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Thứ 4, 10/11/2021 | 17:23
Xuất hiện ca nhiễm Covid-19, dịch cũng lập tức “xâm lấn” vào khu vực trường học khiến nhiều học sinh tại các huyện miền núi Nghệ An trở thành F0.

Nghệ An: Xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp, một xóm có 17 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:08
Chỉ trong 3 ngày, một xã miền núi của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dẫn đến việc nhiều người thành F1.

Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày

Thứ 2, 08/11/2021 | 12:15
Sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, chỉ trong hơn 3 ngày, địa phương này đã có 11 ca F0 và truy vết được trên 100 trường hợp F1.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.