Nghị án kéo dài vụ hút mỡ bụng, nâng mũi

Nghị án kéo dài vụ hút mỡ bụng, nâng mũi "chui" làm chết người

Võ Công Thư
Thứ 2, 29/08/2022 | 19:00
0
Lê Thị Huyền Trang và bạn trai không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký hành nghề nhưng vẫn hút mỡ bụng, nâng mũi cho học viên của mình khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 29/8, TAND quận 1, Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Thị Huyền Trang, SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Ngọc Tú, SN 1994, quê tỉnh Lào Cai và Phan Thanh Tùng, SN 1988, ngụ quận 4, Tp.HCM về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Theo nội dung vụ án, tháng 11/2021, Lê Thị Huyền Trang (không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề) thuê mặt bằng tầng 4 của một căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để làm thẩm mỹ viện, không đăng ký giấy phép hoạt động.

Ngày 20/11/2021, Trang nhận chị Hà Trúc Nh. vào làm học viên. Do chị Nh. có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi và hút mỡ bụng nên thỏa thuận với Trang phẫu thuật với giá 15 triệu đồng.

Sau đó, Trang liên hệ với Tú (không có chứng chỉ hành nghề) gây mê, giảm đau cho cho chị Nh. Với chi phí 3 triệu đồng. Tiếp đó, Trang nhờ bạn trai là Phan Thanh Tùng (không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề) hỗ trợ phẫu thuật.

Vào khoảng 13h30 ngày 5/12/2021, Trang, Tú, Tùng tiến hành phẫu thuật cho chị Nh.. Sau khi tiêm thuốc được 5 phút, Tú thấy chị Nh. đã được gây mê, nhịp tim bình thường nên thông báo cho Trang, Tùng tiến hành phẫu thuật. 

Trang, Tùng sử dụng dụng cụ hút mỡ bụng cho chị Nh. trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì tiếp tục sử dụng dụng cụ phẫu thuật mũi cho chị Nh.. 

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Trang, Tùng phẫu thuật xong. Khoảng 5 phút sau, chị Nh. tỉnh lại. Chị Nh. nằm nghỉ khoảng 2 tiếng thì Trang gọi em ruột của Trang đến đưa chị Nh. về phòng trọ để tiếp tục theo dõi. 

Đến 22h cùng ngày, chị Nh. bị đau, khó thở và đã được 3 bị cáo đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nh. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định, chị Nh. tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, suy hô hấp cấp do tổn thương phế nang lan toả/ đông máu nội mạch đa tạng. Kết luận pháp y còn thể hiện việc sử dụng Fentanyl và Fresofol có thể góp phần dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trung tâm pháp y Sở Y tế Tp.HCM còn giải thích thêm tổn thương phế nang lan toả/ đông máu nội mạch đa tạng là tình trạng bệnh lý. Việc không phát hiện bệnh lý này cùng với việc gây mê không có kiểm soát làm cho nạn nhân bị suy hô hấp và tử vong.

Hành vi của các bị cáo đều có khả năng dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Trường hợp nạn nhân được sàng lọc tiền mê đầy đủ, phát hiện sớm để cấp cứu thì có khả năng cứu sống.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã truy tố.

Đại diện bị hại Nh. cho biết trước tử vong, chị Nh. còn nuôi con nhỏ và cha mẹ già bệnh tật. Chị Nh. cũng là lao động chính trong gia đình. Ngoài ra, bị hại trước đó có đóng cho Trang 50 triệu tiền học nghề… Từ đó, đại diện bị hại yêu cầu mức bồi thường cấp dưỡng tổng cộng là 1,7 tỷ đồng. Các bị cáo đồng ý bồi thường được tòa ghi nhận.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, các bị cáo thừa nhận biết việc làm của mình có thể dẫn đến chết người. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, đủ yếu tố xác định hành các bị cáo phạm tội Giết người và đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND quận 1 xác định cả ba bị cáo không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề, chưa được cấp giấy phép hoạt động đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi và hút mỡ bụng cho chị Nh. dẫn đến tử vong. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp giản đơn, trong đó Trang là người tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phẩu thuật thẩm mỹ trái phép. Hai bị cáo còn lại là người giúp sức cho Trang trong quá trình phẫu thuật thẫm mỹ cho chị Nh.. Trong vụ án này, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Về mức án, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trang từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam; đề nghị tuyên phạt bị cáo Tùng 12 – 18 tháng tù giam; bị cáo Tú từ 18 – 24 tháng tù treo. Mỗi bị cáo phải chịu phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 5/9 tới.

Tin an ninh hình sự tuần: Nghi án bác sĩ phẫu thuật làm chết người

Thứ 4, 07/07/2021 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng ở Quảng Nam; tạm giữ người cha xâm hại 2 con gái;…

Diễn biến mới nhất vụ nghi án bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực làm chết người

Thứ 4, 07/07/2021 | 11:05
Liên quan đến nghi án bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm chết người, công an đã ghi nhận lời khai ban đầu của những người liên quan.

Nghi án bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm chết người, công an vào cuộc

Thứ 4, 07/07/2021 | 10:08
Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang vào cuộc điều tra nghi án bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm chết người.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.