Nghi phạm 'giở trò đồi bại', giết bé gái 10 tuổi có thể nhận án tử

Nghi phạm 'giở trò đồi bại', giết bé gái 10 tuổi có thể nhận án tử

Thứ 2, 20/02/2017 | 15:06
0
Theo các cơ quan chức năng, nếu nghi phạm đủ 18 tuổi thì định khung hình phạt cao nhất của 2 hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em là tử hình.

Ngày 20/2, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và hiếp dâm trẻ em xảy ra tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Hồ sơ điều tra - Nghi phạm 'giở trò đồi bại', giết bé gái 10 tuổi có thể nhận án tử

Khu vườn măng cụt nơi bé N. bị sát hại (Ảnh: Thanh Lâm).

Nạn nhân là bé gái P.T.Y.N., học sinh lớp 4, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.

Theo cơ quan điều tra, tối 17/2, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể bé N. tại khu vườn măng cụt ở ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân) nên trình báo đến ngành chức năng.

Từ tin báo, lực lượng Công an huyện Trà Ôn đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Qua công tác điều tra, công an xác định Phạm Văn Lên (18 tuổi, nam sinh lớp 12, ngụ ấp Bang Chang, cùng xã Trà Côn) là người liên quan đến cái chết của bé N. nên đã mời đối tượng này về làm việc.

Hồ sơ điều tra - Nghi phạm 'giở trò đồi bại', giết bé gái 10 tuổi có thể nhận án tử (Hình 2).

Sau khi gây án, nghi phạm đến ao nước của một hộ dân gần hiện trường xin nhờ giặt chiếc án dính bùn (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại cơ quan công an, bước đầu Lên khai nhận, vào chiều 17/2, thấy bé N. đi học về ngang, y nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã kéo nạn nhân vào vườn măng cụt, bóp cổ bé N. và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Lên đã kéo xác bé N. dìm xuống mương nước gần đó phi tang.

Ngày 18/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối tượng Lên để điều tra về hành vi trên.

Theo CMND và sổ hộ khẩu gia đình đối tượng cung cấp, nghi phạm Lên sinh ngày 24/1/1999, tức đã đủ 18 tuổi, tính đến thời điểm xảy ra vụ án.

Hồ sơ điều tra - Nghi phạm 'giở trò đồi bại', giết bé gái 10 tuổi có thể nhận án tử (Hình 3).

Đối tượng Phạm Văn Lên tại cơ quan công an (Ảnh CAND).

“Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, chưa khởi tố bị can và đang trích lục các giấy tờ cần thiết để xác định chính xác độ tuổi của nghi phạm. Nếu cần thiết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định chính xác độ tuổi của nghi phạm để có căn cứ xử lý theo đúng trình tự, quy định pháp luật”, Đại tá Ngân nói.

Cũng theo Đại tá Ngân, trong trường hợp này, nghi phạm nếu đủ 18 tuổi thì định khung hình phạt cao nhất của 2 hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em là tử hình.

Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.