Nghi vấn công ty Hương Thành vụ sán lợn có quan hệ với quan chức: Lãnh đạo huyện Thuận Thành lên tiếng

Nghi vấn công ty Hương Thành vụ sán lợn có quan hệ với quan chức: Lãnh đạo huyện Thuận Thành lên tiếng

Thứ 3, 19/03/2019 | 17:31
1
Chiều 19/3, Lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành chính thức lên tiếng trước nghi vấn công ty Hương Thành có quan hệ với lãnh đạo địa phương, khi có thể cung ứng thực phẩm cho 19 trường trên toàn huyện.

Liên quan đến thông tin hàng trăm học sinh mầm non tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có kết quả dương tính với sán lợn. Chiều 18/3, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng cục vệ sinh An toàn Thực phẩm, bộ Y tế, đã có buổi họp với với cơ quan chức năng liên quan huyện Thuận Thành. 

Báo cáo của ông Lê Văn Nho, Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, trường mầm non Thanh Khương có 568 học sinh, đây là trường được đánh giá có chuyên môn chất lượng, trước nay chưa từng xảy ra mất vệ sinh ATTP. Công tác kiểm tra cũng thường xuyên được thực hiện.

Lãnh đạo huyện Thuận Thành lên thông tin họp báo

Công an huyện phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với sản phẩm của công ty Hương Thành, tuy nhiên, do vụ việc diễn ra từ 14/2, nên mẫu thịt lợn không thể lấy để xét nghiệm". 

Về thông tin công ty Hưng Thành có quan hệ với lãnh đạo nên có thể cung ứng cho 19 trường trên địa bàn. Vị lãnh đạo cho biết, việc ký hợp đồng là do 19 trường tự quyết định không có chuyện ai can thiệp vào.

Sau khi có thông tin phản ánh trường nhập thực phẩm không đảm bảo. Địa phương đã chỉ đạo dừng nhập thực phẩm của công ty Hương Thành, đình chỉ công tác với Hiệu trưởng, tạm đình chỉ Phó phụ trách bếp, chờ xử lý tiếp khi có đầy đủ thông tin.

Tin nhanh - Nghi vấn công ty Hương Thành vụ sán lợn có quan hệ với quan chức: Lãnh đạo huyện Thuận Thành lên tiếng

Ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch huyện Thuận Thành.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch, trước đó ngày 7/3, một gia đình tại xã Thanh Khương đưa 3 trẻ nhỏ xuống Hà Nội khám và cho kết quả dương tính với 2 cháu. Sau đó, hàng trăm gia đình đã đưa con xuống khám. Tuy nhiên, sán lợn là bệnh thường gặp và chữa khỏi hoàn toàn được, tỷ lệ các cháu đi khám cũng là tỷ lệ trung bình so với các tỉnh thành cả nước. Bởi vậy, địa phương cũng chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền tránh để người dân hoang mang. Hướng dẫn, hỗ trợ tài chính, tư vấn cho các gia đình có như cầu đưa con đi xét nghiệm.

Hiện, địa phương chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ cá nhân tập thể có sai phạm, sớm ổn định tình hình trật tự xã hội,  an toàn trường học trên địa bàn.

Về thông tin không có mẫu thịt để xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục vệ sinh ATTP, bộ Y tế khẳng định, đã có quy định lưu mẫu mà không lưu là vi phạm pháp luật. Lưu mẫu chỉ là một quy định nhỏ trong vệ sinh ATTP. Ngoài ra, nguồn gốc cung cấp, vệ sinh nhà bếp... đều có quy định quy thể.

Đặng Thuỷ-Nguyễn Lâm

Vụ nghi tuồn thịt bẩn vào trường ở Bắc Ninh: Tiết lộ về hai cơ sở cung cấp thực phẩm cho công ty Hương Thành

Thứ 3, 19/03/2019 | 10:52
Kết quả điều tra, truy xuất nguồn gốc tại Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành cho thấy, thịt lợn được lấy từ 2 cơ sở đều đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cận cảnh "than lạnh tro nguội" bếp ăn trường Thanh Khương sau bê bối thực phẩm bẩn

Thứ 3, 19/03/2019 | 10:17
Sau nhưng bê bối liên quan đến nghi vấn tuồn thực phẩm bẩn vào trường, bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, không còn học sinh đăng ký ăn trưa.

Nóng: Cả giáo viên trường mầm non ở Bắc Ninh cũng nhiễm sán lợn gạo

Thứ 2, 18/03/2019 | 14:53
Theo thông tin PV Người Đưa Tin có được, không chỉ có hàng trăm học sinh tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh nhiễm sán lợn gạo mà một giáo viên của trường mầm non Thanh Khương cũng đã nhiễm loại sán này.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.