Ngoại trưởng Ukraine trả lời Giáo hoàng Francis, khẳng định Kyiv sẽ không đầu hàng

Ngoại trưởng Ukraine trả lời Giáo hoàng Francis, khẳng định Kyiv sẽ không đầu hàng

Thứ 2, 11/03/2024 | 16:24
0
Ngày Chủ Nhật, ngoại trưởng Ukraine đã phản hồi kêu gọi thể hiện “lòng quả cảm trong lá cờ trắng” của Giáo hoàng Francis và thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Nga.
Giáo hoàng Francis đã đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn được công bố một phần vào cuối tuần vừa rồi. Ông đã phản hồi trước một gợi ý của người dẫn chương trình cho rằng khi tình hình không tiến triển cho một phe, “họ cần phải có sự dũng cảm để sẵn sàng đàm phán”.
 
Ngoại trưởng Dmytro Kuleba trên mạng xã hội X đã khẳng định, người mạnh mẽ nhất trong mọi cuộc tranh chấp đều “đứng về phía thiện thay vì coi cả hai phe là bình đẳng và gọi đó là ‘thương lượng’”.
 
“Cờ của chúng tôi có màu vàng và xanh. Đây là màu cờ mà dưới đó chúng tôi sẽ sống, chết và chiến thắng. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác”.
 
Ông Kuleba cũng chỉ ra những cáo buộc cho rằng Giáo hoàng Pius XII đã không hành động trước sự chuyên chế của Phát-xít Đức trong Thế Chiến II.
 
“Đồng thời, nói về cờ trắng, chúng ta đều rõ chiến lược của Vatican từ nửa đầu thế kỷ 20”.
 
“Tôi hối thúc (Vatican) cần phải tránh lặp lại sai lầm như trong quá khứ và ủng hộ Ukraine, con người tại đây trong những nỗ lực bảo vệ cuộc sống của họ”.
 
Đây là một phát biểu ám chỉ một quan điểm được đưa ra từ lâu, cho rằng Giáo hoàng Pius đã không hành động mặc cho những bằng chứng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ diệt chủng Holocaust. Một lá thư được công bố trong năm vừa rồi từ kho lưu trữ của Vatican cho thấy Giáo hoàng Pius đã nhận được thông tin về việc phát-xít Đức có hành vi diệt chủng người Do Thái từ năm 1942.
 
Lãnh đạo Nhà thờ Công Giáo với 5 triệu thành viên của Ukraine, Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cũng đã gạt bỏ bình luận của giáo hoàng.
 
“Ukraine đang bị thương nhưng chưa hề thua cuộc. Ukraine đang mỏi mệt nhưng quốc gia này đang và sẽ tiếp tục đứng vững. Hãy tin lời tôi, không một ai có ý định đầu hàng”.
 
Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky
 
Ukraine đã không thể đẩy lùi lực lượng Nga kể từ khi cuộc chiến tại đây nổ ra từ hai năm trước, nhưng quốc gia này tiếp tục từ chối đàm phán trong khi binh lính Nga tiếp tục hiện diện tại khoảng 20% khu vực lãnh thổ quốc gia này.
 
Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Nga rút toàn bộ binh lính khỏi Ukraine và khôi phục biên giới hai nước. Điện Kremlin đã từ chối tham gia đàm phán hòa bình trên theo điều khoản do Ukraine đặt ra.
 
Bài phỏng vấn của giáo hoàng được cho là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis dùng những từ như “cờ trắng” hay “thua cuộc” để thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, mặc dù trong quá khứ ông đã từng đề ra tầm quan trọng của đàm phán.
 
Phát ngôn viên của Vatican, Matteo Bruni trong ngày thứ Bảy cho biết, giáo hoàng đã sử dụng từ “cờ trắng” mà người phỏng vấn đề ra nhằm “thể hiện ngừng hành vi thù địch và hướng tới đạt được thỏa thuận đình chiến với lòng dũng cảm sẵn sàng thương lượng”.
 
Giáo hoàng đã nhiều lần khiến quan chức Ukraine cảm thấy bất bình trong suốt cuộc chiến, bao gồm sau khi kêu gọi thanh thiếu niên Nga nên tự hào là con cháu của những tsar vĩ đại như Peter Đại Đế trong năm vừa rồi, một hành động mà ông Vladimir Putin đã nhắc tới làm một ví dụ để biện minh cho chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
 
Quan chức châu Âu ủng hộ nỗ lực đẩy lùi binh lính Nga của Ukraine đã lên án bình luận này của giáo hoàng.
 
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trên X viết: “Để cân bằng, có lẽ giáo hoàng nên kêu gọi ông Putin nên có sự quả cảm để rút quân khỏi Ukraine? Hòa bình sẽ được lập lại ngay lập tức mà không cần đàm phán”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nga triển khai đợt tấn công mới, các vị trí quân sự của Ukraine đồng loạt bị tấn công

Thứ 2, 11/03/2024 | 13:55
Đêm 10/3, lực lượng Nga đã tiến hành làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau.

Nga tăng cường không kích, con số tổn thất khí tài của Ukraine gây bất ngờ

Thứ 2, 11/03/2024 | 09:55
Máy bay không người lái cảm tử Lancet Nga đã cho thấy khả năng của chúng trên chiến trường. Nhiều khí tài của Ukraine đã bị loại máy bay này phá huỷ.

Sự thất vọng nảy sinh trong liên minh Mỹ - Ukraine?

Chủ nhật, 10/03/2024 | 20:25
Mỹ và Ukraine đang thất vọng về nhau. Trong khi các quan chức Ukraine chán nản vì viện trợ quân sự bị đình trệ, Lầu Năm Góc muốn Kiev chú ý đến những lời cố vấn chiến đấu của Washington.

CNN: Loại vũ khí hạng nặng của Nga khiến quân đội Ukraine tổn thất đáng kể ở tiền tuyến

Chủ nhật, 10/03/2024 | 18:53
Nga đã đẩy mạnh sử dụng một loại bom có sức công phá lớn gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Ukraine và có thể thay đổi thế trận trong xung đột ở tiền tuyến.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.