Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ

Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ

Thứ 4, 11/08/2021 | 18:19
0
Không chỉ được đào tạo kỹ năng nấu nướng, thêu thùa, các sinh viên còn được học nhiều kỹ năng tự bảo vệ và lái xe điêu luyện như các mật vụ trong phim hành động.

Được thành lập từ năm 1892 bởi bà Emily Ward, trường Cao đẳng Norland ở Anh được biết đến là ngôi trường đào tạo bảo mẫu nổi tiếng và uy tín nhất thế giới suốt hơn 120 năm qua.

Khách hàng của họ phần lớn là những gia đình hoàng gia và các cặp vợ chồng siêu giàu đang tìm kiếm dịch vụ bảo mẫu tốt nhất cho con cái của mình.

Đời sống - Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hưởng mức lương hơn 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng)/năm. Thậm chí ngay trong thời gian đào tạo, học viên cũng có thể kiếm được số tiền khoảng 40.000 USD/năm khi đi làm thêm. Mức lương này cao gấp 4 lần lương trung bình của một bảo mẫu thông thường ở Anh và đây là minh chứng rõ nhất cho chất lượng hàng đầu của chương trình đào tạo độc nhất thế giới.

Với cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn, học phí cũng như chương trình đào tạo tại Cao đẳng Norland tất nhiên không phải ai cũng đáp ứng được.

Những học viên sẽ phải trải qua 4 năm đào tạo với học phí mỗi năm lên tới 20.000 USD, được cho là đắt đỏ hơn cả học phí tại các trường đại học danh tiếng như Oxford hay Cambridge.

Theo Business Insider, để đủ điều kiện tốt nghiệp, học viên trường Norland phải thành thục nhiều kỹ năng từ nấu nướng, may quần áo, cho trẻ bú, ru ngủ, thay tã đến dạy bé chơi và học tập. Họ phải nắm rõ các quy tắc dinh dưỡng cũng như cách phân chia khẩu phần ăn cho trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhà trường cũng cung cấp kiến thức cho sinh viên về chăm sóc y tế, các bệnh phổ biến như dị ứng cũng như tác động của các yếu tố xã hội, văn hóa.

Bên cạnh đó, các sinh viên còn cần ghi nhớ một số quy tắc về những việc nên làm, không nên làm, những từ nên nói và không nên nói khi chăm sóc trẻ. "Các bảo mẫu Norland phải là tấm gương sáng cho trẻ em. Bởi vậy, họ luôn phải cư xử đúng mực. Thay vì yêu cầu trẻ em học vẹt, nói các từ “cảm ơn” hay “làm ơn”, các bảo mẫu cần thường xuyên sử dụng với các em trong đời sống thường ngày để các em tự học theo", bà Julia Gaskell, một bảo mẫu giàu kinh nghiệm của trường Norland tiết lộ.

Đời sống - Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ (Hình 2).
Đời sống - Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ (Hình 3).

Sinh viên của trường Norland College được dạy rất nhiều kỹ năng.

Không chỉ vậy, sinh viên học tập tại Norland College còn được học các kỹ năng tự bảo vệ và lái xe điêu luyện để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ ví dụ như gặp phải ống kính của các tay săn ảnh hay ứng phó khi gặp khủng bố.

Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu sinh viên phải mặc đồng phục mỗi khi bước vào trường. Tác phong trường đặt ra cho sinh viên khá nghiêm ngặt. Sinh viên không được mang đồng hồ khi học, không được xăm hình ở những nơi dễ trông thấy trên cơ thể. Tóc phải cắt ngắn hoặc để gọn. Bàn tay, móng tay phải tuyệt đối sạch sẽ. Nữ sinh viên chỉ được trang điểm nhẹ.

Khi khoác lên mình đồng phục của trường, những hành vi như nhai kẹo cao su, nghe nhạc bằng tai nghe, mua thức ăn nhanh, vừa đi vừa xem điện thoại hay mua rượu đều bị cấm.

Đời sống - Ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo bảo mẫu giỏi võ như vệ sĩ (Hình 4).

Sinh viên trường Norland sẽ tốt nghiệp sau 3 năm học ở trường và 1 năm thực tập, bằng cấp sẽ do Đại học Gloucestershire (Anh) chứng nhận. Trong 3 năm ở trường, sinh viên sẽ học từ 9h sáng đến 16h30. Mỗi tuần học 4 buổi, buổi thứ 5 là giờ tự học và trao đổi, thảo luận nhóm.

Sau đó, sinh viên sẽ được bố trí vào một công việc trông trẻ, đó có thể là công việc ở nhà trẻ, bệnh viện, trường học,…. Họ phải thành thục các kỹ năng chăm sóc trẻ trong 12 tháng đó. Thời gian làm việc này sẽ được tính lương.

Dù phải trải qua quá trình đào tạo khắt khe nhưng số lượng thí sinh nộp đơn đăng ký vào trường cao đẳng Norland luôn nhiều hơn chỉ tiêu. Do đó các ứng viên phải trải qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp. Họ sẽ được đánh giá về phẩm chất, như tình yêu thương, sự tốt bụng, trung thực, sáng tạo, có trách nhiệm và tổ chức. Kinh nghiệm chăm sóc trẻ trước đây cũng là một yếu tố quan trọng để xét tuyển.

Sau khi ra trường hầu hết các bảo mẫu đều làm việc cho các gia đình giàu có ở London, nhu cầu cũng đến từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông, cũng đang tăng cao.

Minh Hoa (t/h)

Khung cảnh như trong phim viễn tưởng của thành phố hẹp nhất thế giới

Thứ 3, 10/08/2021 | 07:34
Diêm Tân được coi là thành phố hẹp nhất thế giới. Điểm hẹp nhất ở thành phố này là 30m và điểm rộng nhất cũng chỉ khoảng 300m.

Người duy nhất trên thế giới từ người lùn trở thành người khổng lồ

Thứ 5, 29/07/2021 | 07:49
Adam Rainer ở Áo là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử y khoa thế giới khi tồn tại cả dạng "người lùn" và "người khổng lồ" trong cùng một cơ thể.

Cận cảnh con bò bé nhất thế giới, chỉ cao hơn 50cm, nặng 26kg

Thứ 2, 12/07/2021 | 12:09
Chú bò 2 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì sở hữu cơ thể tí hon với chiều cao 51cm, chiều dài 66cm, nặng 26kg.

Cụ ông nhiều vợ nhất thế giới qua đời ở tuổi 76

Thứ 2, 14/06/2021 | 20:03
Với 38 người vợ và 89 đứa con, Ziona Chana được mệnh danh là người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới. Tuy nhiên ông vừa qua đời ở tuổi 76 tại bang Mizoram, Ấn Độ.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.