Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 06/02/2022 | 22:06
0
Dù mưa rét, nhiều người dân các nơi vẫn đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) vãn cảnh, du xuân đầu năm mới
Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 6/2, dù đã ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng du khách vẫn đi lễ chùa cầu may.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 2).

Hàng năm, chùa Bái Đính được khai hội vào mùng 6 Tết, tuy nhiên năm nay để phòng chống dịch bệnh, Ban Quản lý dừng hoạt động hội, chỉ duy trì nghi lễ.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 3).

Theo ghi nhận của PV, thời tiết miền Bắc ngày mùng 6 Tết khá xấu, mưa và nhiệt độ khoảng 14 độ C tuy nhiên lượng người di chuyển về chùa vẫn đông đúc.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 4).

Chùa Bái Đính trải qua 2 năm liên tiếp không tổ chức khai hội để phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn có hàng vạn lượt khách đến lễ mỗi dịp Tết.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 5).

Trao đổi với PV, Thượng tọa Thích Minh Quang - phó trụ trì chùa Bái Đính cho biết vì mới mở cửa đón khách trở lại từ mùng 2 Tết Nguyên đán, sau thời gian đóng cửa phòng chống dịch nên lượng khách đổ về thăm viếng chùa khá đông suốt dịp Tết Nguyên đán và đạt mức cao điểm vào ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần), với khoảng 6.000 - 7.000 khách.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 6).

Tuy đón lượng khách khá đông nhưng khách đi rải rác cả ngày, trải dài trong diện tích chùa rất lớn nên không có hiện tượng bị đông cục bộ như trước đây.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 7).
Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 8).
Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 9).
Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 10).

 Khách cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, đa số từ người già đến trẻ nhỏ đều chủ động đeo khẩu trang mà ban quản lý không cần phải nhắc nhở, chỉ một số ít vẫn bỏ ra khi chụp hình, chiêm bái.

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 11).

Đến chùa Bái Đính dịp đầu xuân, chị Lan Anh (Hưng Yên) chia sẻ: "Như hàng năm, cứ sang năm mới, tôi lại tranh thủ vãn cảnh chùa. Ngày cuối dịp nghỉ Tết năm nay, tôi đến chùa Bái Đính để cầu bình an, mong cho một năm mới thuận lợi".

Văn hoá - Người dân đội mưa rét đi chùa Bái Đính ngày cuối kỳ nghỉ Tết (Hình 12).

 

Chùa Bái Đính, tọa lạc tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như: chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...

Du khách thập phương đi chùa Bái Đính không chỉ có thể lễ chùa, mà còn được thưởng ngoạn cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây, với nhiều di tích lịch sử lâu đời như ngôi chùa Bái Đính cổ được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, nằm ngay trong hay động núi Đính. 

 

Nét đẹp lễ chùa đầu năm của người Việt

Thứ 3, 01/02/2022 | 17:35
Ngay sau phút giao thừa, cho đến những ngày đầu năm mới, rất nhiều gia đình đến chùa thắp hương để cầu an, cầu tài, cầu lộc.

Hàng ngàn người dân Bình Thuận đi lễ chùa cầu năm mới bình an

Thứ 4, 02/02/2022 | 20:45
Ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, những ngôi chùa ở tỉnh Bình Thuận nhộn nhịp không khí người dân đi lễ chùa cầu may đầu năm mới.

Dân mạng bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba

Thứ 7, 25/12/2021 | 18:00
Không chỉ khiến mọi người hoảng hồn, nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của Nhiệt Ba còn bị đánh giá là già so với tuổi.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.