Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi

Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi"

Thứ 2, 01/08/2022 | 22:26
0
Đoạn đường chưa đầy 3km qua trung tâm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít “ổ voi, ổ gà” khiến người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Nhiều năm nay, tuyến đường liên xã đoạn qua trung tâm xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo đó, trên đoạn đường chưa đầy 3km này dày đặc “ổ voi, ổ gà” khiến cho việc lưu thông của các phương tiện và đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

Trao đổi vói Người Đưa Tin về vấn đề này, bà Trần Thị Thịnh (trú tại thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn) cho biết, tuyến đường đi qua trung tâm xã Vụ Bổn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng 6-7 năm nay.

Trên đoạn đường này hiện hữu hàng loạt “ổ voi, ổ gà”, hố sâu gây ra không ít cản trở cho việc lưu thông, đi lại của người dân và các phương tiện.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi'

Đoạn đường qua trung tâm xã Vụ Bổn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo bà Thịnh, vào mùa mưa, do hai bên đường không có cống thoát nước nên nước ngập hết mặt đường như một dòng sông, thậm chí tràn cả vào nhà dân.

Đáng nói, do nước ngập trắng nên người dân không quan sát được các “ổ voi, ổ gà” sâu trên đường. Vì vậy, không ít xe máy, ô tô chết máy khi lưu thông qua đoạn đường này.

“Người lớn đi lại đã khó khăn, vào mùa mưa, học sinh đi qua tuyến đường này bị té ngã, sụp "ổ voi, ổ gà" như “cơm bữa”. Cũng do đường hư nghiêm trọng nên hầu hết xe khách không di chuyển vào trong trung tâm xã mà dừng lại ở đầu đường và người dân phải tự đi vào.

Trước thực trạng này, người dân đã kiến nghị rất nhiều lần trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng đến nay đoạn đường hư hỏng này vẫn chưa được khắc phục”, một người dân tại xã Vụ Bổn bức xúc.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 2).

Nhiều hố nước sâu hiện hữu giữa đường.

Theo ghi nhận của PV, trên đoạn đường liên xã đoạn đi qua trung tâm xã Vụ Bổn nói trên, trên khắp mặt đường chằng chịt “ô voi, ổ gà” bị ngập sâu trong nước không khác gì những “ao cá” giữa đường.

Quá trình lưu thông qua đoạn đường này, nhiều phương tiện phải ì ạch "bơi" qua các “ổ voi”, “ao nước”.

Thậm chí, nhiều người sẵn sàng đi ngược chiều, lạng lách để né các hố sâu giữa đường, tạo thành cảnh tượng giao thông hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 3).

Đoạn đường chưa đầy 3km chằng chịt "ổ voi, ổ gà".

Ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn cho biết, tuyến đường trung tâm xã Vụ Bổn với chiều dài khoảng 2,9km từ ngã ba đi 719 đến cầu 15 là tuyến đường chính của xã, được làm từ năm 2001 và hư hỏng, xuống cấp nhiều năm nay.

Vào năm 2017, tuyến đường này được đổ đá cấp phối, sửa chữa lại các vị trí hư hỏng. Tiếp đó, năm 2020, huyện đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng sửa chữa, “vá” các “ổ gà”. Hiện nay, đoạn đường này tiếp tục hư hỏng nghiêm trọng.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 4).

Quá trình lưu thông qua đoạn đường hư hỏng, xuống cấp khiến người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Sáu, trước đây mặt đường xuất hiện “ổ voi, ổ gà” nhưng giờ là “hố bom”. Điều này gây ra nhiều khó khăn, ách tắc trong việc đi lại của người dân và các phương tiện. Nhiều xe ô tô gầm thấp không dám lưu thông qua tuyến đường này vì lách mãi không qua được.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn, thời gian qua, trong tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri, vấn đề đầu tiên mà người phản ánh là tình trạng hư hỏng của tuyến đường đi qua trung tâm xã. Tiếp nhận ý kiến của người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 5).

Để vượt qua đoạn đường dày, các phương tiện phải "lạng lách" để né các "hố bom"

Lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn cũng cho hay, tuyến đường này có nhiều phương tiện qua lại do trên địa bàn có các doanh nghiệp cát, chuối. Bên cạnh đó, việc khai thác keo và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn cũng khiến cho nhu cầu lưu thông của các phương tiện rất lớn.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 6).

Chiếc xe tải chở keo đánh vật với hố nước sâu trên đoạn đường trung tâm xã Vụ Bổn.

Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn thông tin thêm, vừa qua HĐND tỉnh đã có nghị quyết bố trí kinh phí 14 tỷ đồng và HĐND huyện bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nói trên. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các bước để triển khai đầu tư.

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 7).

Vào những ngày trời mưa, các "ổ voi, ổ gà" trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 8).

Thời gian qua, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng hư hỏng của tuyến đường đi qua trung tâm xã Vụ Bổn. 

Dân sinh - Người dân gặp khó khi lưu thông qua đoạn đường chằng chịt “ổ gà, ổ voi' (Hình 9).

Nhiều phương tiện sẵn sàng đi ngược chiều để né các hố sâu giữa đường.

Khánh Ngọc

Cõng lượng xe gấp 8 lần thiết kế mỗi ngày, cầu Chương Dương xuống cấp thế nào?

Thứ 7, 15/01/2022 | 08:00
Sau gần 40 năm năm hoạt động, nhiều hạng mục của cầu Chương Dương xuống cấp nghiêm trọng, chờ đợi đợt tổng duy tu, sửa chữa.

Quốc lộ 5 xuống cấp nghiêm trọng: Vốn đã có, sao đường vẫn chưa sửa?

Thứ 5, 27/08/2020 | 18:26
Được coi là tuyến đường huyết mạch trong vận tải hàng hóa, giao thương kinh tế giữa các địa phương Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng, thế nhưng từ nhiều năm nay, cơ sở hạ tầng tại Quốc lộ (QL) 5 đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đường gần 400 tỷ xuất hiện “ổ voi”, xuống cấp trầm trọng

Thứ 7, 06/10/2018 | 19:43
Được đầu tư với mức vốn lên tới gần 400 tỷ đồng, nhưng tuyến đường tả ngạn sông Lam nối từ huyện Đô Lương lên huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.