Người dân

Người dân "hồn nhiên" chặt cây của Nhà nước bị xử lý ra sao?

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 19/07/2019 | 11:01
0
Chính quyền địa phương ở tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản người dân chặt, đốn cây xà cừ ven đường. Trong khi đó, người dân cho rằng, mình không biết cây là của Nhà nước trồng.

Ngày 19/7, ông Lê Tiến Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn có vụ việc người dân tự ý chặt, đốn cây xanh của Nhà nước.

Nói về hướng xử lý, ông Phong cho hay: “UBND thị trấn sẽ báo cáo vụ việc về huyện để có hướng xử lý để làm gương sau này. Có thể sẽ xử phạt nặng”.

Tin nhanh - Người dân 'hồn nhiên' chặt cây của Nhà nước bị xử lý ra sao?

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa 18/7, chính quyền địa phương thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình phát hiện ông Đinh Văn Tấn, SN 1980 và ông Đinh Văn Vông, SN 1984, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Thới Bình đốn hạ cây xà cừ nên đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, hai ông Tấn và Vông đã dùng cưa máy cắt hạ cây xà cừ có chiều rộng gốc cây khoảng hơn 50cm, chiều dài hơn 4 m, tọa lạc tại Kinh Tám Thước (đường về Quốc lộ 63 - PV).

Tin nhanh - Người dân 'hồn nhiên' chặt cây của Nhà nước bị xử lý ra sao? (Hình 2).

Tuyến đường về Quốc lộ 63 được trồng nhiều cây xà cừ ven đường.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tấn cho biết, ông và ông Vông được ông Nguyễn Thanh Hiền, SN 1973, ngụ khóm 3, thị trấn Thới Bình, mượn đến địa điểm nói trên để đốn cây xà cừ, chứ không biết là cây của ai.?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hiền cho biết, ông được một người anh quen ở hàng xóm kêu cho cây xà cừ nên ông nhờ ông Tấn và ông Vông đốn cây giúp. Khi chính quyền phát hiện và báo là cây của Nhà nước trồng và quản lý thì ông mới biết việc chặt đốn cây này là sai phạm.

"Tôi mà biết cây của Nhà nước thì chặt làm gì, nếu biết như vậy mua xài khỏi mắc công phiền phức. Tôi thấy nhiều hộ ở gần cũng cưa ầm ầm có bị gì đâu... Đất của người ta thì người ta không bị gì, còn mình tự nhiên đi làm hộ thì bị mời lên làm việc", ông Hiền chia sẻ. 

Phạt đến 30 triệu với hành vi chặt hạ cây xanh

Thứ 6, 26/01/2018 | 14:23
Phạt đến 30 triệu với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định. Tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định, bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Clip: Chặt hạ, di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Thứ 4, 18/10/2017 | 14:47
Sáng nay (18/10), TP.Hà Nội đã bắt đầu tiến hành chặt hạ, đánh chuyển hàng loạt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3.

Cận cảnh chặt hạ, di dời cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Thứ 4, 18/10/2017 | 12:13
Đúng 8h30 sáng nay (18/10), hàng cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng đã bắt đầu được chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.