Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 17/05/2021 | 14:04
0
Đây là lần đầu tiên người dân Đan Lai được tham gia bầu cử tại khu tái định cư. Vì vậy, tất cả mọi người đang vô cùng háo hức tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc sống mới của người dân Đan Lai

Mặc dù cánh đồng lúa đã bắt đầu chín vàng nhưng anh Lê Văn Luông – Phó Trưởng bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vẫn cố gắng sắp xếp công việc đến địa điểm bầu cử để dọn dẹp, treo băng rôn, khẩu hiệu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

“Lúa của gia đình chín muộn hơn nên mấy ngày nay tôi đến tham gia trang trí nơi bầu cử. Mấy anh em bảo nhau cố gắng hôm nay và ngày mai nữa cho xong để còn về đi gặt lúa nữa. Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là bầu cử rồi, nơi đây chúng tôi sẽ được bầu cử sớm vào ngày 21/5, tức là sớm hơn 2 ngày so với cả nước”, anh Luông nói.

Sự kiện - Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Phó Trưởng bản Bá Hạ treo băng rôn, khẩu hiệu tại điểm bầu cử.

Dốc ngược chai nước mát uống một hơi, anh Luông tâm sự, anh vốn sinh ra và lớn lên ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, nơi đây nằm hoàn toàn trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát. Do sống trong rừng nên người Đan Lai có tập tục ngủ ngồi để tránh thú dữ.

Cũng vì sống biệt lập, co cụm nơi thâm sơn cùng cốc nên đồng bào Đan Lai đã sinh ra nạn tảo hôn và lấy nhau trong anh em nội tộc. Vấn nạn này đã kéo theo nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi. Vì vậy, năm 2006, Chính phủ đã phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển bền vững dân tộc Đan Lai tại vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát. Đề án như một cuộc giải cứu thực sự, khi đặt mục tiêu 146 gia đình dân tộc Đan Lai ở hai bản Búng và Cò Phạt sẽ được di dời ra khỏi rừng sâu.

Sự kiện - Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân (Hình 2).

Những ngôi nhà to đẹp của người dân Đan Lai tại bản Bá Hạ.

Năm 2007, 42 hộ dân đầu tiên đã được ra khỏi rừng, đến nơi ở mới ở bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn. Đến giữa năm 2019, có thêm 35 hộ, 117 khẩu Đan Lai tiếp tục được di chuyển đến ở khu tái định cư Bá Hạ, xã Thạch Ngàn. Tại đây, đồng bào Đan Lai được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang, cấp đất sản xuất. Sau khi các hộ dân ổn định cuộc sống nơi ở mới, Đảng ủy, chính quyền xã đã giao cho các đoàn thể phân công trách nhiệm hướng dẫn cụ thể từng gia đình biết về phương thức làm lúa nước, biết cách trồng trọt và chăn nuôi.

Hiện nay rất nhiều hộ gia đình ở khu tái định cư đều có ti vi, điện thoại, nhiều hộ đã sắm được xe máy và các vật dụng đắt tiền trong gia đình. Con em Đan Lai đều được đến trường, nhiều em đã học lên THCS, THPT và đại học. Bà con Đan Lai đang đổi thay tích cực và tự tin hòa nhập với các dân tộc anh em.

Chỉ tay về phía những thửa ruộng ngay phía trước khu tái định cư, anh Luông vui vẻ nói: “Chỉ mới về nơi ở mới gần 3 năm nhưng người dân ở khu tái định cư Bá Hạ đã hòa nhập rất nhanh với nơi ở mới. Ngôi nhà dự án xây dựng đã được bà con sửa sang, khoanh bờ rào trồng rau đủ loại. Nhiều nhà còn có khu vực chăn nuôi gia cầm. Nhà nước cũng đã chia đất, chia ruộng cho chúng tôi làm ăn. Cuộc sống đang dần thay đổi tốt hơn”.

Sự kiện - Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân (Hình 3).

Cuộc sống người dân đã thay đổi tốt hơn.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn 

Ông Lô Thanh Huấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết, để giúp bà con tộc người Đan Lai hòa nhập với cuộc sống tại nơi ở mới, chính quyền xã đã phân công các tổ chức, đoàn thể trực tiếp giúp đỡ các hộ gia đình. Từ đó, bà con Đan Lai đã vươn lên tự tổ chức cuộc sống tại nơi định cư mới.

“Tại bản Bá Hạ đều là bà con người Đan Lai mới chuyển đến sinh sống. Đây là lần đầu tiên họ tham gia bầu cử ở đây nên nhiều người còn khá bỡ ngỡ. Vì vậy, Ban chỉ đạo bầu cử đã xây dựng kế hoạch, thành lập và phân công nhiệm vụ, tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử phân theo từng cụm… để người dân biết về quyền và nghĩa vụ bầu cử”, ông Huấn nói.

Sự kiện - Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân (Hình 4).

Tuyên truyền bằng hình thức phát thanh lưu động.

Xã Thạch Ngàn cũng đã tích cực kiểm tra nắm tình hình, đẩy mạnh việc tuyền truyền các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của các cử tri qua loa truyền thanh và tuyên truyền miệng. Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã đã phân công các thành viên cùng các Bí thư cấp ủy, trưởng bản xuống tận các hộ gia đình có cử tri là người Đan Lai để thông tin về bầu cử.

“Chúng tôi đang nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Nhưng quan trọng nhất là người dân đều đang rất phấn khởi, mong chờ được tham gia bỏ phiếu. Vì vậy, chúng tôi tin rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã sẽ diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân”, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết.

Sự kiện - Người Đan Lai sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân (Hình 5).

Người dân Đan Lai mong chờ thời điểm được cầm lá phiếu đi bầu cử.

Ông Lô Văn Thao – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, huyện miền núi Con Cuông có 13 xã, thị trấn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Nùng, Đan Lai, Hoa) chiếm 75%. Huyện có 103 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, 13 đơn vị bầu cử cấp huyện; 118 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu sớm. Tổng số cử tri được lập và niêm yết đến thời điểm này là 47.272 cử tri.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, ngay từ rất sớm, huyện Con Cuông đã xây dựng kế hoạch, thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo bầu cử huyện, các tổ phụ trách bầu cử, tổ thư ký, tổ giúp việc, các tiểu ban giúp việc; rà soát cơ cấu và số lượng, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định; tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử phân theo từng cụm, trong đó chú trọng ở 11 khu vực bỏ phiếu sớm.

Ngày 14/5, đoàn công tác do bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Con Cuông. Tại đây, bà Võ Thị Minh Sinh yêu cầu huyện dự báo các tình huống phát sinh để có phương án xử lý. Đặc biệt, tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử.

Trèo đèo, lội suối giữa trời nắng tuyên truyền, vận động bầu cử

Thứ 5, 13/05/2021 | 14:13
Tà Cạ là xã giáp biên giới có địa hình núi cao, trình độ dân trí thấp nên cán bộ, đảng viên phải đến tận nhà người dân để tuyên truyền về ngày hội bầu cử sắp tới.

Thực hiện “nhiệm vụ kép”, tổ chức thành công cuộc bầu cử

Thứ 4, 12/05/2021 | 10:48
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa “nhiệm vụ kép”, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là ưu tiên số một bởi kiểm soát được dịch là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chốt chống dịch vùng phên dậu, đảm bảo tốt nhất cho bầu cử

Thứ 3, 11/05/2021 | 10:17
Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.