Bản tin 8/8: Người đàn ông 51 tuổi tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận; Hà Nội cải tạo, nâng cấp 3 công viên

Bản tin 8/8: Người đàn ông 51 tuổi tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận; Hà Nội cải tạo, nâng cấp 3 công viên

Thứ 2, 08/08/2022 | 05:12
0
Một du khách tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận; Hà Nội cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo; Thêm 1.381 ca Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Người đàn ông 51 tuổi tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận

Báo Lao Động đưa tin, chiều 7/8, tại bãi Đá Ông Địa, thuộc địa bàn phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết (Bình Thuận) , một du khách được phát hiện bất động trên mặt biển.

Lực lượng cứu hộ của một resort cạnh đó đã dùng canô cứu nạn nhân vào bờ. Sau khi đưa lên bờ, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiến hành sơ cứu nhưng người đàn ông vẫn không có tín hiệu hồi phục.

Xe cứu thương tiếp tục đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo Thanh Niên, nạn nhân được xác định là ông H.V.L. (51 tuổi, trú xã Đam Bri, Tp.Bảo Lộc Lâm Đồng), đi du lịch ở Mũi Né cùng vợ, khi tắm biển có cả vợ cùng tắm. Theo công an địa phương, thời điểm ông L. xuống tắm biển khoảng 15h30, nhưng chỉ 30 phút sau thì xảy ra sự cố rồi tử vong.

Xã hội - Bản tin 8/8: Người đàn ông 51 tuổi tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận; Hà Nội cải tạo, nâng cấp 3 công viên

Bãi biển Đá Ông Địa, nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: D.T /báo Thanh Niên

Tại bãi tắm công cộng, vị trí phát hiện nạn nhân là đầu đoạn kè, gần đó có cắm cờ hiệu màu đen. Theo nhân viên cứu hộ bờ biển, chiều 7/8, sóng không mạnh nhưng vị trí gần đầu kè có nước xoáy ngầm rất nguy hiểm. Cũng theo người dân tại đây, nếu người dân địa phương thường xuyên tắm biển thì còn biết vị trí cờ đen gần đầu kè có xoáy ngầm, du khách từ nơi khác đến nhiều khi không để ý, rất dễ gặp nạn tại vị trí này.

Sau khi làm việc, Công an Tp.Phan Thiết đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hà Nội khẩn trương cải tạo, nâng cấp 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, nhằm thực hiện chỉ tiêu "Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố", thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương triển khai cải tạo, nâng cấp 3 công viên do thành phố quản lý gồm: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.

Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng mới 6 công viên gồm: Dự án xây dựng khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT, Dự án xây dựng công viên, hồ điều hòa tại khu đô thị Tây Nam Hà Nội, dự án cảnh quan công viên hồ Phùng Khoang, dự án cụm công trình Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, dự án công viên văn hóa Kim Quy, Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Về việc triển khai 6 công viên này, tại cuộc họp ngày 13/7/2022, UBND thành phố chỉ đạo như sau: Đối với các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đối với công viên Chu Văn An, yêu cầu UBND huyện Thanh Trì hoàn thành thủ tục đầu tư thi công, hoàn thành công trình phục vụ nhân dân.

Theo Hà Nội mới, UBND thành phố Hà Nội cũng đôn đốc 6 quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên tổ chức triển khai thực hiện cải tạo, chỉnh trang các công viên, vườn hoa trên địa bàn.

Dự kiến trong năm 2022, cải tạo vườn hoa Tao Đàn (quý III-2022) và vườn hoa Ngọc Lâm (quý IV/2022). Năm 2023, cải tạo các vườn hoa: Diên Hồng, Lý Tự Trọng, Mai Xuân Thưởng. Các công viên, vườn hoa còn lại, hiện UBND các quận đang trong thời gian nghiên cứu, triển khai các trình tự thủ tục, bố trí kế hoạch vốn để thực hiện giai đoạn 2022-2025.

Thêm 1.381 ca nhiễm Covid-19

Về tình hình dịch Covid-19 ngày 7/8, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6/8 đến 16h ngày 7/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.381 ca nhiễm, giảm 228 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.347.518 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.424 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 8.589 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 9.973.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 43 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 7/8 có 355.556 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 248.609.330 liều.

Bình Thuận: 4 du khách bị sóng cuốn khi tăm biển Mũi Né, 2 người tử vong

Thứ 7, 14/05/2022 | 14:04
4 du khách tắm biển tại bãi đá Ông Địa thuộc phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết thì bị sóng cuốn ra xa, 2 người bị chết đuối.

Cán bộ biên phòng và du khách bị sóng cuốn tử vong khi tắm biển Sầm Sơn

Thứ 3, 14/07/2020 | 16:37
Tắm biển Sầm Sơn lúc sáng sớm, nhóm du khách bất ngờ bị sóng biển cuốn ra xa. Hậu quả, một người đến từ Hà Nội và cán bộ biên phòng Thanh Hóa đuối nước tử vong.

Du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển ở Quảng Nam

Thứ 5, 13/02/2020 | 17:35
Đến du lịch và tắm biển An Bang, nam du khách đến từ Canada không may bị sóng cuốn ra dẫn tới đuối nước, tử vong thương tâm.

5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn

Chủ nhật, 11/08/2019 | 15:24
Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Sở này khuyến cáo du khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.