Bản tin 4/9: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện; Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép

Bản tin 4/9: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện; Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép

Chủ nhật, 04/09/2022 | 07:00
0
Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện; Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép; Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ là những tin nổi bật.

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện

Ngày 3/9, trao đổi với báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết, khoảng hơn 9h cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn do điện giật ở thôn Trường An (xã Trường Yên) khiến một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tử vong, mắc kẹt trên cột điện.

Thông tin bước đầu xác định, vào thời điểm trên một người đàn ông mặc quần áo ngành điện trèo lên một cột điện ở thôn Trường An sửa chữa, nhưng không may bị điện giật và mắc kẹt trên cột điện.

Nạn nhân sau đó được 2 người khác đưa xuống đất, và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Điện lực huyện Hoa Lư xác nhận có vụ tai nạn điện như nêu trên, nhưng ông Hiếu cho biết nạn nhân không phải người của Điện lực huyện Hoa Lư.

Ông Hiếu thông tin thêm, ngày 3/9 trên địa bàn huyện Hoa Lư không có kế hoạch cắt điện hay cắt điện để sửa chữa, mà phục vụ điện 24/24 giờ cho người dân dịp nghỉ lễ 2/9; danh tính nạn nhân cũng đang được xác minh.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn điện trên, cơ quan công an cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp thông tin nạn nhân là người thuộc đơn vị nào.

Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép

Theo Người Lao Động, ngày 2/9, khi tuần tra trên khu vực biển Tây Nam từ 20h đến 21h, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu KG 94117 TS và KG 94931 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Xã hội - Bản tin 4/9: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện; Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép
Xã hội - Bản tin 4/9: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang sửa đường điện; Bắt giữ 2 tàu chở 75.000 lít dầu trái phép (Hình 2).

2 tàu vi phạm được lai dắt về Tp.Phú Quốc. Ảnh: Người Lao Động.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu KG 94117 TS có 3 thuyền viên, do ông Đỗ Văn Chung (SN 1969, ngụ Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO; tàu KG 94931 TS có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Long (SN 1972, cùng ngụ TP Rạch Giá) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO. Cả 2 thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong hàng hóa vi phạm; đồng thời, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lực lượng dẫn giải 2 phương tiện về cảng Hải đội 401 tại Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 2/9 đến 16h ngày 3/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.595 ca nhiễm, tăng 47 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.417.503 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.055 ca nhiễm).

Cùng ngày, cả nước có 9.299 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.205.173 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 117 ca.

Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Khánh Hòa. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.119 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 2/9 có 26.049 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 257.377.986 liều.

Minh Hoa (t/h)

Nam sinh lớp 7 thiệt mạng vì bị điện giật trong lúc hái chôm chôm

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:13
Dùng liềm cán sắt để hái chôm chôm ăn, nam sinh lớp 7 không may bị điện giật, dẫn đến thiệt mạng.

Dùng máy uốn sắt, người đàn ông bị điện giật tử vong thương tâm

Thứ 4, 17/08/2022 | 11:55
Mua sắt rồi nhờ máy uốn của chủ cửa hàng, người đàn ông trú ở Nghệ An không may bị điện giật. Mặc dù đã được người dân đưa đi viện nhưng không qua khỏi.

Vừa sạc điện thoại vừa chơi, bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong

Thứ 2, 25/07/2022 | 10:05
Một bé trai 11 tuổi đã bị điện giật tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc.

Clip: Bò bị điện giật, người đàn ông nhanh trí lao ra giải cứu

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:50
Thấy con bò bị điện giật ngã xuống đường, một người đàn ông đã nhanh trí dùng khăn kéo con vật ra xa khỏi cột điện.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.