Người đàn ông nguy kịch vì ăn nhộng ve sầu mà tưởng đông trùng hạ thảo

Người đàn ông nguy kịch vì ăn nhộng ve sầu mà tưởng đông trùng hạ thảo

Thứ 5, 25/05/2023 | 10:30
0
Sau khi ăn nhộng ve sầu, người đàn ông xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn rồi ói rất nhiều và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bệnh sử, ngày 21/5 bệnh nhân nam (34 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) đi làm vườn và đào thấy xác nhộng ve sầu với hình thù cây nấm. Cho rằng đây là đông trùng hạ thảo, anh mang khoảng 12 đến 14 xác nhộng ve sầu về ăn lúc khuya cùng ngày.

Đời sống - Người đàn ông nguy kịch vì ăn nhộng ve sầu mà tưởng đông trùng hạ thảo

Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn rồi ói rất nhiều và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận. Sau khi sơ cứu, anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người bệnh tỉnh, bí tiểu, yếu mỏi cơ, đau bụng, nôn ói. Lúc này, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim bệnh nhân chậm.

Theo bác sĩ, tình trạng tim đập chậm có thể đã xảy ra trước đó nhưng bệnh nhân không biết. Đây cũng có thể là biểu hiện cho thấy nấm phát tác dược tính trong cơ thể.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM), giải thích, ấu trùng ve (hay còn gọi là nhộng ve sầu) phát triển từ trứng ve sầu, nằm trong đất và có thể nằm cạnh các bào tử nấm. Những loài nấm này tấn công và sống ký sinh trên vật chủ là nhộng ve sầu. Chúng sẽ thay thế các mô của vật chủ và mọc ra các thân cây dài.

Các loại nấm này sẽ hút chất dinh dưỡng từ vật chủ khiến vật chủ chết và phát triển lớn lên bên ngoài của cơ thể vật chủ. Chính vì vậy, chúng có tên gọi là đông trùng hạ thảo.

Tùy theo loại nấm ký sinh trên vật chủ là nấm có lợi cho sức khỏe con người hay nấm độc, đông trùng hạ thảo có thể là thức ăn bổ dưỡng dùng để làm thuốc hoặc gây độc cho con người.

Trường hợp của nam bệnh nhân này là đã ăn phải nấm độc. Hiện không thể xác định chính xác loại nấm nào gây ngộ độc cho bệnh nhân, việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào bệnh sử khai thác được, cũng như triệu chứng ngộ độc của người bệnh.

Về điều trị, ngộ độc nấm sau ăn xác ve sầu không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ những triệu chứng bệnh nhân mắc phải.

Đối với trường hợp trên, hiện bệnh nhân đang nằm phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được và tự thở. Sức cơ tứ chi của bệnh nhân cải thiện. Nhịp tim hơi chậm và đang được theo dõi sát về mạch, huyết áp.

Bác sĩ Ngân khuyến cáo người dân nếu muốn sử dụng “đông trùng hạ thảo”, cần mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng hoặc có được chuyên gia tư vấn để phòng tránh các nguy cơ cho sức khỏe, tính mạng.

Minh Hoa (t/h)

Cụ bà hiến gần 100 lít máu cứu sống vô số người

Thứ 5, 30/03/2023 | 11:09
Hiến máu từ năm 22 tuổi, cho đến nay cụ bà đã hiến tổng cộng 203 đơn vị máu, được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Kịp thời cứu sống cụ ông bị tắc ruột do nuốt quả chà là

Thứ 2, 13/03/2023 | 11:07
Cụ ông 85 tuổi cụ ông bị tắc ruột do nuốt quả chà là, vừa được ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kịp thời cứu sống thành công.

Hy hữu cụ ông được cứu sống do cây sắt đâm vào cổ, xuyên xuống phổi

Thứ 5, 09/03/2023 | 21:13
Dù bị cây sắt đâm sâu vào cổ họng, tiên lượng xấu nhưng cụ Đ. đã may mắn được các bác sĩ tại Hà Tĩnh cứu sống kịp thời.

Bác sĩ Quảng Ninh cứu sống người đàn ông dương tính với liên cầu lợn

Thứ 2, 06/03/2023 | 20:07
Nhập viện trong tình trạng sốt rét, đau từ hạ sườn sang lưng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.