Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường

Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường

Thứ 7, 09/07/2022 | 19:56
0
Nhiều người dân ở phố biển Nha Trang đã đem các loại rác thải tái chế được đến đổi những phần quà thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường.

Ngày 9/7, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Công ty Zema Việt Nam triển khai chương trình “Ngày hè xanh mát – gom rác đổi quà”.

Anh Nguyễn Khắc Duy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những thông điệp về bảo vệ môi trường, tái chế rác thải bằng những việc làm nhỏ nhất, có ích và thiết thực.

Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân trongviệc phân loại rác thải. Từ đó, tạo điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa văn minh, thân thiện và tham gia kích cầu du lịch.

Môi trường - Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường

Người dân xếp hàng đổi rác nhận quà.

Chương trình diễn ra từ 8h -17h hàng ngày từ ngày 9 - 15/7 tại 8 địa điểm ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các điểm đổi quà đặt tại: Siêu thị Co.opmart Nha Trang (số 2 Lê Hồng Phong), Siêu thị GO Nha Trang (lô số 4, đường 19/5), Gold Coast Mall Nha Trang (số 1 Trần Hưng Đạo), VietSmile Café (5Đ. V2 Phước Hải), nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (62 Thái Nguyên), siêu thị Lotte Nha Trang (58 đường 23/10), nhà văn hoá 51 Tuệ Tĩnh, chung cư Chợ Đầm (phường Vạn Thạnh).

Môi trường - Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường (Hình 2).

Người dân cho chai nhựa vào máy thu gom rác thải nhựa tự động.

Để tham gia chương trình, người dân có thể mang chai nhựa, lon, vỏ hộp sữa, pin khô đã qua sử dụng, giấy... đến các địa điểm trên để đổi lấy những phần quà như phiếu quà tặng làm đẹp, chăm sóc tóc miễn phí tại hệ thống Zema; bút kẻ chân mày; bông tắm; bình nước; muối hồng Himalaya.

Anh Duy cho biết  thêm chương trình có hơn 3.500 phần quà kèm voucher làm đẹp miễn phí tại Zema với tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ dành tặng 15 suất học bổng đào tạo có hưởng lương (20 triệu đồng/suất) cho các em tại Làng trẻ em SOS Nha Trang và trao tặng 60 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các em nhỏ của làng với tổng giá trị là 330 triệu đồng.

Môi trường - Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường (Hình 3).

Hơn 3.500 phần quà cùng nhiều phiếu quà tặng sẽ gửi đến người dân khi đem rác thải tái chế được đến các điểm đổi quà.

Có mặt tại điểm đổi quà tại siêu thị Lotte Nha Trang, anh Nguyễn Vũ Hải Thi, người dân Tp.Nha Trang chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động này rất vui, thú vị và góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại rác.

Bên cạnh đó, những phần quà tặng làm cho chương trình thêm phần sinh động, thu hút được nhiều người tham gia. Tôi được biết, hoạt động này cũng gây quỹ để giúp đỡ các em ở Làng trẻ em SOS nên rất thiết thực. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình này”.

Môi trường - Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường (Hình 4).

Các bạn trẻ thích thú khi nhận được những phần quà thiết thực từ chương trình.

Cũng đang hào hứng xếp hàng đổi rác lấy quà, chị Vân Trang (phường Phương Sơn, Tp.Nha Trang) cho biết sáng nay chị đi làm thấy chương trình hay nên đã đổi 10 chai nhựa lấy muối hồng và phiếu quà tặng làm đẹp. Chiều nay, chị tiếp tục mang giấy tới để đổi lấy bình thủy tinh đựng nước.

“Tôi thấy chương trình không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn có quà tặng nữa nên tôi rất thích. Tôi cũng sẽ tiếp tục tham gia trong những ngày tới. Đồng thời, cũng sẽ chia sẻ với bạn bè, người người thân về chương trình này để mọi người cùng chung tay, góp phần bảo vệ môi trường” – chị Trang cho biết.

Môi trường - Người dân phố biển Nha Trang “đổi rác nhận quà” để bảo vệ môi trường (Hình 5).

Rác thải tái chế thu gom được tại chương trình sẽ gây quỹ giúp đỡ trẻ em ở Làng trẻ em SOS Nha Trang.

Châu Tường

Khánh Hòa: Tiếp tục thu hồi gần 22.000m2 đất ở Công viên Phù Đổng

Thứ 7, 09/07/2022 | 18:00
Sau khi thu hồi 28.000 m2 đất dọc đường Trần Phú của resort, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục yêu cầu một doanh nghiệp trả lại 22.000 m2 đất bờ biển ở Công viên Phù Đổng.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026

Thứ 7, 09/07/2022 | 16:24
Ngày 8/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

Khánh Hòa: Một thí sinh bị bệnh chờ kết quả chấm thi để xét đặc cách tốt nghiệp

Thứ 6, 08/07/2022 | 18:37
Chiều 8/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong buổi thi sáng cùng ngày có hai thí sinh cần phải hỗ trợ y tế và một thí sinh bị lập biên bản.

Khánh Hòa: Đề nghị kỷ luật 6 cựu lãnh đạo Sở, ngành

Thứ 6, 08/07/2022 | 16:44
Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên là cựu lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.