Người dân lo sợ khi sống trong chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh

Người dân lo sợ khi sống trong chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 15/09/2023 | 16:16
0
Người dân sống tại căn chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) tỏ ra lo lắng, sợ hãi sau thảm họa khiến 56 người tử vong.

Công an quận Đống Đa (Tp.Hà Nội) cùng UBND và Công an phường Trung Liệt mới tiến hành thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 phố Thái Hà.

Đây là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh (SN 1979 ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội), người vừa bị bắt tạm giam để điều tra trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy tại chung cư mini 9 tầng ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội) làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, một số tồn tại về phòng cháy chữa cháy như không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động, cùng với đó tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói.

Ngoài ra, tòa nhà chưa có lối thoát nạn thứ 2 tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn.

Giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây nhà ở riêng lẻ gồm 6 tầng 1 tum (có gác lửng), thế nhưng chủ nhà đã xây chung cư vượt quá giấy phép và sử dụng trái mục đích. 

Thực tế ghi nhận của Người Đưa Tin, tòa nhà này đã xây cao hơn 6 tầng, chủ nhà đã tiến hành ngăn chia thành các phòng căn hộ với số lượng 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Dân sinh - Người dân lo sợ khi sống trong chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh

Căn chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh trên phố Thái Hà (quận Đống Đa) vi phạm về PCCC (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo lãnh đạo UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa), công trình này sai về diện tích sàn tầng lửng lớn hơn diện tích cấp phép 18,1 m2.

"Công trình chỉ được xây 6 tầng, 1 tum nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây dựng thêm, chia phòng. Năm 2017, UBND quận Đống Đa đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính là 15 triệu đồng", lãnh đạo UBND phường Trung Liệt thông tin.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, một cư dân sinh sống tại tầng 2 tòa nhà cho biết, đã sinh sống tại đây được vài năm.

"Chúng tôi là những lao động nghèo chỉ đủ điều kiện để mua tại đây, hầu hết là thỏa thuận dân sự không có sổ, thậm chí nhà này còn xây trái phép… Lo lắm, từ hôm nghe thấy sự việc xảy ra tại chung cư mini ở Khương Hạ, tôi và nhiều người khác thấp thỏm cả đêm không ngủ được, lo cho tính mạng, tài sản", cư dân này chia sẻ.

Dân sinh - Người dân lo sợ khi sống trong chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh (Hình 2).

Người dân chia sẻ những lo lắng, sợ hãi sau thảm họa tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Ảnh: Hữu Thắng).

Nhắc đến thảm họa tại căn chung cư mini trên phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) anh Phạm Duy Hưng (sinh sống tại tầng 5 cũng là đại diện BQL toà nhà) nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn tới nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại căn chung cư mini, qua đó chúng tôi có sự lo lắng nhất định nhưng bên cạnh đó chúng tôi có sự chuẩn bị hệ thống chữa cháy, bình xịt, còi báo động".

Ngoài ra, theo anh Hưng, hàng năm lực lượng Công an phường Trung Liệt cũng tổ chức tập huấn PCCC thì chung cư của cũng cử người đại diện ra tập huấn và được cấp chứng chỉ PCCC.

Kiểm tra căn chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh

Thứ 6, 15/09/2023 | 13:52
Tòa nhà số 58B-C ngõ 117 phố Thái Hà (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) của bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong vi phạm về phòng cháy.

Hà Nội: Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí 4 ngày

Thứ 5, 14/09/2023 | 20:59
Hà Nội tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí từ hôm nay đến hết ngày 17/9.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Điều tra tận gốc, sai đâu xử đấy"

Thứ 4, 13/09/2023 | 19:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng, sai đâu xử đấy.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...