Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội

Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 01/06/2023 | 10:48
0
Triển lãm “Ánh sáng rực rỡ” gồm 69 kiệt tác của 66 họa sỹ bậc thầy, trong bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Hà Lan - Rijksmuseum đang được giới thiệu tại Hà Nội.
Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hà Lan và Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Ánh sáng rực rỡ” – giới thiệu các kiệt tác hội họa của các danh họa Hà Lan từ thời kỳ Hoàng Kim tới cuối thế kỷ 19. Các tác phẩm do nhà nghiên cứu nghệ thuật Đỗ Tường Linh giám tuyển từ bộ sưu tập của bảo tàng quốc gia Hà Lan Rijksmuseum.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 2).

Triển lãm là dịp để công chúng thưởng thức những tác phẩm hội họa kinh điển trong thời kỳ Hoàng kim Hà Lan – một giai đoạn lịch sử kéo dài từ cuối thế kỷ XVI tới thế kỷ XVII, trong đó thương mại, khoa học và nghệ thuật của Hà Lan trở thành một trong những chuẩn mực của thế giới.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 3).

Triển lãm gồm 69 kiệt tác của 66 họa sỹ bậc thầy, lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Hà Lan - Rijksmuseum, được giới thiệu dưới dạng trình chiếu điện tử và bản in, sẽ giúp công chúng khám phá yếu tố “ánh sáng” dưới góc độ tượng trưng và ẩn dụ, cũng như ở góc độ kỹ thuật.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 4).

Triển lãm khám phá “ánh sáng” theo cả góc độ biểu tượng và ẩn dụ cũng như góc độ kỹ thuật, khảo sát 69 tác phẩm thuộc 5 chủ đề chính: Phong cảnh, Tĩnh vật, Chân dung, Đời thường và Thế giới tâm linh, Ánh sáng rực rỡ tái hiện và diễn giải các yếu tố ánh sáng trong lịch sử hội họa Hà Lan và tiết lộ cách nó phản ánh những thay đổi trong nhận thức của con người về hiện thực và thế giới siêu hình.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 5).

Công chúng thưởng lãm tranh qua trình chiếu điện tử.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 6).
Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 7).

TS. Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, những năm gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam luôn mở rộng giao lưu, kết nối và hợp tác với các đại sứ quán, các cơ quan văn hóa, các bảo tàng quốc tế để giới thiệu các sưu tập nghệ thuật của thế giới với công chúng và những người yêu nghệ thuật Việt Nam và triển lãm lần này là minh chứng cho sự kế nối, hợp tác, giao lưu ấy.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 8).
Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 9).

Từ danh họa Cornelis van Haarlem và Frans Hals là những bậc thầy vẽ chân dung khắp toàn châu Âu, những họa sỹ nữ như Judith Leyster, Marie Wandscheer với các tác phẩm tĩnh vật hết sức độc đáo, cho tới những tên tuổi mang nghệ thuật Hà Lan ra khắp thế giới theo các dòng chảy của thương mại đường thủy như Rembrandt van Rjin và Johannes Vermeer, tất cả được tái tạo sinh động dưới chất liệu vải lụa và định dạng kỹ thuật số, cùng theo dòng thời gian phát triển của Hà Lan, sẽ khiến người xem hiểu thêm về đời sống thường nhật, những quan niệm, những suy nghĩ ưu tư và những căn tính văn hóa đặc trưng của đất nước này.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 10).

Chân dung tự họa của Van Gogh năm 1887 được bảo tàng giới thiệu theo hình thức trình chiếu trên màn hình điện tử.

Văn hoá - Người dân thích thu ngắm nhìn “kho báu” của Hà Lan tại Hà Nội (Hình 11).

Triển lãm mở cửa từ 26/5 đến hết 11/6/2023, tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Mito HollyHock Nhật Bản làm việc với SLNA hợp tác phát triển bóng đá

Thứ 4, 31/05/2023 | 21:03
CLB Mito Hollyhock sẽ giúp đỡ Sông Lam Nghệ An đẩy mạnh công tác đào tạo bóng đá trẻ, hoàn thiện mô hình, tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động bóng đá.

Triển lãm hệ thống sưởi Trung Quốc 2023 - gian hàng Midea Building Technology thu hút đông đảo nhà đầu tư

Thứ 4, 24/05/2023 | 09:52
Tại Triển lãm hệ thống sưởi Trung Quốc 2023 đang diễn ra sôi nổi ở Bắc Kinh, gian hàng Midea Building Technology chật cứng người với năm khu vực triển lãm, nhiều loại sản phẩm, thể hiện đầy đủ thế mạnh kỹ thuật hàng đầu của MBT trong lĩnh vực công nghệ sưởi ấm.

Triển lãm Autotech & Accessories 2023 khai mạc với nhiều gian hàng phụ kiện xe điện

Thứ 7, 20/05/2023 | 13:23
Triển lãm quốc tế Autotech & Accessories 2023 chính thức khai mạc từ ngày 18 đến ngày 21/5/2023.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.