Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm

Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 25/05/2021 | 14:04
0
Sớm ngày 25/5, người dân Hà Nội ùn ùn đi cắt tóc sau khi có lệnh tạm dừng hoạt động cửa hàng ăn uống, cắt tóc gội đầu,...để phòng dịch Covid-19.
Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm

Để đảm bảo công tác phòng dịch, từ 12h00 ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của thành phố.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 2).

Theo đó, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 3).

Theo ghi nhận của PV, nhiều cửa hàng cắt tóc ở Hà Nội từ sớm đã đông khách, do người dân tranh thủ đến trước giờ tiệm tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 4).

Tại cơ sở cắt tóc 30Shine trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), gần như tất cả các vị trí cắt đều chật cứng chỗ.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 5).

Khách hàng đến đông nhưng được ngồi giãn cách theo quy định của bộ Y tế.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 6).

Thông tin với PV, anh Mai Văn Hưng, quản lý 30Shine cho biết, trong sáng nay (25/5) lượng khách đặt cắt tóc cao gấp 3 lần bình thường. Tuy nhiên để đảm bảo giãn cách, các tiệm đều chỉ nhận lượng khách nhất định để đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 7).
Tranh thủ cắt tóc trước giờ đóng cửa, anh Nguyễn Văn Bình (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ:"Sau khi biết lệnh cấm, sáng nay tôi tranh thủ đặt lịch từ sớm để cắt tóc, phòng trường hợp salon tóc sẽ bị đóng cửa kéo dài".
Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 8).

Đến 11h, các cửa tiệm đều không nhận khách, nhân viên của cửa hàng bắt đầu dọn dẹp để chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 9).

 

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 10).

 Đồ dùng, vật dụng tại cửa hàng được phun khử khuẩn trước khi đóng cửa.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 11).

Trước đó vào sáng sớm, hàng loạt tiệm tóc trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cũng chật kín khách.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 12).

Chung tinh thần phòng, chống dịch Covid 19, tiệm cắt tóc của anh Giáp Văn Duy (Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tự chủ động đóng cửa không nhận khách từ trước 11h cùng ngày.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 13).

Quán dọn dẹp trước khi nhân viên ra về.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 14).

Một tiệm cắt tóc khác trên phố Bùi Xương Trạch dán thông báo tạm thời nghỉ vì dịch. Anh Đào Ngọc Doanh, chủ quán tâm sự: "Bình thường quán cũng vắng khách, mà dịch như này sẽ không có thu nhập trong khi tiền nhà thuê vẫn phải nộp hàng tháng khiến gia đình tôi vô cùng lo ngại. Chúng tôi mong sớm hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường".

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 15).

Tại các hàng ăn, các chủ cửa hàng cũng đã không bán hàng cho khách ngồi tại quán mà chỉ bán mang về.

Dân sinh - Người dân Thủ đô đổ xô cắt tóc trước giờ cấm (Hình 16).

Tính đến 12h ngày 25/5, Việt Nam có tổng cộng 4.075 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.505 ca.

Kết quả xét nghiệm 61 F1 tiếp xúc với công dân nhiễm COVID-19 ở Lào

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:35
Ngành y tế Nghệ An đã lấy mẫu 61 người tiếp xúc với công dân nhiễm COVID – 19 ở Lào để xét nghiệm và có kết quả lần 1 là âm tính.

Ảnh: 52.000 lao động KCN Đà Nẵng được xét nghiệm Covid-19

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:32
Ngành y tế Đà Nẵng triển khai công tác xét nghiệm diện rộng cho hơn 52.000 lao động tại các khu công nghiệp.

Thứ trưởng bộ Y tế nói về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:09
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn- Trưởng bộ phận thường trực của bộ Y tế tại Bắc Giang cho rằng, xét nghiệm cộng đồng nguy cơ cao để phát hiện sớm ca mắc Covid-19.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.