Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames?

Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames?

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 07/12/2018 | 09:00
2
Nhiều người dân Thủ đô sinh sống dọc bên dòng sông Tô Lịch chia sẻ rằng họ mong mỏi con sông này được cải tạo đã lâu. Nhưng, chờ hoài không thấy…

Xem video: 

Người dân Thủ đô nói gì về sông Tô Lịch sẽ giống như sông Thames?

Đề xuất chủ trương cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames (nước Anh) của một doanh nghiệp gửi UBND TP.Hà Nội mới đây đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, là đối với những người dân Thủ đô đang trực tiếp sinh sống bên cạnh dòng sông Tô Lịch.

Bộc bạch nỗi lòng với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Luận (61 tuổi) người dân sinh sống gần dòng sông Tô Lịch quá nửa đời người lộ rõ sự suy tư.

Ông Luận nhớ lại: “Ngày còn nhỏ, tôi cùng những đứa trẻ hàng xóm thường ra sông Tô Lịch tắm rồi chơi đùa, ngày ấy nước trong xanh lắm, không khí trong lành. Nhưng, đến năm 2000 dòng sông này bắt đầu bị đổi màu, từ trong xanh đã chuyển thành đen kịt. Mùa này còn đỡ chứ mùa hè hay khi có cơn mưa bất chợt thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ai đi qua cũng phải bịt mũi, ngưng thở”.

Ông Luận nói thêm: “Khi dòng sông này trở thành “dòng sông chết” không chỉ riêng tôi mà bất cứ người dân Thủ đô nào cũng cảm thấy buồn. Trước đó, cũng có vài đề xuất cải tạo dòng sông nhưng không ăn thua”.

Tin nhanh - Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames?

Ông Luận chia sẻ mong muốn của mình về việc cải tạo dòng sông Tô Lịch.

Cũng theo lời ông Luận, việc đang có ý tưởng, đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames là điều đáng mừng. Nhưng, ông tỏ rõ sự mong muốn: “Tôi không biết sông Tô Lịch có trở thành sông Thames hay không? Nhưng, trước mắt điều quan trọng, cần thiết là cải thiện dòng sông để môi trường sống được trong lành đã”.

“Tôi và những người dân sống ở hai bên dòng sông Tô Lịch và người dân qua lại thường xuyên con đường Láng, đường Nguyễn Ngọc Vũ đều mong muốn cải tạo được sông Tô Lịch càng sớm, càng tốt. Để người dân đỡ phải ngửi những mùi hôi, ô nhiễm đó”, ông Luận nhấn mạnh mong muốn của mình.

Tin nhanh - Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames? (Hình 2).

Dòng sông Tô Lịch đen kịt đã hàng chục năm nay.

Cũng chia sẻ quan điểm của mình, ông Hùng (sinh sống gần dòng sông Tô Lịch) bày tỏ niềm hứng khởi: “Đã từ rất lâu rồi, người dân chúng tôi phải ngửi hàng ngày, hàng giờ mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông Tô Lịch. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh công cộng, không xả rác ra dòng sông, rồi cũng thấy nạo vét sông nhưng tình trạng ô nhiễm thì vẫn ngày càng nặng.

Giờ đây, khi nghe có đề xuất cải tạo dòng sông Tô Lịch thành sông Thames tôi cũng biết vậy. Chỉ mong là không “đánh trống bỏ dùi” mà cần làm quyết liệt, đến nơi đến chốn. Quan trọng, giải quyết bớt sự ô nhiễm cho người dân trước, còn du lịch hay không, tôi chưa bàn đến”.

Tin nhanh - Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames? (Hình 3).

Người dân sinh sống dọc con sông Tô Lịch mong mỏi một ngày dòng sông này không còn bị gọi là "dòng sông chết".

Là người dân sinh sống nhiều năm bên cạnh dòng sông Tô Lịch, chứng kiến sự đổi thay của dòng sông này, bà Phạm Thị Lan (60 tuổi) cho biết thêm: “Từ hồi còn là thiếu nữ, chúng tôi thường ra sông Tô Lịch để bắt cá, bắt tôm. Nhưng, bây giờ nhìn dòng sông mà tôi phải thốt lên từ “khủng khiếp”. Biết dòng sông ô nhiễm là thế, tuy nhiên tôi cũng vẫn phải bám ở đây vì nhà cửa vốn dĩ đã ở đây rồi chẳng thể chuyển đi đâu được.

Chúng tôi vẫn hàng ngày, hàng giờ “sống chung với lũ” mà thôi. Tôi chỉ mong sao, cải tạo dòng sông càng nhanh càng tốt, để người dân như chúng tôi được một ngày hít thở không khí trong lành, không còn phải ngửi mùi từ dòng sông đen kịt bốc lên nữa”.

Trước đó, tập đoàn Phương Bắc có gửi văn bản đến UBND TP.Hà Nội về đề xuất  ý tưởng cải tạo lại dòng sông Tô Lịch.

Nội dung công văn gửi có đoạn sau khi tham khảo một số con sông chảy qua Thủ đô ở các nước trên thế giới như sông Seine ở Pháp hay sông Thames ở Anh và các thành phố khác ở châu Âu…  thì việc cải tạo Sông Tô Lịch là vấn đề bức thiết và vô cùng quan trọng để giữ môi trường trong sạch cũng như vẻ đẹp của Thủ đô, phát triển du lịch và cải thiện đời sống của người dân, giúp Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Theo công văn đề xuất cải tạo sông Tô Lịch, nội dung cải tạo gồm: Cải tạo lại hệ thống thoát nước thải thành hệ thống đi riêng, nước đổ ra sông sẽ là nước mưa tự nhiên và nguồn nước sạch tự nhiên; Xây dựng lại hệ thống kè để tiết kiệm không gian, quỹ đất. Trồng cây và các vật liệu kiến trúc mang đến cho thành phố vẻ đẹp đặc sắc văn hóa riêng của thủ đô Hà Nội và phù hợp với phong thủy như vốn có trước đây.

Nhà đầu tư sẽ thực hiện nạo vét đáy sông tạo dòng chảy tự nhiên đảm bảo nguồn nước sạch cho các sinh vật sinh sống. Kết nối với sông Hồng và một số hồ hiện có như Hồ Tây… tạo thành hệ thống sông – hồ hài hòa (giai đoạn tiếp theo sẽ kết nối với sông Nhuệ, sông Kim Ngưu và các sông khác xung quanh để thoát nước mưa và chống ngập cho thành phố).

Đặc biệt, sẽ xây dựng hệ thống du lịch sông Tô Lịch, bao gồm du lịch đường sông và các quán cafe nổi trên sông để cho nhà đầu tư khai thác một thời gian…

Chùm ảnh: Cận cảnh dòng sông Tô Lịch “sẽ” trở thành sông Thames

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:38
Liệu đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames có giúp "dòng sông chết" của Hà Nội hồi sinh?

Nhiều Bộ vào cuộc xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch

Thứ 5, 23/08/2018 | 20:38
Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch.

Thiếu nữ mặc nội y ở sông Tô Lịch: Do bức xúc chuyện yêu đương?

Thứ 2, 06/08/2018 | 20:32
Công an phường Quan Hoa đã xác định được danh tính cô gái trẻ mặc nội y nhảy xuống sông Tô Lịch và nhận thấy người này có dấu hiệu tinh thần không được ổn định.
Cùng tác giả

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong truyền thông pháp luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:09
Sáng kiến nâng cao cơ hội được tiếp cận hoạt động truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động phi chính thức ở 5 xã thuộc Nghệ An.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiêu hủy 12 con lợn mắc dịch bệnh tả lợn châu Phi

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Số lợn mắc bệnh này của một gia đình ở xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Mùa khô 2023-2024, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ và đón các anh về với quê hương, đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Báo chí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:39
Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí Tp.HCM đã trở thành cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền Thành phố với báo chí và người dân.

Hà Nội: Theo chân tổ công tác đặc biệt xử phạt vi phạm giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:34
Công an Tp.Hà Nội vừa lập 5 tổ công tác đặc biệt nhằm giảm ùn tắc và xử lý vi phạm giao thông tại 12 quận nội thành.
     
Nổi bật trong ngày

Acecook Việt Nam chính thức ra mắt mì Hảo Hảo BIG 100

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:33
Hảo Hảo BIG 100 có khối lượng tăng hơn 30% nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có khẩu phần ăn lớn hơn, mong muốn thưởng thức bữa ăn no bụng.

Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Mùa khô 2023-2024, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ và đón các anh về với quê hương, đất nước.

Tăng tốc hoàn thiện dự án trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:42
Các dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An đưa vào hoàn thiện sẽ kết nối xây dựng và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:10
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo "gỡ khó" vật liệu san lấp cho dự án giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.