Người dân xem xét xử 19 kẻ trộm tôm qua màn hình ti vi

Người dân xem xét xử 19 kẻ trộm tôm qua màn hình ti vi

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 23/12/2020 | 15:13
0
Người dân đến xem phiên tòa xét xử vụ "siêu trộm tôm" gây xôn xao dư luận ở Cà Mau được bố trí theo dõi qua màn hình ti vi.

Ngày 23/12, TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo liên quan đến vụ trộm tôm siêu tinh vi gây xôn xao dư luận. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Ngay từ rất sớm, hàng chục chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông. Những cán bộ làm nhiệm vụ, phóng viên tác nghiệp, người dân theo dõi phiên tòa trước khi vào cổng phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch covid-19.

Đặc biệt, người dân đến TAND huyện Đầm Dơi theo dõi phiên xét xử được tòa bố trí xem thông qua màn hình tivi đặt trước phòng xét xử.

Theo cáo trạng số 37 của VKSND huyện Đầm Dơi, 19 bị cáo liên quan đến vụ dàn cảnh trộm tôm gây xôn xao dư luận trong thời gian qua bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự và tội Không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Người dân xem xét xử 19 kẻ trộm tôm qua màn hình ti vi

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23/12.

Trong đó, 14 bị cáo phạm tội Trộm cắp tài sản gồm: Đỗ Huệ Tánh, 38 tuổi; Võ Văn Thạnh, 26 tuổi; Lê Văn An, 37 tuổi; Huỳnh Minh Quang, 25 tuổi; Dương Thanh Tuấn, 39 tuổi; Nguyễn Văn Lộc Em, 33 tuổi; Trần Đồng Tâm, 29 tuổi; Nguyễn Minh Thông, 31 tuổi; Nguyễn Minh Khải, 40 tuổi; Phạm Ngọc Hận, 31 tuổi; Nguyễn Hoàng Vũ, 36 tuổi; Phan Tuấn Cường, 35 tuổi cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trần Chí Linh, 32 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu; Phanh Thành Minh, 48 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

5 bị cáo bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm gồm: Huỳnh Nhật Trường, 24 tuổi; Trần A Qui, 18 tuổi; Võ Văn Thì, 42 tuổi; Nguyễn Trí Thới, 28 tuổi; Huỳnh Văn Tới, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu.

Cáo trạng xác định, ngày 5/5/2020, anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi liên hệ với người quen ở địa phương nhờ tìm thương lái thu mua tôm thẻ chân trắng. Thông qua người môi giới, Đỗ Tuệ Tánh đã thỏa thuận việc mua tôm.

Ngày 7/5/2020, Tánh cùng 4 người trong nhóm đi xe ô tô 4 chỗ và nhóm khác gồm 15 người đi trên chiếc xe 16 chỗ đến thu mua tôm. 

Trong lúc thu mua ao tôm thứ nhất của anh Châu (tôm cỡ 41,7 con/kg, giá bán 122.000 đồng/kg) được khoảng 300kg, Tánh thấy tôm thẻ bị ốp thân với số lượng nhiều có khả năng bị lỗ nên Tánh nảy sinh ý định lấy trộm tôm của anh Châu.

Hồ sơ điều tra - Người dân xem xét xử 19 kẻ trộm tôm qua màn hình ti vi (Hình 2).

Người dân theo dõi phiên xét xử thông qua màn hình tivi.

Tánh nói với Thạnh, Hận, Minh “tôm ốp nhiều rồi chắc lỗ, giờ lấy trộm tôm mới có đường lời”. Một lúc sau, Tánh tiếp tục nói với An “để cho nhóm lưới làm đừng nói gì hết”.

Các đồng phạm sau đó đã kéo trộm từng giỏ tôm lớn dưới ao lên, để lẫn vào số tôm đã cân, mang ra xe tải chở đi.

Cáo trạng cho rằng, trong quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số lượng tôm thu mua và tôm trộm tại 2 ao nuôi của Châu được chuyển đến 1 công ty thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng để bán nhưng công ty không mua do chất lượng tôm bị ốp thân 27%.

Tánh sau đó kêu người vận chuyển đến bán cho 1 tập đoàn thủy sản ở Cà Mau thông qua 1 công ty thủy sản khác với số lượng bán là 5.388kg (trong đó, cỡ tôm 41,5 con/kg số lượng 2.587kg; cỡ tôm 36,9 con/kg, số lượng 2.801kg), thành tiền là hơn 530 triệu đồng.

Từ đó, cáo trạng kết luận Tánh cùng đồng phạm thực hiện hành vi trộm tôm của anh Châu với số lượng là 2.654kg gồm: Tôm thẻ chân trắng loại 41,5 con/kg, số lượng 436kg; tôm thẻ chân trắng loại 36,9 con/kg, số lượng 2.218 kg.

Theo bản kết luận định giá tài sản số 21/KL-ĐGTS ngày 22/6/2020 của Hội đồng định giá tài sản huyện Đầm Dơi thì tôm loại 41,5 con/kg, số lượng 436kg có giá 123.000 đồng và tôm loại 36,9 con/kg có giá 130.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là hơn 341 triệu đồng.

Tóm gọn băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy xịn

Thứ 3, 10/11/2020 | 18:25
Sơn và Trường đã nhắm vào những chiếc xe máy có giá trị lớn để trộm. Sau khi thu được "chiến lợi phẩm", chúng gửi xe tại bệnh viện hoặc nhà người quen chờ tiêu thụ.

Hai gã trộm bị tóm gọn vì chụp ảnh khoe chiến tích

Thứ 6, 30/10/2020 | 07:00
Bộ đôi khá hài lòng sau lần phạm tội đầu tiên nên đã chụp lại những bức ảnh kỷ niệm với số tiền cướp được.

Truy tố 19 bị can trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm “chuyên nghiệp” ở Cà Mau

Thứ 4, 09/09/2020 | 13:58
Trong lúc thu mua tôm, Tánh phát hiện tôm bị ốp thân số lượng nhiều, sẽ lỗ vốn nên nảy sinh ý định trộm cắp tôm, nhằm mục đích bù lỗ và kiếm thêm lợi nhuận. Lợi dụng sơ hở khi kéo tôm và cân tôm của chủ đầm tôm, nhóm này đã chiếm đoạt tài sản theo kết quả giám định giá là hơn 341 triệu đồng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.